Tượng Maradona gia nhập 'Những thảm họa nghệ thuật' của các ngôi sao bóng đá

03/08/2022 19:14 GMT+7 | Thế giới Sao

Là những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, có nhiều đóng góp cho các câu lạc bộ, đội tuyển, họ được dựng tượng để vinh danh. Thế nhưng, không phải ngôi sao nào cũng có thể hài lòng khi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mô phỏng hình dáng, khuôn mặt của mình. Cố huyền thoại Diego Maradona là ngôi sao mới nhất gia nhập đội ngũ các danh thủ có tượng vinh danh được coi là “thảm họa nghệ thuật”.

Góc Anh Ngọc: Từ trên cao, Maradona đang ngắm nhìn

Góc Anh Ngọc: Từ trên cao, Maradona đang ngắm nhìn

Một lần nữa, như những năm cuối của thập niên 1980, khu Fuorigrotta sẽ lại ầm vang tiếng hò reo, tiếng hát và những nhịp chân trên khán đài của cái sân lúc đó còn mang tên San Paolo, và bây giờ là Diego Armando Maradona.

Diego Maradona

Ở trận đấu giữa đội U20 Argentina và đội trẻ Valencia thuộc giải đấu COTIF Under-20 đang được tổ chức tại L'Alcudia, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Valencia, Tây Ban Nha hôm 2/8, bức tượng của cố huyền thoại Diego Maradona đã được ra mắt. Để tôn vinh huyền thoại của bóng đá nước nhà, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia, đã tới tham dự lễ ra mắt và có bài phát biểu.

Tuy nhiên, bức tượng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nó bị chê bai vì không hề giống Maradona. Nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng bức tượng giống với diễn viên Sylvester Stallone hay Lý Tiểu Long hơn là Maradona. Nghệ sĩ Rafael Ferri là người thực hiện tác phẩm tri ân Maradona cũng không “khoác” áo truyền thống trắng sọc xanh da trời của tuyển Argentina lên bức tượng Maradona. Thay vào đó là một chiếc áo màu trắng có họa tiết xanh da trời đơn điệu. Chi tiết này cũng hứng chịu nhiều chỉ trích.

Đây không phải lần đầu tiên tượng Maradona bị chê bai vì thiết kế không giống với người thật. Năm 2017, bức tượng đồng của Diego Maradona được dựng lên tại thành phố Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trở thành mục tiêu chế giễu trên mạng. Bức tượng cao 3,6 mét tái hiện hình ảnh Maradona nâng danh hiệu vô địch World Cup 1986 với mái tóc xoăn và đầu ngẩng cao. Tuy nhiên khuôn mặt không có nhiều nét giống với cựu đội trưởng tuyển Argentina. Một số bình luận cho rằng bức tượng giống huấn luyện viên Roy Hodgson, cựu ngôi sao NBA Larry Bird hay giọng ca người Anh Susan Boyle.

 

Chú thích ảnh

  

Cristiano Ronaldo

Năm 2017, nghệ nhân Emmanuel Santos cho ra mắt bức tượng của Cristiano Ronaldo trong ngày khai trương sân bay mang tên cầu thủ này ở Madeira (Bồ Đào Nha). Khi bỏ lớp vải che bên ngoài, bức tượng gây sốc với người hâm mộ khi gương mặt Ronaldo quá xấu xí cùng nụ cười méo mó. Ngay lập tức, bức tượng trở thành trò chế giễu khắp mạng xã hội. Trước áp lực lớn từ dư luận, Emmanuel Santos đã quyết định sửa lại bức tượng.

 

Chú thích ảnh

  

Sergio Aguero

10 năm sau bàn thắng mang tính biểu tượng vào phút cuối trận đấu với QPR giúp Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên, Sergio Aguero đã được đội bóng áo xanh thành Manchester vinh danh bằng việc dựng tượng. Aguero đã có mặt tại sân Etihad vào ngày 13/5/2022 để được chụp cùng với tượng của mình. Nhưng khi hình ảnh được lan truyền, người hâm mộ cho rằng nó giống cầu thủ Toni Kroos của Real Madrid hơn là cựu tiền đạo của Man City.

 

Chú thích ảnh

  

David Silva

Tiền vệ David Silva là một trong những huyền thoại của đội chủ sân Etihad. Anh cống hiến 10 năm (2010-2020), thi đấu 436 trận, ghi 77 bàn thắng và có 141 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Cùng với Man City, Silva đã giành được 14 danh hiệu.

Tháng 8/20121, Man City đã công bố bức tượng vinh danh Silva đặt bên ngoài sân vận động Etihad. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Andy Scott, được thiết kế và tạo thành từ hàng nghìn mảnh thép mạ kẽm. Mẫu thiết kế của Andy Scott khiến chính Silva phải ngạc nhiên, bởi hình tượng như “sao y bản chính” dáng vẻ chơi bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha. “Bức tượng làm tôi nhớ lại những trận thi đấu tại Etihad”, Silva chia sẻ.

Sẽ rất khác biệt khi so sánh cảm xúc của Silva lần này với khi anh chứng kiến bức tượng tô vinh mình ở quê nhà Las Palmas. Bức tượng đồng bị chê xấu xí về khuôn mặt và hình dáng. Nhìn bên ngoài, không ai có thể biết rằng bức tượng mô phỏng tiền vệ tài năng của bóng đá Tây Ban Nha.

 

Chú thích ảnh

  

Luis Suarez

Luis Suarez vào năm 2016 cũng đã được quê nhà Uruguay tri ân bằng việc đúc tượng. Bức tượng này mô phỏng hình ảnh của Luis Suarez trong màu áo ĐTQG Uruguay trong tư thế ăn mừng bàn thắng quen thuộc, được đặt ở khu phố trung tâm của Salto. Rất nhiều người dân Salto đã có mặt trong lễ ra mắt bức tượng của Suarez.

Thế nhưng không biết ngôi này nên mừng hay vui khi nhìn thấy bức tượng này. Tác giả của bức tượng là Alberto Morales Saravia thừa nhận mình chưa bao giờ gặp Suarez ngoài đời mà chỉ tạc theo một bức ảnh tìm được trên internet.

 

Chú thích ảnh

  

Mohamed Salah

Với việc liên tục tỏa sáng ở Liverpool lẫn ĐTQG Ai Cập, Mohamed Salah đã nhận được rất nhiều cảm tình đến từ các CĐV bóng đá. Chứng kiến điều này, nhà điêu khắc Abdel Allah đã bắt tay vào việc tạo ra một bức tượng nhằm tôn vinh những đóng góp của chân sút 26 tuổi.

Ngày 4/11/2018, bức tượng được ra mắt, trưng bày tại Diễn đàn thanh niên thế giới (WYF) diễn ra tại thành phố Sharm El Sheikh, Ai Cập. Khi chiêm ngưỡng, tác phẩm này khiến nhiều người không thể nhịn cười. Một tài khoản Twitter thắc mắc vì sao tượng Salah lại có cơ thể của một cậu bé 8 tuổi: “Họ đã bị hết nguyên liệu cho phần thân của tượng Mo Salah ư? Vì sao tượng lại có phần thân của một cậu bé 8 tuổi?”. Tượng Salah còn bị so sánh với những nhân vật thô lỗ, xấu xí trong loạt phim hoạt hình “Beavis and Butthead”, hay với tạo hình của nhân vật Marv, một trong hai tên trộm trong phim “Ở nhà một mình”...

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm