Thực hư vụ Neymar nhận trợ cấp hộ nghèo ở Brazil

09/06/2020 06:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một chuyện hy hữu đã xảy ra ở Brazil: Neymar- ngôi sao triệu phú của xứ sở Samba có tên trong danh sách nhận trợ cấp của chính phủ cho đối tượng lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

Bóng đá hôm nay 9/6: Bruno Fernandes sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao. Dybala bất ngờ ‘tỏ tình’ với Barca

Bóng đá hôm nay 9/6: Bruno Fernandes sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao. Dybala bất ngờ ‘tỏ tình’ với Barca

Bruno Fernandes sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao. Dybala bất ngờ ‘tỏ tình’ với Barca. Bóng đá Italia chốt thời gian mở cửa thị trường chuyển nhượng. Tin tức bóng đá ngày 9/6.

 

Triệu phú nhận trợ cấp

Tạp chí danh tiếng Forbes hôm 4/6 công bố danh sách những người nổi tiếng kiếm bộn tiền nhất năm 2019. Trong bảng xếp hạng của Forbes có tới 5/10 vị trí đến từ các vận động viên thể thao, bao gồm Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, LeBron James và Roger Federer. Trong số đó, chỉ có Neymar là dưới 30 tuổi. Neymar cũng là đại diện duy nhất của Brazil xuất hiện trong danh sách này.

Theo công bố, tiền đạo của PSG chiếm vị trí thứ 7 với số tiền kiếm được là 95,5 triệu USD. Trang Esporte Interativo đã cố gắng đưa số tiền này gần hơn với thực tế, để người dân Brazil dễ hình dung. Cụ thể, với thu nhập nêu trên, Neymar có thể mua 44 căn hộ đắt đỏ ở thành phố Rio de Janeiro, 547 chiếc Chevrolet Onix- dòng xe bán chạy nhất Brazil năm 2019…

Chỉ ít ngày sau khi hiện diện trong BXH của Forbes, Neymar bất ngờ có tên ở một danh sách khác.

Theo tờ O Globo, một lá đơn ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh cũng như số thẻ căn cước của Neymar đã được kê khai trên hệ thống hành chính công của chính quyền thành phố Rio de Janeiro để nhận tiền từ gói trợ cấp của chính phủ dành cho những lao động nghèo bị ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Neymar nhận trợ cấp hộ nghèo ở Brazil, Neymar, Neymar giàu cỡ nào, Neymar triệu phú, covid-19, covid19, trợ cấp chính phủ, bóng đá
Neymar bị mạo danh ở Brazil để nhận tiền trợ cấp

  

Với thu nhập 95,5 triệu USD chỉ trong 1 năm, Neymar rõ ràng không đủ điều kiện nhận gói trợ cấp này. Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào, lá đơn ghi tên Neymar đã xuất hiện trong danh sách được nhận trợ cấp 120 USD. Đây là số tiền tối thiểu mà chính quyền Brazil hỗ trợ cho những lao động phổ thông ở nước này rơi vào cảnh thất nghiệp do tác động của đại dịch.

Khi thông tin này được đăng tải, công chúng Brazil đã vô cùng phẫn nộ. Trước áp lực từ dư luận, chính quyền Rio de Janeiro đã rà soát lại và gạch tên Neymar khỏi danh sách. “Lá đơn ghi tên Neymar ban đầu được phê duyệt và lên kế hoạch chi trả trợ cấp nhưng sau đó bị cắt do những dấu hiệu cho thấy không đáp ứng các yêu cầu. Chúng tôi đang rà soát lại để xem lỗi đến từ đâu”, đại diện chính quyền Rio de Janeiro cho biết.

Đại diện của Neymar đã không đưa ra bình luận về sự việc nhưng một nguồn tin thân cận với siêu sao bóng đá Brazil tiết lộ với UOL: “Neymar tất nhiên không bao giờ dính dáng tới chuyện này, rất có thể có kẻ đã mạo danh cậu ấy để làm chuyện đáng xấu hổ đó”.

Đóng góp của Neymar

Người Brazil có lý do để tin rằng Neymar không làm chuyện đó.

Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus corona. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, tính đến cuối ngày 7/6, quốc gia này có tổng cộng 37.312 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 và tổng số ca nhiễm virus corona là 685.427 trường hợp. Đất nước Nam Mỹ là quốc gia có số người chết vì virus corona nhiều thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh.

Để hỗ trợ quê hương trong công tác phòng chống dịch bệnh, hồi tháng 4, Neymar đã quyên góp 1 triệu USD. Neymar làm từ thiện hoàn toàn thầm lặng. Khi được hãng tin AFP liên hệ, người đại diện của Neymar từ chối bình luận. “Chúng tôi không bao giờ nói về công tác từ thiện cũng như con số cụ thể”.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Neymar nhận trợ cấp hộ nghèo ở Brazil, Neymar, Neymar giàu cỡ nào, Neymar triệu phú, covid-19, covid19, trợ cấp chính phủ, bóng đá
Đã có kẻ mạo danh Neymar

Thông tin chỉ được tiết lộ bởi kênh truyền hình SBT (Brazil). Theo SBT, một phần số tiền Neymar quyên góp được dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ​​và một phần khác cho quỹ do bạn của anh, người dẫn chương trình Luciano Huck kêu gọi đóng góp. Huck gần đây tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông đã quyên góp được hơn 300.000 USD. Toàn bộ số tiền quyên được sẽ dùng hỗ trợ cho người nghèo ở Rio de Janeiro.

Ngoài tiền bạc, Neymar còn hỗ trợ cho công tác chống dịch bệnh tại Brazil bằng các thông điệp loan tải trên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi. Mới đây, Neymar chia sẻ video, đề nghị fan “vỗ tay cho các chuyên gia y tế Brazil, cảm ơn họ vì dám mạo hiểm sự sống của mình để cứu sống các bệnh nhân mắc COVID-19”.

Neymar hiện đang ở biệt thự tại quê nhà Rio de Janeiro chờ tập trung lại cùng PSG chờ ngày đấu trường UEFA Champions Leage tái khởi tranh. Trước đó, PSG đã xuất sắc đánh bại Dortmund ở vòng 1/8 để giành vé vào chơi ở tứ kết. Tại đấu tường quốc nội Ligue 1, PSG đã được trao chức vô địch sớm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm