Thủ môn khổng lồ của Sutton ăn bánh, tới quầy bar trong trận đấu với Arsenal

21/02/2017 08:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc hành trình của Sutton United tại FA Cup đã kết thúc. Tuy nhiên, thủ thành Wayne Shaw vẫn khiến bản thân trở nên đặc biệt ngay cả khi không được ra sân thi đấu.

Wayne Shaw, 46 tuổi, là thủ thành dự bị của Sutton United. Anh đã gây chú ý sau khi xuất hiện trong bức ảnh ngồi trên ghế dự bị ở trận vòng 4 Cúp FA của Sutton gặp Leeds United. Thủ môn người Anh có cân nặng khổng lồ, 125kg, và chiều cao 1m90.

Trong trận thua 0-2 vừa qua trước Arsenal, Wayne Shaw không được ra sân và phải ngồi dự bị cho thủ môn chính Ross Worner. Tuy nhiên, những hành động dí dỏm của anh ngoài đường biên vẫn là điều khiến giới truyền thông chú ý hơn cả.


Ngoại hình ục ịch của thủ thành Wayne Shaw

Shaw đã cho thấy mình là một người vô cùng bận rộn. Mọi hành động của anh đều được giới truyền thông để ý.


Trước khi trận đấu diễn ra, Shaw giúp dọn vệ sinh SVĐ bằng việc hút bụi

Sau khi xuất hiện trong danh sách dự bị, Shaw đã ra ngoài và khởi động

Shaw gặp gỡ một thủ môn khác. Đây là cựu thủ thành của Middlesbrough, Fulham và Chelsea Mark Schwarzer

Shaw xuống quầy bar trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp





Trong khoảng thời gian cuối trận, thủ thành 125kg "ngấu nghiến" một chiếc humberger ngoài đường biên
Sau khi trận đấu kết thúc, Shaw giao lưu với một số CĐV đội nhà

Wayne Shaw từng là đồng đội của Alan Shearer khi cả hai còn thi đấu cho đội trẻ của Southampton. Trong một buổi phỏng vấn cùng BBC, Shearer đã hồi tưởng lại khoảng thời gian ngày xưa cùng Shaw.

"Chúng tôi từng là đồng đội của nhau. Lúc đó là khoảng 14, 15 tuổi gì đấy", Shearer chia sẻ.

"Lúc đó, tôi thực sự muốn theo đuổi giấc mơ được thi đấu tại Premier League. Còn với Shaw, tôi nghĩ ước mơ của cậu ấy là theo đuổi một chiếc xe bán burger", Shearer nói thêm.


Shaw và Shearer hồi còn ở đội trẻ Southampton

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Sutton United:



Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm