Ai sẽ tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều?

26/04/2018 14:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/4, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok cho biết 9 trợ lý quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hộ tống ông trong chuyến đi tới Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom trên biên giới hai miền Triều Tiên để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử, dự kiến diễn ra ngày 27/4.

Phát biểu tại họp báo, ông Im Jong-seok nêu rõ đoàn hộ tống trên gồm các quan chức cấp cao của đảng, quân đội và Chính phủ Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam cùng em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cô Kim Yo-jong.

Ngoài ra, phái đoàn này còn có ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề về quan hệ liên Triều; ông Choe Hwi, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Thể thao quốc gia; ông Ri Su-yong, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề quốc tế.

Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok (trái) phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 21/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Danh sách này cũng bao gồm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su; Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Pak Yong-sik; Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Son-gwon.

Theo hãng tin Yonhap, khác với các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào năm 2000 và 2007, vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự lần này. Một số chuyên gia cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều chỉ thực sự thành công khi khiến Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa, cũng như đem lại các thỏa thuận lớn về vấn đề này. Các thành quả này sẽ tạo tiền đề cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng 27/4 (theo giờ địa phương), tức 7h30 (giờ Việt Nam). Sau cuộc gặp, các lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ký một thông cáo chung.

Cùng ngày, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là kết quả từ quyết định táo bạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo báo này, đây là sự kiện mang tính lịch sử phản ánh những nỗ lực không ngừng của Bình Nhưỡng trong việc hướng tới đối thoại và hòa bình. Bên cạnh đó, tờ Rodong Sinmun cũng khẳng định việc cải thiện quan hệ liên Triều là điều kiện cần thiết để thống nhất hai miền.

Ông Kim Jong-un tuyên bố dừng thử tên lửa, hạt nhân

Ông Kim Jong-un tuyên bố dừng thử tên lửa, hạt nhân

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm