Vừa xuất ngũ, Choi Si Won điển trai của Super Junior sẽ đến Việt Nam

20/08/2017 06:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa xuất ngũ hôm 18/8 sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Choi Si Won, thành viên nhóm nhạc K-pop nam Super Junior sẽ tới Việt Nam vào tuần tới cùng chiến dịch “SMile for U” của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).

S.M. Entertainment, công ty quản lý của Choi Si Won, cho biết nam ca sĩ 31 tuổi này sẽ tới Đà Nẵng (Việt Nam) từ ngày 21/8 đến ngày 25/8 cùng chiến dịch từ thiện “SMile for U” chuyên hỗ trợ giáo dục âm nhạc cho thiếu nhi ở châu Á.

Chú thích ảnh
Choi Si Won vừa xuất ngũ hôm 18/8

Choi Si Won là một trong những đại diện đặc biệt của UNICEF từ tháng 11/2015 sau khi anh tích cực tham gia vào nhiều hoạt động của tổ chức này từ năm 2010.

Theo Yonhap, trong thời gian ở Việt Nam, Choi Si Won sẽ có nhiều hoạt động tình nguyện ở nhiều trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Anh còn quay một phim quảng bá cho dự án hỗ trợ giáo dục của UNICEF, mang tựa đề Schools for Asia.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham gia dự án đầy ý nghĩa này với vai trò là một đại diện của UNICEF” – Choi Si Won tuyên bố. “Tôi muốn biết được cảm xúc của các em thiếu nhi trong chuyến thăm tới Việt Nam và trao cho các em cơ hội có được những ước mơ đẹp thông qua âm nhạc”.

Chú thích ảnh
Choi Si Won trong phim "Binh pháp mặc công"

Choi Si Won hiện là thành viên của nhóm nhạc K-pop Super Junior và nhóm nhỏ Super Junior-M chuyên hát tiếng Quan Thoại. Cùng với các thành viên Super Junior-M khác, Choi Si Won là một trong 4 nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được in chân dung trên tem thư tại Trung Quốc.

Choi Si Won là một tín hữu tin lành nhiệt thành, và từng chia sẻ rằng sau sự nghiệp ca hát, anh muốn trở thành một nhà truyền giáo.

Năm 2003, Choi Si Won được một nhân viên của SM Entertainment phát hiện khi đứng đang đợi bạn trước cổng trường và được mời tham gia thử giọng tại cuộc thi Starlight Casting System. Tuy nhiên vì cha mẹ không đồng ý nên Choi Si Won đã bí mật đi thi thử.

Sau đó được sự cho phép của cha mẹ, Choi Si Won đã trở thành thực tập sinh tại SM Entertainment. Dù vậy cha mẹ anh cũng không đưa ra bất cứ sự trợ giúp nào vì muốn con trai có trách nhiệm với hành động của bản thân.

Chú thích ảnh
Choi Si Won còn là một người mẫu

Anh được đào tạo bài bản về thanh nhạc, diễn xuất và vũ đạo tại SM. Khi còn là thực tập sinh hồi năm 2003, Choi Si Won xuất hiện trong một đoạn phim ca nhạc của ca sĩ Dana của nhóm CSJH The Grace.

Năm 2006, Choi Si Won được mời đóng phim sử thi Hong Kong Binh pháp mặc công (A Battle of Wits). Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Choi Si Won, song anh đã nhận được lời ca ngợi của bạn đồng diễn là Lưu Đức Hoa khi siêu sao Hong Kong này tuyên tuyên bố rằng Choi là tấm gương cho nhiều diễn viên Hong Kong về tinh thần làm việc cũng như khả năng diễn xuất.

Trước khi đóng phim này, Choi đã được SM sắp xếp cho tới Bắc Kinh để học tiếng, tìm hiểu ngôn ngữ và lịch sử Trung Quốc.

Năm 2007, Choi thủ diễn chính trong phim Tấn công trai đẹp (Pin-Up Boys) cùng các thành viên khác của Super Junior. Cùng năm đó, anh được mời tham gia diễn xuất trong mini-serie Legend of Hyang Dan của MBC.

Sau 3 năm vắng bóng, Choi trở lại màn ảnh nhỏ với phim hài lãng mạn Oh! My Lady của kênh SBS. Cùng năm đó, anh thủ diễn chính trong loạt phim điệp viên có kinh phí lớn Athena: Goddess of War, phần tiếp theo của loạt phim ăn khách năm 2009 Iris.

 

Chú thích ảnh
Choi Si Woo diễn cạnh Thành Long trong phim "Thiên tướng hùng sư"

Choi tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình trong những năm sau đó và năm 2015, anh cùng ngôi sao võ thuật Thành Long đóng chính trong phim hành động lịch sử Thiên tướng hùng sư (Dragon Blade), đóng phim gay cấn tội ác Helios và phim thể thao To the Fore cùng các diễn viên Trung Quốc Bành Vu Yến và Đậu Kiêu.

Trở về Hàn Quốc, Choi nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình với vai diễn trong phim hài lãng mạn She Was Pretty của MBC. Ca khúc Only You do anh thể hiện trong phim She Was Pretty từng đứng đầu bảng xếp hạng ở Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Lưu Đức Hoa đã giành nhiều lời ca ngợi Choi Si Woo sau khi diễn cùng anh trong phim "Binh pháp mặc công"

Siwon còn là người mẫu và đã từng tham gia nhiều cuộc trình diễn thời trang,  từng  tham gia giới thiệu sưu tập của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Hàn Quốc, Andre Kim (người đã qua đời hồi tháng 8/2010). Anh đã chụp hình cho rất nhiều báo, tạp chí nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tài khoản của Choi trên Twitter là siwon407. Anh là người có số lượng người theo dõi trên twitter nhiều nhất Hàn Quốc (hơn 4 triệu người). Trước đó anh  là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có số người theo dõi trên Twitter vượt ngưỡng 1 triệu người.

Super Junior - Đằng sau là khoảng trống

Super Junior - Đằng sau là khoảng trống

10 chàng trai nhảy múa không nghỉ trên sân khấu, gần 5.000 fan la hét liên tục trong 3 giờ đồng hồ, không chỉ Bình Dương, mà ngay cả tại TP.HCM, cũng chưa bao giờ chứng kiến một chương trình chuyên nghiệp đến vậy.

Do khả năng ngoại ngữ tốt, trong đó sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh khá thành thạo, và có thể nói được một chút tiếng Nhật, nên Choi quen biết khá rộng với nhiều người nổi tiếng trên thế giới.

Hy vọng đến Việt Nam lần này, Choi có thể giao lưu với người hâm mộ một số câu tiếng Việt.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm