Văn Toàn đã tìm ra bí quyết chữa bệnh tóc ‘cơ cực’

23/06/2022 06:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã hết chấn thương ở đầu sau va chạm tại AFC Champions League nhưng Văn Toàn không chịu bỏ băng trán.

Văn Toàn ‘khoe’ vết thương, Đức Chinh nói lời cay đắng

Văn Toàn ‘khoe’ vết thương, Đức Chinh nói lời cay đắng

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa khoe vết thương gặp phải ở trận đấu gặp Yokohama F Marinos thì bị Đức Chinh vào “cà khịa”.

Mới đây nhất, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và CLB HAGL đã hội quân trở lại chuẩn bị cho V-League 2022.

Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 1996 quyết định vẫn đeo băng đô ở đầu dù đã khỏi chấn thương sau va chạm tại AFC Champions League từ lâu. Khi thi đấu giải Tứ hùng Hải Phòng vào đầu tháng 6 anh cũng không dùng băng đầu này.

Sở dĩ chân sút người Hải Dương quyết định gắn bó với “vòng đeo tăng chỉ số tự tin” này bởi nó giúp anh đỡ lộ phần tóc “cơ cực” khi thi đấu hơn. Nhiều người hâm mộ, bạn bè cũng khuyên tiền đạo 26 tuổi này từ trước đó: “Cứ để nguyên cái băng ở trán có khi lại đẹp trai mà đỡ “cơ cực”.

Chú thích ảnh
Tạo dáng mới của Văn Toàn 

Theo tiết lộ của một số người thân thì Văn Toàn cũng rất suy nghĩ về điều này và thử đeo xem sao. Một vài ngày đầu có vẻ còn nóng và khó chịu nhưng về mặt hình ảnh khi tập luyện ra mồ hôi nhiều đỡ “hờ oi sắc” hẳn ra.

Thế nên, rất có thể, trong thời gian tới, khán giả sẽ còn thấy nhiều lần Văn Toàn dùng băng đô trên đầu như khi tập luyện.

Đáng tiếc, chiếc băng đô mà anh sử dụng có hoạ tiết khá đơn giản với 2 màu đỏ và trắng. Nếu cầu thủ thuộc biên chế HAGL sử dụng là hình Hello Kitty hay Gấu Panda, Tom và Jerry thì sẽ phù hợp hơn với phong cách “hoa hoè hoa sói” bấy lâu nay.

Thế nhưng, có lẽ anh sợ nổi bật giữa đám đông quá nên quyết định sủ dụng 1 chiếc băng đô đơn giản.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm