Trợ lý HLV Park Hang Seo chê Indonesia sau trận chung kết

30/12/2021 17:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo dõi trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của ĐT Việt Nam thẳng thừng chê các cầu thủ xứ Vạn đảo không còn là chính mình nếu từ bỏ lối đá “bạo lực”.

Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước Indonesia

Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước Indonesia

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện được trình độ và đẳng cấp vượt trội của mình bằng việc đánh bại đối thủ Indonesia với tỷ số cách biệt 4-0

Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 đã kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về Thái Lan. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ đến khi Indonesia để đội bóng xứ sở chùa Vàng chơi áp đảo, lấn lướt từ đầu tới cuối trận một cách quá dễ dàng, cho dù HLV Polking còn thực hiện tới 7 sự thay đổi người so với cuộc đối đầu ĐT Việt Nam.

Theo dõi trận đấu này, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa không khỏi cảm thán: “Ngồi xem trận chung kết cảm giác không hề dễ chịu chút nào. 4-0 cho Thái Lan. Tiếc thực sự cho Việt Nam. Hy vọng bóng đá Đông Nam Á cùng phát triển”. Ông chia sẻ dòng trạng thái này lên mạng xã hội cá nhân và nhận được rất nhiều ý kiến cùng quan điểm.

Dưới phần bình luận, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo còn thẳng thừng chê ĐT Indonesia: “Indonesia từ bỏ lối chơi bạo lực thì… không còn gì hay sao ấy các bạn nhỉ”. Tiếp theo đó, ông Khoa còn chia sẻ: “Nói thật lúc này chỉ có may ra Việt Nam mới đủ thực lực chơi ngang với Thái, hoặc gây khó khăn cho họ”.

Ở cuộc đối đầu tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đã rất chật vật nhưng không thể tìm được đường vào khung thành Indonesia. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 đầy tiếc nuối. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra với nhiều tình huống rất bạo lực do các cầu thủ Indonesia thực hiện. Ban huấn luyện “những chiến binh sao vàng” đã rất bất bình sau trận đấu này.

Đây cũng là phần nào nguyên nhân đẩy đoàn quân áo đỏ xuống vị trí nhì bảng và phải chạm trán Thái Lan ở bán kết. Vì vậy, cá nhân trợ lý Lê Huy Khoa tỏ ra tiếc nuối là điều rất dễ hiểu. Không ít chuyên gia trong nước cũng từng nhận định: “ĐT Indonesia có truyền thống đá rắn, đá bạo lực”.

Có lẽ, các cầu thủ của ĐT Việt Nam và U23 cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn để khắc chế lối chơi này trong các cuộc đối đầu Indonesia ở SEA Games và AFF Cup diễn ra năm 2022 tới. Hiện tại, HLV Park Hang Seo cùng các học trò đang chuẩn bị về nước để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2022.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm