Án mạng tại Bạc Liêu, vợ chết, chồng trọng thương là do mâu thuẫn gia đình

18/01/2018 14:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/1, Đại tá Dương Tứ Phương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết quả  điều tra bước đầu cho thấy, vụ án mạng xảy ra tại thành phố Bạc Liêu khiến một người chết, một người bị thương nặng là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.

Người bị thương nặng là Tăng Văn Tính (39 tuổi) thừa nhận đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Hiện Tăng Văn Tính đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: cand.com.vn

Trước đó, rạng sáng 17/1, tại ngôi nhà trong hẻm 3, đường Cao Văn Lâu, khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra án mạng. Người tử vong là Triệu Thị Phương (33 tuổi); người bị thương nặng là Tăng Văn Tính, là chồng của nạn nhân. Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu đã phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân sống lân cận, kinh tế của vợ chồng anh Tính khó khăn. Chị Phương buôn bán ngoài chợ, anh Tính ở nhà chăm con và phụ giúp việc gia đình.

Án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại Sóc Trăng làm 2 mẹ con thiệt mạng

Án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại Sóc Trăng làm 2 mẹ con thiệt mạng

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết vừa xảy ra rạng sáng 6/1 tại Ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

TTXVN/ Huỳnh Sử

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm