Vì sao Ibrahimovic chưa kết hôn?

05/10/2022 16:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic bước sang tuổi 41 vào thứ Hai tuần này với hy vọng có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao với AC Milan. Mọi thứ đã được nói về cuộc sống thể thao của chân sút người Thụy Điển, nhưng về khía cạnh cá nhân, rất khó để có được thông tin mới, đặc biệt là những thông tin liên quan đến đời sống tình cảm.

Pep Guardiola ví Haaland với Johan Cruyff và Ibrahimovic

Pep Guardiola ví Haaland với Johan Cruyff và Ibrahimovic

Pha lập công dạng phi cước của Erling Haaland đã khiến HLV Pep Guardiola liên tưởng tới bàn thắng của huyền thoại Johan Cruyff vào lưới Atletico Madrid cũng như phong cách ghi bàn thường thấy của Zlatan Ibrahimovic

Ibra đã chia sẻ cuộc sống của mình với Helena Seger trong hơn hai thập kỷ, nhưng điều gây tò mò nhất là cách họ gặp và yêu nhau. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với tạp chí Elle, Helena Seger cho biết chuyện tình của cô và Ibra bắt đầu sau một lần tranh cãi vì chỗ đỗ xe. “Anh ấy đỗ chiếc xe Ferrari rất ẩu trong bãi đỗ xe ở Malmo, chắn hết lối ra chiếc Mercedes của tôi. Hôm đó tôi cũng đang bực mình sẵn liền yêu cầu Ibra lái xe đi ngay với giọng cục cằn. Và rồi anh ấy thấy điều gì đó khiến bản thân thích thú”.

Helena biết rằng cô ấy có nhiều điểm chung với Zlatan, đặc biệt là khi nói đến tính khí. “Thật không dễ dàng để sống với anh ấy, nhưng tôi thừa nhận, sống với tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi nghĩ rằng tôi thích Zlatan vì tôi phải đối mặt với anh ấy”.

Chú thích ảnh

Helena Seger có xuất thân khiêm tốn, nhiều năm làm hầu bàn, nhân viên bán quần áo và người mẫu để trang trải chi phí học tập. Cô hoàn thành bằng thạc sĩ liên quan đến kinh tế và cuối cùng trở thành Tổng giám đốc công ty về thời trang. Cùng với Ibra, cô có hai người con Maximilian, 16 tuổi và Vincent, 14 tuổi. Dẫu vậy, cho tới nay họ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Lý do đến từ phía Helena Seger. Cô nói: “Việc kết hôn có thể làm xáo trộn cảm giác độc lập của tôi. Tôi không muốn bị gắn mác đơn giản là vợ của một cầu thủ. Tôi nghĩ mọi người không biết tôi đã học tập, làm việc và chiến đấu nhiều như thế nào”.

Ibrahimovic và Helena Seger gặp nhau vào năm 2001 khi anh 21 tuổi còn cô 32 tuổi. Truyền thông Thụy Điển tiết lộ, giữa hai bên đã có thỏa thuận ngầm về dự định sự nghiệp lẫn tương lai. Trong đó, Helena Seger chấp nhận hy sinh để hỗ trợ Ibra. Kể từ khi Ibra rời Thụy Điển để đến Amsterdam chơi bóng cho Ajax, gia đình của anh đã đồng hành cùng anh tới Los Angeles, Barcelona, ​​Paris, Turin, Manchester và Milan.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm