Thomas Tuchel không chỉ biết làm HLV…

25/01/2021 21:32 GMT+7 | Thế giới Sao

Vẫn biết Thomas Tuchel là một người đa tài, có nhiều biệt danh, nhưng bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được cựu HLV của PSG đã từng muốn mình là người mẫu hàng đầu tiếp theo của nước Đức.

 

NÓNG: Lampard bị Chelsea sa thải, Tuchel thay thế

NÓNG: Lampard bị Chelsea sa thải, Tuchel thay thế

HLV Frank Lampard đã bị Chelsea sa thải. Đây là thông tin do tờ báo uy tín của Anh, The Telegraph khẳng định.

 

 

Mặc dù vậy, mục tiêu số 1 của Chelsea sau khi tỉ phú Roman Abramovich sa thải Frank Lampard, từng chụp ảnh thời trang cho tạp chí Die Zeit ở New York. Ngoài ra, ông cũng có một khoảng thời gian là một nhân viên phục vụ khi bị buộc phải nghỉ thi đấu ở tuổi 24 và công việc này như Tuchel thừa nhận đã giúp ông trở nên tự tin hơn.

Thú vị không kém, HLV người Đức cũng là một trong những HLV hiếm hoi có bằng cấp khi ông từng làm việc tại Radio Bar ở Stuttgart bên cạnh việc học quản trị kinh doanh tại trường đại học.

Người mẫu thời trang

Năm 2017, ít ai có thể tin được những gì họ đang thấy và chắc chắn là không phải người hâm mộ bóng đá Đức. Bởi một Tuchel mảnh khảnh, cao tới 1,87m, đã xuất hiện trong bộ ảnh thời thượng của ZEITmagazin MANN. Vào thời điểm đó, ông đang phải làm nhiều công việc khác nhau sau khi bị Dortmund sa thải - chỉ vài ngày sau khi họ giành cúp quốc gia Đức.

Tuy nhiên, buổi chụp hình giống như một buổi thử giọng hoàn hảo cho công việc ở PSG mà Tuchel nhận vào năm 2018, khi Paris là quê hương của thời trang. Và cũng là kết quả của một chặng đường dài từ lúc khởi đầu đến vị trí là một HLV được săn đón ở châu Âu của ông.

Chú thích ảnh
Thomas Tuchel từng mong ước làm người mẫu

Giải nghệ sớm

Trong những năm đầu của mình, Tuchel trưởng thành ở Augsburg trong vai trò hậu vệ. Năm 19 tuổi, ông được Augsburg giải phóng và chuyển đến giải hạng 2 cùng với Stuttgarter Kickers, thi đấu 8 trận cho đội bóng này.

Lúc đó, khi sự nghiệp bóng đá chững lại, ông gia nhập SSV Ulm ở giải hạng 3 và rồi buộc phải treo giày ở tuổi 24 do chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thay vì than vãn vào những tham vọng thất bại của mình, Tuchel đã đăng kí một khóa học quản trị Kinh doanh. Và ông cũng làm thêm tại một quán bar thời thượng trong thành phố có tên Radio Bar. Ở đó, ông đã học được các kĩ năng sống với kĩ thuật pha chế cocktail không đến nỗi nào.

"Tôi không muốn uống những ly cocktail mà tôi đã pha lúc đầu", Tuchel tiết lộ. "Tôi dần trở nên tự tin hơn trong quán bar, thay đổi theo ca, hết buổi tối này đến buổi tối khác".

"Tôi đã vượt qua ngưỡng ức chế khi hỏi người lạ xem họ có cần tôi không. Và đột nhiên tôi rút ra kinh nghiệm: 'Các đồng nghiệp của bạn giống như bạn vì họ không biết rằng bạn đã từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp'".

Quay lại giấc mơ sân cỏ

Bất chấp những nỗ lực hết mình trong việc dấn thân vào học hành và làm hài lòng khách hàng trong quán bar, Tuchel vẫn cảm thấy ông còn dang dở với những tham vọng trên sân cỏ. Nghĩ vậy nên ông liên hệ với HLV của Stuttgart lúc đó là Ralf Rangnick để thử việc với đội dự bị của CLB, với ý nghĩ ông đủ thể lực để thi đấu sau 9 tháng không ra sân. Có điều, tổn thương sụn mãn tính khiến Tuchel không thể thể hiện được tiềm năng thực sự của mình.

May mắn thay, Rangnick đã nhìn thấy ở Tuchel một bộ óc bóng đá và ông đã đẩy Tuchel theo sự nghiệp huấn luyện. Tuchel xuất sắc hơn tất cả các HLV trong học viện Stuttgart cho đến khi ông tiếp quản đội U14 vào năm 2000. Và Tuchel cũng cảm thấy ông đã tìm thấy đúng vị trí của mình.

Chú thích ảnh
Quay lại giấc mơ sân cỏ

Từ người đứng bar đến HLV của Mainz

Quỹ đạo dốc đưa Tuchel từ một nhân viên quầy bar trở thành HLV ở Bundesliga chỉ có 9 năm là minh chứng cho quyết tâm thành công của ông.

Tại Stuttgart, dưới sự dẫn dắt của người thầy Hermann Badstuber, ông trở thành trợ lý HLV cho đội U19 - giúp đội bóng giành chức vô địch giải U19 Bundesliga năm 2005.

Năm 2006, Tuchel trở lại Augsburg với tư cách là HLV, nơi anh hoàn thành khóa huấn luyện và trở thành huấn luyện viên đội hình dự bị.

Rồi ông lại dịch chuyển - lần này là tới Mainz vào năm 2008 và giúp đội bóng có trong đội hình Andre Schurrle khi đó vô địch U19 Bundesliga sau đó một năm. Khi đấy, đội tuyển Đức rất muốn Tuchel dẫn dắt đội U21 ông đã nhận được một lời đề nghị tốt hơn tại Mainz sau thời điểm Jorn Andersen bị sa thải.

Thành công

Với việc Mainz có mùa giải đầu tiên tại Bundesliga sau khi thăng hạng vào năm trước, Tuchel đã giúp họ đứng thứ 9. Mùa giải tiếp theo, sau chuỗi 7 trận thắng đáng kinh ngạc, trong đó có chiến thắng 2-1 trên sân của Bayern Munich, họ đã đứng thứ 5 để giành quyền tham dự Europa League lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuchel được báo chí Đức nhắc đến như một nhà chiến thuật bậc thầy, với lối chơi tấn công được các chuyên gia bóng đá ca ngợi.

Những gì sau đó tất cả đều đã biết, khi ông đến Dortmund kế vị Jurgen Klopp, rồi PSG và hiện tại, ông được xem là ứng cử viên số 1 tại Chelsea sau khi Lampard bị sa thải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm