Tình trẻ của HLV Ralf Rangnick lộ diện

08/12/2021 19:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Là một người có đời tư kín tiếng, nên khi Ralf Rangnick ra mắt MU với vai trò tân huấn luyện viên (HLV) tạm quyền, người hâm mộ vẫn nghĩ rằng đồng hành cùng ông đến Manchester là bà Gabriele. Nhưng truyền thông Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng, ngồi trên khán đài Old Trafford cùng Rangknick không phải bà Gabriele mà là một bóng hồng khác, trẻ hơn rất nhiều.

MU: Luke Shaw và Wan-Bissaka có thể mất chỗ dưới thời Rangnick

MU: Luke Shaw và Wan-Bissaka có thể mất chỗ dưới thời Rangnick

Ralf Rangnick chọn Alex Telles và Diogo Dalot đá chính ở hai vị trí hậu vệ cánh của MU trong trận gặp Palace. Rio Ferdinand cho rằng Luke Shaw và Wan-Bissaka phải chiến đấu để giành lại chỗ của mình.

Ralf Rangnick sinh năm 1958 tại Đức, có bố gốc Nga, mẹ gốc Ba Lan. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Sự nghiệp thi đấu không nổi bật nhưng Rangnick được biết đến với tài lập chiến lược, làm HLV từ năm 25 tuổi.

Ông được coi là “Bố già” của phong cách huấn luyện đương đại ở Đức, một trong những người đầu tiên sáng tạo lối chơi gây áp lực (pressing). Chiến thuật bóng đá của ông có ảnh hưởng lớn tới loạt HLV người Đức có tiếng như Jurgen Klopp, Thomas Tuchel và Julian Nagelsmann…

Tình trẻ của Rangnick

HLV Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền MU từ cuối tháng 11/2021. Hôm 3/12, HLV Rangnick tới sân Old Trafford xem trận đấu giữa MU và Arsenal.

Đáng chú ý, Rangnick không tới Old Trafford một mình. Xuất hiện cùng ông trên khu vực VIP của Old Trafford là một phụ nữ xinh đẹp. Đó là một cô gái tóc nâu, độ tuổi khoảng 40. Theo tờ The Sun (Anh), cô gái có tên Flor, người Mexico. Rangnick và Flor đã hẹn hò được khoảng hơn 1 năm nay nhưng hiếm khi xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người.

Trên khán đài Old Trafford, chiến lược gia 63 tuổi cũng chọn ngồi ở hàng ghế sau, cách biệt với Flor để tránh sự chú ý. “Ralf biết tất cả mọi con mắt sẽ đổ dồn về mình nên ông đã ngồi phía sau bạn gái. Tuy nhiên, ông si mê Flor và muốn cô cùng chia sẻ sự háo hức về CLB mới”, nguồn tin của The Sun tiết lộ.

Đến lúc này, dư luận mới đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân lâu năm của Rangnick với Gabriele Lamm? Thực tế, họ đã chia tay vào năm 2017. Mối quan hệ của Ralf và Flor chỉ mới bắt đầu hơn một năm về trước. Người phụ nữ mang quốc tịch Mexico giúp sưởi ấm trái tim của Rangnick sau cú sốc chia tay Gabriele Lamm.

Chú thích ảnh
Bạn gái xuất hiện bên Rangnick ở khán đài Old Trafford

 

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá AFF Suzuki Cup 2021 hôm nay

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá AFF Suzuki Cup 2021 hôm nay

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá AFF Suzuki Cup 2021 hôm nay: Myanmar vs Timor Leste, Philippines vs Singapore. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam tại AFF Cup trên VTV6, VTV5.

 

Rangnick và Gabriele là bạn thanh mai trúc mã, học cùng trường, yêu, kết hôn và có hai con trai, Kevin và David. Cả hai con trai của Rangnick đều theo nghiệp cầu thủ nhưng không thành công. Cuộc hôn nhân của Rangnick và bà Gabriele kéo dài 40 năm và tưởng như vô cùng hoàn hảo. Nhưng vào năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Bunte (Đức), Rangnick bất ngờ tiết lộ hôn nhân của ông và Gabriele đã đổ vỡ.

“Gaby và tôi đã chia tay. Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn ổn”, Rangnick cho biết. “Các tình huống trong cuộc sống luôn thay đổi. Ngay cả khi tất cả mọi người giờ đây đều có cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn sẽ gần gũi nhau”.

Ly hôn không phải vấn đề

Nguồn tin thân cận với gia đình Rangnick cho biết sau ly hôn, HLV của MU và vợ cũ duy trì được mối quan hệ thân thiết. Họ vẫn làm bạn và cùng nhau nuôi nấng và chia sẻ các vấn đề của hai con trai.

Thậm chí, vào cuối năm 2017, thời điểm ít tháng sau khi hôn nhân chính thức chấm dứt, Rangnick và Gabriele còn mua chung một căn nhà ở Mallorca (Tây Ban Nha) làm địa điểm để cả gia đình tới đây du lịch mỗi khi có thời gian. Dịp Giáng sinh năm đó, Rangnick cùng Gabriele và hai con đã nghỉ lễ và đón năm mới ở căn nhà này.

 

 

Tại sao lại chia tay khi mối quan hệ dường như vẫn còn vẹn nguyên như vậy? Trước câu hỏi này, HLV Rangnick khẳng định không có người thứ ba xen vào cuộc sống của họ. Quyết định chia tay dựa trên sự đồng thuận của cả hai.

“Mỗi người chúng ta đều xứng đáng có cơ hội có một cuộc sống mới và một đối tác mới. Tôi và Gaby đã biết nhau được 42 năm. Cô ấy 15 tuổi còn tôi thì 17 khi chúng tôi gặp nhau ở trường. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện nghiêm túc và tốt đẹp về bản thân và hoàn cảnh sống của chúng tôi trong hai năm qua trước khi đưa ra quyết định”, Rangnick nói với tạp chí Bunte.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm