Ấn Độ phát hiện hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24h qua

12/07/2020 15:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu công bố ngày 12/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết nước này đã phát hiện thêm 28.637 ca mắc virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức cao nhất tính theo ngày, đưa tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 849.553 người, trong đó có 22.674 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ tám về số ca tử vong.

Phiên bản thuốc remdesivir chữa COVID-19 của Ấn Độ được giao bán với giá rẻ nhất​

Phiên bản thuốc remdesivir chữa COVID-19 của Ấn Độ được giao bán với giá rẻ nhất​

Hãng dược phẩm Cipla của Ấn Độ đã giao bán thuốc remdesivir chữa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, phiên bản Ấn Độ là Cipremi, với giá 4.000 rupee (53,4 USD) cho lọ 100mg, khiến đây trở thành một trong những phiên bản thuốc chữa COVID-19 có giá thấp nhất trên thế giới hiện nay.

Hầu hết số ca nhiễm mới được ghi nhận tại các bang bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh là Maharashtra với 246.600 ca, Tamil Nadu 134.226 ca và Delhi 110.921 ca. Tính đến ngày 11/7, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 11,58 triệu lượt xét nghiệm, trong đó có 280.151 lượt trong cùng ngày. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Guwahati, Ấn Độ, ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Đến nay đã có 534.620 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi tại Ấn Độ, đạt tỷ lệ phục hồi 62,92%. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại nước này đã giảm xuống còn 2,72%, thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới.

Trước đó, trong ngày 11/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một hội nghị rà soát công tác phòng chống COVID-19 tại nước này. Ông Modi đã nhấn mạnh đến ưu tiên theo dõi chặt chẽ các ca nhiễm bệnh và hướng dẫn công tác cách ly tại những địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 5/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Do nóng lòng muốn khởi động nền kinh tế bị tê liệt do dịch bệnh và đưa hàng triệu người dân quay trở lại làm việc, chính phủ của Thủ tướng Modi đầu tháng 6 vừa qua đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa với 1,3 tỷ dân được áp đặt hồi tháng 3. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh các ca nhiễm mới đã buộc một số bang và thành phố công nghiệp lớn tái áp đặt các biện pháp hạn chế.

Huy Lê - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm