Vì sao thủ môn Donnarumma không ăn mừng khi Ý vô địch EURO?

13/07/2021 15:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Phản ứng của thủ thành Gianluigi Donnarumma sau khi đẩy cú sút của Bukayo Saka khiến người hâm mộ bất ngờ.

Hành trình đến vinh quang của tuyển Ý

Hành trình đến vinh quang của tuyển Ý

Bắt đầu từ Rome và kết thúc ở Wembley, Leonardo Bonucci và các đồng đội đã tìm thấy chiếc Cúp đi lạc suốt hơn 50 năm.

Ở lượt sút luân lưu thứ 5 của tuyển Anh tại chung kết EURO 2021, Gianluigi Donnarumma đã cản phá thành công cú sút của Bukayo Saka.

Lúc đó, Donnarumma không tỏ ra mừng rỡ. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, Donnarumma lặng lẽ bước đi trước khi các đồng đội chạy tới ôm anh ăn mừng. Nhiều cổ động viên thích thú với phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ của Donnarumma trước thắng lợi của tuyển Ý. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Sau trận đấu, Donnarumma cho biết sở dĩ anh xem như “không có chuyện gì xảy ra” vì không biết Ý đã vô địch EURO 2021 sau cú sút hỏng của Saka. Donnarumma nghĩ rằng do Jorginho đã sút hỏng ở lượt trước đó, Ý cần thêm một bàn thắng nữa mới có thể nâng cúp. Khi các đồng đội chạy đến và nhảy lên người Donnarumma, thủ môn 22 tuổi mới biết đội nhà đã thắng. “Khi đó tôi chưa mừng vì tôi không nhận ra Ý đã vô địch”, Donnarumma nói với Sky Italy.

Trên khán đài, nhiều người hâm mộ Ý cũng không ăn mừng vì nghĩ rằng loạt đá luân lưu vẫn đang tiếp tục. Một số người còn lo rằng VAR có thể đã kiểm tra xem chân thủ môn này có chạm vào vạch vôi hay không.

Đây không phải lần đầu một thủ môn quên tỷ số đá luân lưu. Thủ thành David Seaman cũng từng hành động giống Donnarumma trong loạt đá luân lưu giữa Anh và Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 1996, sau khi Miguel Nadal đá hỏng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm