An Giang: 18 năm tù cho kẻ hiếp dâm 2 bé gái

03/05/2019 19:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 3/5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Hận (sinh ngày 1/10/2000, trú tại ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 18 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tạm giữ hình sự đối tượng nghi hiếp dâm khiến nữ sinh nhảy cầu tự tử tại Bắc Ninh

Tạm giữ hình sự đối tượng nghi hiếp dâm khiến nữ sinh nhảy cầu tự tử tại Bắc Ninh

Sáng 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995 tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) do nghi có hành vi hiếp dâm, khiến nữ sinh nhảy cầu Hồ (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) tự tử vào sáng 15/4.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Trần Hoài Hận và các em Nguyễn.T.S (sinh ngày 20/5/2010), Nguyễn.N.C.T (sinh ngày 25/5/2012, cháu gọi Nguyễn.T.S bằng dì) và Nguyễn T.M.T (sinh năm 2012) sinh sống cùng xóm tại ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nên quen biết nhau. Hận nhiều lần sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang Web đen, Web sex để mở phim sex và rủ Nguyễn.T.M.T cùng xem, từ đó Hận nảy sinh ý định giao cấu với hai em Nguyễn.T.S và Nguyễn.N.C.T; Hận biết 2 em Nguyễn.T.S và Nguyễn.N.C.T thích xem phim hoạt hình và chơi game trên điện thoại di động nên từ tháng 7/2017 đến ngày 25/9/2018, Hận đã dụ dỗ, cho các bé mượn điện thoại chơi game và đĩa xem phim hoạt hình, rồi thực hiện quan hệ tình dục với bé Nguyễn.T.S 5 lần và bé Nguyễn.N.C.T 6 lần ở tại nhà Hận và nhiều địa điểm khác. 

Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Hoài Hận tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo -TTXVN

Bé Nguyễn.N.C.T đã bị Hận dụ dỗ, xâm hại ngay tại nhà vệ sinh của Trường tiểu học “A” Hiệp Xương (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nhiều lần, mỗi lần Hận cho bé Nguyễn.N.C.T tiền từ 5.000 - 10.000 đồng hoặc cho mượn điện thoại chơi game. Còn bé Nguyễn.T.S mỗi lần sang nhà Hận trả đĩa phim hoạt hình thì Hận lại dụ dỗ đưa vào trong buồng thực hiện hành vi đồi bại rồi đưa đĩa phim hoạt hình khác cho Nguyễn.T.S mượn.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 28/9/2018, khi hai bé Nguyễn.T.S và Nguyễn.N.C.T kể lại sự việc cho bà Võ T.B.T (mẹ của Nguyễn.T.S và bà ngoại của Nguyễn.N.C.T). Biết việc hai bé bị Trần Hoài Hận giao cấu, bà Võ T.B.T đã đến Công an xã Hiệp Xương trình báo sự việc. Cùng ngày, Hận đến Công an xã Hiệp Xương đầu thú. Ngày 8/10/2018, Hận bị khởi tố điều tra. Thời điểm phạm tội, bị cáo Trần Hoài Hận chưa tròn 18 tuổi. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Hoài Hận đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hận có trách nhiệm bồi thường số tiền 27,8 triệu đồng (13,9 triệu đồng/bị hại) cho đại diện hợp pháp của người bị hại./.

Công Mạo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm