Son Heung Min bị miệt thị: Virus corona và cái 'bắt tay' với phân biệt chủng tộc

08/02/2020 07:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Phân biệt chủng tộc như một khối u ác tính tồn tại trong bóng đá. Đại dịch virus corona khiến cho vấn nạn này có dịp bùng phát mạnh mẽ hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/2. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/2. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá La Liga vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 8/2, rạng sáng 9/2.

Son Heung Min, cùng rất nhiều trường hợp khác bị miệt thị và đối xử thiếu tôn trọng, là bằng chứng cho thấy virus corona không chỉ là đại dịch y tế.

Son Heung Min bị miệt thị vì virus corona

Son Heung Min vừa có những ngày đáng nhớ trên sân cỏ nước Anh, từ Premier League đến FA Cup. Trên sân nhà, Son ấn định chiến thắng 2-0 cho Spurs trước Man City. Một chiến thắng đầy ý nghĩa, khi giúp Tottenham tiến gần đến top 4 Premier League. Mới nhất là pha lập công giúp Tottenham ngược dòng thắng Southampton 3-2, giành vé đi tiếp ở FA Cup.

Đấy cũng là bàn thứ 4, trong trận thứ 4 liên tiếp của ngôi sao người Hàn Quốc cho Tottenham. Anh đang hòa nhập với chiến thuật của HLV Mourinho, giúp Tottenham tự tin hướng đến các mục tiêu phía trước. Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, Son đang phải hứng chịu rất nhiều khó khăn.

Vấn đề mà Son đối mặt là sự miệt thị từ người hâm mộ bóng đá Anh. Son – một cầu thủ Hàn Quốc, chịu những lời miệt thị anh đến từ Trung Quốc, và liên quan đến virus corona đang khiến thế giới điêu đứng. Rất nhiều kẻ quá khích thể hiện thái độ ghê tởm với Son. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, các tài khoản của người hâm mộ Tottenham cũng tấn công Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019.

CLB Vũ Hán Zall chịu hệ lụy nặng hơn. Kế hoạch tập huấn Tây Ban Nha của đội bị hủy bỏ, dù các cầu thủ không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Jose Gonzalez, HLV người Tây Ban Nha, kỳ vọng rất nhiều trong chuyến tập huấn. Nhưng kế hoạch bị hủy khiến ông không hài lòng với chính quyền quê nhà. Bởi vì, toàn đội Wuhan Zall đã không ở Trung Quốc kể từ ngày 2/1.

Ở Italy, cậu bé 13 tuổi Francesco Lin òa khóc chạy khỏi sân, khi hứng chịu sự miệt thị trong trận đấu giữa hai đội trẻ Cesano Boscone Idrostar và Academy Ausonia. “Tao hy vọng mày cũng dính virus”. Hay Odion Ighalo mà MU chiêu mộ từ Thân Hoa Thượng Hải cũng bị lấy làm trò đùa. Người ta đùa rằng Solskjaer mang Ighalo về Premier League để giải đấu hủy bỏ, ngăn Liverpool vô địch.

Chú thích ảnh
Son Heung Min bị miệt thị vì virus corona

Bùng phát phân biệt chủng tộc

Trong những năm gần đây, nạn phân biệt chủng tộc ở châu Âu hướng đến rất nhiều người gốc châu Á. Theo thống kê của The Guardian, vấn nạn như khối u ác tính này ngày càng lan rộng ở bóng đá Anh, mặc dù rất nhiều giải pháp được đưa ra. Mùa trước, có 152 vụ liên quan đến phân biệt chủng tộc được thông báo đến cảnh sát Anh và Xứ Wales, hơn nhiều con số 97 vụ ở mùa 2017-18.

Virus corona phát tán nhanh trở thành công cụ để vấn nạn phân biệt chủng tộc bùng phát. Trong khi thế giới lo lắng trước đại dịch, những kẻ quá khích lấy nCoV để thỏa mãn suy nghĩ bệnh hoạn của mình.

Tất nhiên, cũng có những hành động đẹp đáng ghi nhận. Espanyol, đội bóng mà ngôi sao Trung Quốc Wu Lei đang thi đấu, trợ cấp 450.000 chiếc khẩu trang cho đất nước là cái nôi của virus corona. Trong đó, có 430,000 khẩu trang y tế tiêu chuẩn châu Âu, và 20.000 khẩu trang N95.

Giovanni Moreno, tiền vệ người Colombia, kêu gọi trợ cấp y tế cho Vũ Hán. Li Na, nhà vô địch Roland Garros 2011 và Australian Open 2014, quyên góp 3 triệu Nhân dân tệ cho Vũ Hán – nơi sinh của cô. Milan, đội bóng Serie A, gửi tặng Lin chiếc áo có số và tên của cậu bé…

Thể thao không bao giờ bị hủy hoại bởi những kẻ quá khích.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm