Trận Việt Nam thắng Campuchia tại SEA Games 29 nằm trong nghi án bán độ

07/09/2017 12:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới ba trận đấu ở SEA Games 2017 bị các chuyên gia giám sát cá cược cho là có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Trong số đó, có trận Việt Nam thắng Campuchia

Các chuyên gia từ 3 công ty giám sát cá cược tiết lộ với tờ The Straits Times (Singapore) rằng họ đã phát hiện ra những hành vi cá cược đáng ngờ ở các trận đấu liên quan đến 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29 vừa qua.

Có 3 trận đấu bị đưa vào tầm ngắm của các nhà phân tích, đó là Malaysia -Lào , Việt Nam – Campuchia, và Thái Lan - Campuchia. Đặc biệt, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ hai đội là Lào và Campuchia.

Chuyên gia phân tích nhà cái Ivo Romano (người Italy) cho biết ông đã nhận ra những dấu hiệu “lộ liễu” trong trận thắng 3-1 của Malaysia trước Lào tại SEA Games 2017.

Ông Romano, từng làm cố vấn bóng đá UEFA, tiết lộ với tờ The Straits Times rằng trong trận đấu trên, một lượng tiền lớn đã được đổ vào nhằm đặt cược vào khả năng Malaysia ghi bàn thắng thứ ba. Đội chủ nhà quả thực đã ghi được bàn thắng 3 ở phút bù giờ.

Một nhà phân tích cá cược giấu tên cũng tán thành nhận xét của ông Romano và khẳng định rằng các vụ cá cược bất thường chỉ tập trung vào những tỉ số đặc biệt, trái với xu hướng đặt cược khác: “Khi mà trận đấu đang là 2-1, đột nhiên có những người đặt cược rất lớn vào tỉ số là 3-1. Cuối cùng Malaysia đã ghi bàn thắng cuối trận để thắng 3-1. Việc đặt cược bất ngờ như vậy rõ ràng là không bình thường chút nào. Nó là dấu hiệu cho thấy có sự dàn xếp tỉ số”.

Chú thích ảnh
U22 Campuchia bị nghi bán độ ở SEA Games 2017

Mặc dù việc đặt cược một cách bất ngờ không phải là bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự dàn xếp tỉ số, nhưng nó được xem là hồi chuông báo động đối với những người giám sát cá cược.

Michael Pride, chuyên gia tư vấn về sự trong sạch và an toàn của thể thao, giải thích rằng việc theo dõi xu hướng đặt cược chỉ là một công cụ để khám phá ra những trận đấu bị nghi bán độ.

Các công ty giám sát cá cược thường cảnh báo các thành viên của họ, bao gồm các nhà cái, các hiệp hội thể thao hoặc các cơ quan pháp luật, nếu như có trận đấu xuất hiện những loại hình đặt cược đáng ngờ.

Đội trưởng U22 Việt Nam nói thất bại SEA Games 29 như 'ma ám cả đội'

Đội trưởng U22 Việt Nam nói thất bại SEA Games 29 như 'ma ám cả đội'

Đội trưởng U22 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã có những dòng chia sẻ cảm xúc trên trang facebook cá nhân. Theo Tiến Dũng, ở thời điểm hiện tại, anh và nhiều đồng đội khác vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại tại SEA Games 29.

Một công ty giám sát cá cược còn tiết lộ với tờ The Straits Times rằng trận thắng 4-1 của Việt Nam trước Campuchia cũng bị đưa vào tầm ngắm. Công ty này cảnh báo các thành viên của mình rằng cần phải “cẩn thận” sau khi thấy nhiều người đặt cược rất lớn vào khả năng có 4 bàn thắng trở lên ở trận đấu này.

Theo các chuyên gia, số tiền đặt cược vào 3 trận đấu nói trên rơi vào từ vài nghìn cho đến 1 triệu USD. Ở thời điểm này, người ta vẫn chưa biết được có cuộc điều tra nào đã tiến hành hay chưa. Khi được tờ The Straits Times liên lạc, ban tổ chức SEA Games 2017 cho biết họ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về vấn đề dàn xếp tỉ số nên không thể bình luận được. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá của Campuchia và Lào không trả lời về những câu hỏi của tờ The Straits Times.

Sơn Tùng
Theo The Nation

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm