SỐC: Ăn tiêu sạch 700 triệu, Mayweather thượng đài với McGregor để kiếm tiền đóng thuế

11/07/2017 18:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Một đơn kiến nghị của cơ quan thuế lên tòa án Mỹ tiết lộ ‘Độc cô cầu bại’ Mayweather không có khả năng để chi trả những hóa đơn từ năm 2015 và đã yêu cầu gia hạn thêm.

Võ sĩ Floyd Mayweather, Mỹ, là một trong những võ sĩ quyền anh có thu nhập ‘khủng’ nhất thế giới. Anh được biết đến với nick name ‘Money’ (Tiền) vì những khoản thu khổng lồ kiếm được nhờ việc thượng đài và tiền thưởng. Theo Forbes, võ sĩ 40 tuổi từng là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong năm tài khóa 2013, với 105 triệu đôla kiếm được từ hai trận quyền anh chỉ kéo dài có 72 phút. Trong cả sự nghiệp của mình, cũng theo số liệu của Forbes vào năm 2015, Mayweather kiếm tổng cộng 700 triệu USD.

Mayweather có sở thích khoe tiền và thường xuất hiện với những món hàng hiệu. Anh thường đăng những tấm ảnh, dòng trạng thái hoặc video lên trang cá nhân chỉ để khoe của.

Chú thích ảnh
Mayweather khoe tiền rất nhiều trên trang cá nhân

Nhưng mới đây, một thông tin xấu hổ đã được đưa ra khiến cho danh tiếng của Mayweather giảm sút. Cụ thể, theo website Law360, một đơn kiến nghị của cơ quan thuế lên tòa án Mỹ tiết lộ Mayweather không có đủ tiền để chi trả những hóa đơn từ năm 2015 và đã yêu cầu gia hạn thêm.

Đơn kiện này đã được đệ trình vào ngày 5 tháng 7 và trong đó nói thêm võ sĩ 40 tuổi đã yêu cầu thời gian ân hạn kéo dài ba tháng, tức là sau thời điểm anh thượng đài với McGregor.

Pogba bắt chước màn ăn mừng không giống ai của Conor McGregor

Pogba bắt chước màn ăn mừng không giống ai của Conor McGregor

Tay đấm người Ai Len Paul McGregor vừa có một chiến thắng bằng knock-out trước Eddie Alvarez để giữ chiếc đai vô địch UFC tại Vegas vừa qua. Danh thủ Paul Pogba đã không cưỡng lại được cơ hội để được theo dõi trận đấu này.

Đây là một thông tin khá sốc bởi trong năm 2015, Mayweather đã kiếm được số tiền lên tới 170 triệu bảng sau lần thượng đài lịch sử với Manny Pacquiao.

Ở thời điểm đó, đây được mô tả là trận "so găng thế kỷ" bởi Mayweather (Mỹ) và Pacquiao (Philippines) đang là hai tay đấm hàng đầu của làng quyền anh thế giới. Trận đấy này được cả thế giới theo dõi không chỉ bởi độ nổi tiếng của 2 võ sĩ và còn cả lợi nhuận thu về của những bên liên quan.

Giả thuyết được đặt ra lúc này là do Mayweather đã ăn chơi "quá tay" dẫn đến lâm vào tình trạng khốn khó trên. Giờ đây, anh phải tái thượng đài với McGregor để có điều kiện trả cho cơ quan chức năng Mỹ.

Chú thích ảnh
Mayweather từng thu về rất nhiều tiền sau trận đấu lịch sử với Pacquiao

Cuộc so găng giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor sẽ được tổ chức tại thành phố Las Vegas vào ngày 26/8. Địa điểm cụ thể là sàn đấu T-Mobile Arena có sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một võ sĩ boxing thượng đài với một võ sĩ của làng MMA.

Theo tờ USA Today, Mayweather chắc chắn thu về 100 triệu đô la (78 triệu bảng), cộng thêm doanh thu từ mạng truyền hình Showtime trực tiếp trận đấu. Trong khi đó, McGregor và công ty UFC có thể thu về 80 triệu đô la (62 triệu bảng).

Trận ‘Siêu kinh điển’ giữa hai huyền thoại có tổng giá trị lên tới 180 triệu đô la.

Chú thích ảnh
Mayweather so tài với McGregor

Kể từ sau trận thắng trước Andre Berto hồi tháng 9 năm 2015, Mayweather đã giải nghệ và không thi đấu thêm trận đấu nào. Anh có thành tích bất bại với 49 trận toàn thắng và bảo vệ thành công hai đai WBC và WBA.

Trong khi đó, đối thủ sắp tới của anh, McGregor sở hữu thành tích thắng 28, thua 3 tại đấu trường UFC.

Hai võ sĩ này sẽ thi đấu ở hạng cân 70kg. Giống như mọi trận quyền Anh chuyên nghiệp, trận Floyd Mayweather vs. Conor McGregor sẽ kéo dài trong 12 hiệp. 

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm