Tên cầu thủ ở Brazil: Toàn những điều vô cùng kì quặc

26/09/2019 21:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một biệt danh có thể tạo nên hoặc phá vỡ sự nghiệp? Làm thế nào mà Mighty Mouse trở thành cha đẻ của tất cả Kevin người Đức? Thật khó tin là bóng đá lại có những câu chuyện kì lạ trong việc đặt danh pháp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/9: Trực tiếp AC Milan đấu với Torino. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/9: Trực tiếp AC Milan đấu với Torino. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp cúp quốc gia Bỉ vòng 6. Trực tiếp giải vô địch Hà Lan vòng 7. Lịch bóng đá ngày 26/9, rạng sáng 27/9.

Cầu thủ bóng đá Anh không gợi cảm, điều đó đúng hay không còn phải tranh cãi nhưng ai có thể tưởng tượng rằng, những fan cuồng tín bóng đá ở Brazil đặt tên cho con cháu của họ theo tên một tiền đạo như Gary Lineker?

Những cái tên nổi tiếng

Thực ra thì có tới 606 người Brazil được gọi là Lineker. Tất cả được sinh ra từ những năm 1980 trở về sau. Lineker là cái tên phổ biến thứ 5.511 ở Brazil, và trong khi đó nghe chẳng có vẻ giống vậy, tên họ Anglo-Saxon có nghĩa là “người trồng lanh” theo tiếng Bồ Đào Nha. Và cái tên của cựu tiền đạo Leicester, Tottenham đã gắn liền với hàng trăm người Brazil, cả nam và nữ, từ một ngôi sao nhạc pop cho đến con trai của cầu thủ Felipe Melo (Inter).

Và họ cũng chơi bóng đá. Chẳng hạn như đội Aparecidense ở Goias có một tiền vệ tên là Liniker, trong khi đó, cầu thủ Lynneeker vừa trở về Brazil sau một thời gian ở Albania. Còn tiền vệ có tên Lineker Augusto cho biết anh từng gặp một anh chàng tên Liniker. Các phóng viên hỏi họ có phải anh em họ không.

Thế nhưng, Gary Lineker không phải là cái tên châu Âu duy nhất đến với đất nước có nền bóng đá thành công nhất. Bóng đá Brazil cũng có những cầu thủ tên Raikard, Rudigullithi và thậm chí là Charles Miller, để tỏ lòng tôn kính với cha đẻ của bóng đá Brazil. Hay đứa trẻ từng truyền cảm hứng cho màn ăn mừng theo điệu ru nôi của Bebeto tại World Cup 1994 được đặt tên là Mattheus, theo tên của Lothar. Bây giờ anh đã 22 tuổi và đang chơi cho Estoril ở Bồ Đào Nha.

Phần còn lại của thế giới cũng vậy với các thần tượng bóng đá Brazil. Radamel Falcao được gọi theo tên Falcao của Brazil, trong lúc tiền đạo người Mỹ là Edson Buddle mượn tên từ tên đầy đủ của Pele và cầu thủ trẻ nhất của Nam Phi là Rivaldo Coetzee, người được sinh ra ngay sau khi Brazil giành huy chương đồng tại Olympic 1996 và được đặt tên là Rivaldo Roberto Genino Coetzee để vinh danh ba thành viên trong đội hình của họ (Genino là Juninho của Middlesbrough).

Chú thích ảnh
Tiền đạo đội tuyển Anh Gary Lineker thời đỉnh cao. Không thể tin được là ở Brazil có tới 606 người đặt tên theo tên anh

Và nó không chỉ người Brazil và các cầu thủ tương lai được đặt theo tên của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Trên toàn thế giới, cha mẹ ký giấy khai sinh trong khi đầu nghĩ đến các cầu thủ và hi vọng điều đó sẽ giúp con cái họ thành công về sau này. Vì thế, vụ chuyển nhượng Kevin Keegan sang Hamburg vào năm 1977 đã khởi đầu một xu hướng đặt tên Kevin ở Đức.

Một câu hỏi được đặt ra là trong một cái tên thực sự có cái gì?

Muôn vàn lí do đặt tên

Đặt tên cho trẻ em theo các nhân vật của công chúng, người nổi tiếng và thậm chí là nhân vật hư cấu không phải là một hiện tượng mới. Game of Thrones có thể chịu trách nhiệm cho sự gia tăng những đứa trẻ được gọi là Arya (280 trẻ sơ sinh đã được đăng ký như vậy trên khắp nước Anh và xứ Wales năm 2015), Khaleesi (68) và Tyrion (14), nhưng cái tên Wendy chỉ xuất hiện trong những năm 1950 và 1960 sau chuyển thể Peter Pan của Disney.

Chủ nghĩa cá nhân phát triển vào thế kỷ 19, rồi bùng nổ trong thế kỉ 20. Mọi người đã mang danh pháp mới vào những quy chuẩn, trong khi quay lưng lại với truyền thống đặt tên quá mạnh mẽ, quá hạn chế, quá buồn tẻ đến nỗi vào năm 1610, 44% bé trai ở Anh được gọi là John, William hoặc Thomas. Nếu có một người tên là Maverick - ngày nay phổ biến hơn Steve - thì lịch sử đã không ghi lại nó.

Thế rồi bóng đá theo sau, với chủ nghĩa cá nhân được hỗ trợ bởi đa văn hóa. Ở Anh, những cái tên như Raheem và Trent đã thay thế những cái tên buồn tẻ thường thấy trong đội tuyển như Reginald, Frederick, William, Harwood, Arnold, Charles, Charles, Charles, Cuthbert, Robert và John.

Thời nay, nhiều cầu thủ bóng đá còn mang tên của một cầu thủ khác. Dennis Bergkamp là một ví dụ nổi tiếng khi cha anh là người ngưỡng mộ Denis Law. Dĩ nhiên, Bergkamp cha không hề biết rằng việc đặt tên như vậy sau đó đã biến Bergkamp con trở thành một trong những cầu thủ đẳng cấp thế giới theo cách riêng của mình.

Vì vậy, tất cả đều tự hỏi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một đứa trẻ có tên cầu thủ bóng đá, hay chúng được truyền cảm hứng từ cái tên này?

Chú thích ảnh
Diego Maradona người Brazil trong màu áo của đội Corinthian Casuals

Theo tiền đạo của Monaco, Radamel Falcao tiết lộ, mẹ anh đã do dự khi đặt cho con trai mình tên của một cầu thủ bóng đá người Brazil nhưng cha anh thì đã quyết từ trước. Hay Diego Maradona người Brazil nói: “Bố tôi đã có tên trong đầu, và mẹ tôi không có lựa chọn nào khác”.

Điều đó đúng: Diego Maradona người Brazil từng thi đấu cho đội nghiệp dư Corinthian Casuals ở Anh, và anh cũng có anh em tên là Rivelino và Platini. “Khi tôi nói rằng tên tôi là Diego Maradona, không ai tin”, Maradona người Brazil nói. “Hầu hết thời gian tôi cho mọi người xem lí lịch của mình!” Dĩ nhiên, có một cái tên nổi tiếng cũng không giải quyết được tất cả mọi thứ.

Thậm chí, không có bằng chứng nào cho thấy việc có một tên “khác thường” có bất kỳ tác động nào về mặt xã hội. Nhà tâm lý học phát triển, tiến sĩ Martin Ford cho biết: “Những cái tên chỉ có ảnh hưởng đáng kể khi chúng là điều duy nhất bạn biết về một người. Thêm một hình ảnh và ảnh hưởng của cái tên giảm dần. Thêm thông tin về tính cách, động lực và khả năng, ảnh hưởng giảm đến mức tối thiểu”.

Vì thế, không ai biết liệu điều gì sẽ chờ đợi 117 trẻ em người Anh được sinh ra với cái tên “Cristiano” trong suốt 6 mùa giải của Cristiano Ronaldo ở MU. “Thierry” cũng đã trở nên nổi tiếng cùng với thời Thierry Henry ở Anh, tăng vọt từ 5 hay 6 cái tên mỗi năm lên hơn 100 vào năm 2003 và 2004, thời điểm Arsenal có đội hình bất bại trong mùa giải.

Ngày nay, việc đặt tên cho một đứa trẻ theo một trong những cầu thủ bóng đá yêu thích đặc biệt phổ biến đối với chính những cầu thủ - Cristiano Ronaldo đã đặt tên cho con trai của mình là Cristiano Ronaldo. Năm ngoái, Javi Marquez, khi đó của Granada, đã đặt tên cho con mình là Modric theo tên Luka Modric của Real Madrid. Ahmed Nabil, hậu vệ cánh của Ai Cập đã gọi con trai của mình là Oezil, trong lúc các cậu con trai của hậu vệ đội Watford, Daryl Janmaat là Dani và Xavi, còn Ron Vlaar, cựu trung vệ của Aston Villa có con là Shane và Xavi.

Mặc dù vậy, người ta không thể tạo ra một cầu thủ bóng đá chỉ bằng cách đặt tên con theo tên một cầu thủ. Lấy ví dụ thế này. Một cậu bé được sinh ra ở Leicester và được đặt theo tên của Rivelino vĩ đại người Brazil, mặc dù đánh vần là Revelino. Anh chẳng có gì liên quan đến bóng đá. Thế nhưng, người anh em với anh thì có: Emile Ivanhoe Heskey.

Thế mới nói, rắc rối và kì quặc như tên và đặt tên cầu thủ.

Zinedine Zidane nổi tiếng là thế, nhưng anh đã đặt tên cho cậu con trai Enzo theo tên huyền thoại người Uruguay là Enzo Francescoli. Enzo sinh vào tháng 3/1995.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm