100 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2011

30/12/2011 22:40 GMT+7 | Thế giới

Biến động giá trong phiên giao dịch cuối cùng của năm đã giúp Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương - Hà Văn Thắm vượt qua bà chủ Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan trụ ở Top 10 người giàu trên sàn chứng khoán. 2 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về ông Phạm Nhật Vượng và Đoàn Nguyên Đức.

Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán được VnExpress.net công bố trong năm thứ 6 liên tiếp.

 Với gần 168,5 triệu cổ phiếu VIC, được chốt phiên giao dịch ngày 30/12 ở giá 99.500 đồng một cổ phiếu, ông chủ VINGROUP - Phạm Nhật Vượng lần thứ 2 liên tiếp đứng đầu danh sách Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán với tài sản tương đương 16.764 tỷ đồng. Tăng 988 tỷ so với năm ngoái, ông Vượng bỏ xa người đứng thứ 2 trong danh sách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức với tài sản 4.348 tỷ đồng. Bản thân tài sản chứng khoán của Bầu Đức cũng bị hao hụt gần 70% trong năm qua do giá cổ phiếu HAG giảm mạnh.

Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng có khối tài sản chứng khoán tương đương hơn 2.890 tỷ đồng. Tăng gần 550 tỷ đồng so với năm ngoái, bà Hương đã nhảy từ vị trí thứ 6 lên số 3 trên sàn chứng khoán năm nay. Bà cũng là người dẫn đầu trong danh sách 50 phụ nữ giàu nhất và cùng ông Vượng đưa sản nghiệp chứng khoán của nhà họ Phạm lên hơn 19.650 tỷ đồng.

Các vị trí còn lại trong Top 10 chứng kiến sự thăng tiến rất nhanh của cổ đông Tập đoàn Masan là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh. Tài sản của 2 vị này nhảy vọt từ vị trí thứ 12 và 13 năm ngoái lên xếp thứ 4 và 6 trong năm nay với tài sản lần lượt đạt 1.971 tỷ đồng và 1.789 tỷ đồng. Xếp ở vị trí thứ 5 là bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương với lượng cổ phiếu VIC tương đương gần 1.920 tỷ đồng.

Cổ phiếu OGC tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối năm giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương - Hà Văn Thắm vượt qua bà chủ của Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan để giành vị trí cuối trong Top 10. Tài sản của ông Thắm tính đến hết năm 2011 đạt gần 862 tỷ đồng trong khi bà Loan đứng ở vị trí thứ 12 với gần 814 tỷ đồng.

Tài sản của bầu Đức trên TTCKVN năm 2011 đã bị hao hụt mạnh - Ảnh VSI

Cùng chia tay Top 10 với bà chủ của Quốc Cường Gia Lai là 2 gương mặt khá quen thuộc của danh sách những năm gần đây là Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn - Nguyễn Duy Hưng và Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo - Đặng Thị Hoàng Yến. Với tài sản lần lượt đạt 443,5 tỷ đồng và 247 tỷ đồng, 2 đại gia này chỉ xếp thứ 22 và 37 trong danh sách năm nay.

Cùng với người chị Đặng Thị Hoàng Yến, tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2007 - Đặng Thành Tâm cũng bị hao hụt lớn trong năm nay khi chỉ còn lại gần 1.400 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với năm 2010. Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đặng Thành Tâm do đó chỉ xếp ở vị trí thứ 8. Liền trước và sau ông là đại gia địa ốc Nguyễn Văn Đạt và ông chủ Tập đoàn Hòa Phát - Trần Đình Long.

Trải qua một năm khó khăn của thị trường bất động sản nhưng Top 100 người giàu trên thị

Người đứng cuối cùng trong Top 100 năm nay có tài sản gần 71,13 tỷ đồng, bằng một nửa với vị trí này năm ngoái là 145 tỷ đồng. Tính chung toàn thị trường có 73 người sở hữu trên 100 tỷ đồng, trong đó 20 người sở hữu trên 500 tỷ đồng, 9 người sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

trường chứng khoán ghi nhận sự góp mặt của gần 30 đại diện đến từ các doanh nghiệp địa ốc, chiếm ưu thế tuyệt đối so với các ngành nghề khác. Tổng tài sản của 30 cá nhân này đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tương đương gần 63% tổng tài sản của Top 100.

Tính chung trong Top 100 người giàu trên thị trường, tổng tài sản chứng khoán năm 2011 đạt trên 55.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 86.000 tỷ đồng của năm 2010 và tương đương 12% vốn hóa của thị trường chứng khoán. Riêng 10 người giàu nhất trên sàn có tổng tài sản đạt gần 34.730 tỷ đồng, tương đương 63% tài sản của Top 100. 2011 là năm thứ 6 liên tiếp VnExpress.net công bố danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, cũng là một trong những năm được đánh giá là khó khăn nhất của thị trường. Vn-Index chốt năm ở 351,55 điểm, giảm 27% so với đầu năm. Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường cũng giảm 24% so với 2010. Nhiều cổ phiếu trên 2 sàn bị chốt phiên cuối năm dưới mệnh giá.

Bối cảnh đó đã tạo cơ hội cho nhiều cuộc đổi ngôi trong danh sách 100 người giàu nhất thị trường năm nay. Nhiều đại gia hao hụt lớn tài sản, giảm thứ hạng nhưng cũng có nhiều gương mặt mới vươn lên, dựa vào kết quả điều hành sản xuất - kinh doanh cũng như niềm tin của nhà đầu tư.

Với hệ thống dữ liệu đa dạng, công phu trong suốt 6 năm, danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2011 tiếp tục được VnExpress.net xây dựng và gửi tới bạn đọc trên cơ sở tổng hợp số liệu, thông tin công bố của 723 doanh nghiệp niêm yết tại 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp VnExpress.net nhận được sự hỗ trợ từ đối tác cung cấp dữ liệu là Công ty chứng khoán VNDIRECT. Tiếp theo 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán, VnExpress.net sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc danh sách 50 phụ nữ và 30 gia đình có tài sản lớn nhất trong những ngày đầu tháng 1/2012 sắp tới.

Theo VNexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm