Ấn Độ vẫn là tâm dịch ở châu Á với số ca mắc mới cao nhất

17/09/2021 09:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30' ngày 17/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 227.800.722 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.683.349 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 204.445.527 người.   

27 nước châu Âu thống nhất cấp Thẻ xanh Covid-19

27 nước châu Âu thống nhất cấp Thẻ xanh Covid-19

Giờ đây, 500 triệu người tại 27 quốc gia đi lại tự do xuyên biên giới nhờ dùng chung một ứng dụng thẻ xanh Covid-19 nhất quán.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 570.730 ca mắc COVID-19, cao hơn so với mức 561.501 của một ngày trước đó. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 9.163 ca, giảm so với mức 10.144 ca của một ngày trước đó. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trên thế giới.

Nước này vẫn ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất trên thế giới trong một ngày, lần lượt là 151.142 ca nhiễm mới và 1.871 ca, tử vong giảm so với mức 164.509 ca và 2.246 ca của một ngày trước đó.  Bang Idaho đã kích hoạt hệ thống chăm sóc y tế trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao gây ra nhiều sức ép cho các bệnh viện.          

Hệ thống trên được gọi là Tiêu chuẩn Chăm sóc khủng hoảng cho phép các bệnh viện ưu tiên chăm sóc những người khỏe mạnh hơn, những người có nhiều khả năng phục hồi hơn. Theo giới chức y tế bang Idaho, diễn biến tình hình đại dịch COVID-19 rất nghiêm trọng trong khi chính quyền bang không có đủ nguồn lực để điều trị phù hợp cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Cách hiệu quả nhất để chấm dứt dịch bệnh là nhiều người đi tiêm chủng hơn và có ý thức gìn giữ nơi công cộng.    

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, Ấn Độ vẫn là tâm dịch, với số ca mắc mới cao nhất khu vực (34.649 ca), trong khi số ca tử vong tại Iran cao nhất khu vực (453 ca). Biến thể Delta được cho là dễ lây lan đang đảo ngược thành quả chống dịch tại nhiều nước.   

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 62 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó riêng tại tỉnh Phúc Kiến có tới 61 ca. Ca còn lại ở tỉnh Vân Nam. Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đã tăng thêm 13 trường hợp so với 1 ngày trước đó.   

Cùng ngày, Singapore cũng thông báo ghi nhận thêm 910 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất kể từ tháng 5/2020. Trong những ngày qua, số ca mắc mới ở Singapore liên tục tăng ở mức cao nhất trong hơn một năm. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do nước này nới lỏng một số biện pháp hạn chế dịch bệnh sau khi có tới hơn 80% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Do số ca mắc mới liên tục tăng cao, Singapore đã phải ngừng việc tái mở cửa thêm đất nước.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới, song biến thể Delta cũng đang khiến số ca bệnh tại Israel tăng cao. Tính đến nay, tổng số ca mắc tại nước này đã vượt mốc 1,2 triệu ca, lên 1.208.144 ca, sau khi ghi nhận 8.586 trường hợp mắc mới. Số ca bệnh nặng cũng tăng từ 650 lên 654 ca và nước này có thêm 21 ca tử vong. Hiện tổng số ca tử vong của Israel là 7.465 ca.   

Tại châu Âu, để có thể sống chung an toàn với COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta hoành hành, Chính phủ Italy đã phê chuẩn sắc lệnh mới, bắt buộc tất cả các nhân viên công vụ và những người lao động trong khu vực tư nhân phải có thẻ xanh COVID-19. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Italy đang tìm cách thuyết phục người dân tiêm chủng và làm giảm khả năng lây lan ở một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo đó, các quy định mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10, yêu cầu tất cả những người lao động phải xuất trình thẻ xanh, bằng chứng về việc người đó đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19, tại nơi làm việc. Bất kỳ người lao động nào không xuất trình được thẻ xanh sẽ bị đình chỉ làm việc không lương, nhưng không thể bị sa thải. Những người phớt lờ sắc lệnh trên và đi làm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 600-1.500 euro (705-1.175 USD).     

Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti, cho biết mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số châu Phi vào tháng 12 này sẽ khó thành hiện thực trong bối cảnh châu lục đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 500 triệu liều vaccine.

Theo bà, sự thiếu hụt này là do cơ chế phân bổ vaccine COVAX đã cắt giảm 150 triệu liều dự kiến sẽ được giao trong năm nay. Như vậy, cơ chế COVAX sẽ chỉ cung cấp 470 triệu liều vaccine cho châu Phi trong năm 2021, đủ để tiêm chủng cho 17% dân số. Bà Moeti lưu ý rằng các việc một số quốc gia sản xuất đưa ra lệnh cấm xuất khẩu và thực hiện tích trữ vaccine đang làm chậm việc cung cấp vaccine sang châu Phi, châu lục hiện mới có khoảng 50 triệu người, tương đương với 3,6% dân số, được tiêm chủng đầy đủ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm