VĐV bị ngộ độc, Singapore tiến hành điều tra an toàn thực phẩm SEA Games

12/06/2015 08:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng loạt vận động viên của nhiều nước đã có các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, buộc nước chủ nhà Singapore phải tổ chức điều tra công khai về thực trạng lưu trữ, chế biến lương thực phẩm cung cấp cho SEA Games 2015.

Ban tổ chức SEA Games 2015 đã mở một cuộc điều tra trước thực trạng hàng loạt vận động viên có triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Rất nhiều vận động viên của môn đua xe đạp đã lên tiếng khẳng định việc này như lý do khiến thành tích của họ sa sút rất nhiều.

“Ủy ban Tổ chức SEA Games Singapore đã nhận được báo cáo về vụ việc liên quan tới các vận động viên bị tiêu chảy vào buổi sáng thứ Năm, ngày 11/6” – thông cáo mới nhất cho biết. “Chúng tôi đang điều tra vấn đề với các bên liên quan và củng cố vệ sinh an toàn thực phẩm ngay lập tức”.

Báo The Straits Times (Singapore) trước đó đã đưa tin về tình trạng sức khỏe của hàng loạt vận động viên dự thi đua xe đạp tại giải lần này. Họ ăn ở tập trung tại tổ hợp khách sạn – khu vui chơi Resorts World Sentosa, một địa điểm nổi tiếng.

Cua-rơ Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi khẳng định món cà-ri gà và trứng mà anh đã ăn trong buổi tối 10/6 là nguyên nhân dẫn đến thành tích kém cỏi trong chặng đua sáng hôm sau, khi anh chỉ về đích thứ 11. “Hai người khác, trong đó có một người ở cùng phòng tôi, cũng ‘bị’ luôn. Tôi nghĩ là do món cà-ri gà và trứng trong bữa tối. Đến 1 giờ sáng tôi vẫn không thể ngủ yên nổi” – anh cho biết.

Vu Chân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm