Số phận những con hổ của Mike Tyson

11/08/2022 14:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Mike Tyson kiếm được rất, rất nhiều tiền và “tay đấm thép” cũng vung tiền cho những thú chơi xa xỉ. Gây chú ý nhất là việc ông mua 3 con hổ Bengal, đem về nhà nuôi chúng như thú cưng.

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Doanh nhân 70 tuổi muốn 'giải cứu' MU khỏi tay nhà Glazer là ai?

Cựu giám đốc của MU, Michael Knighton đã lên kế hoạch mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford từ tay nhà Glazer.

Mike Tyson là một tay đấm lừng danh trong lịch sử quyền Anh thế giới. Cựu võ sĩ người Mỹ là tay đấm trẻ nhất trong lịch sử từng đoạt các đai vô địch WBC, WBA và IBF. Tuy nhiên, song hành cùng sự nghiệp vang dội, Mike Tyson cũng gây ra không ít scandal cả trên võ đài lẫn trong cuộc sống.

Ý tưởng ở trong tù

Năm 1992, Mike Tyson bị kết án 6 năm tù giam sau khi bị thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu da màu Mỹ Desiree Washington cáo buộc hiếp dâm. Án tù sau đó được giảm xuống còn 3 năm nhờ Mike Tyson cải tạo tốt. Ý tưởng nuôi hổ làm thú cưng của Mike Tyson nảy sinh trong thời gian ngồi tù đó.

“Câu chuyện vô cùng thú vị. Lúc đó, tôi đang ngồi tù và nói chuyện với người môi giới xe của mình. Cậu ta khoe sẽ bán vài chiếc để đổi lấy ngựa. Tôi còn trẻ và rất hứng thú khi cậu ta nói có thể đổi xe lấy cả báo, sư tử và hổ. Tôi nghĩ nó sẽ ngầu lắm. Tôi đề nghị cậu ta đổi mấy chiếc xe của mình để lấy hổ con. Sau khi tôi ra tù, những con hổ này đã chờ tôi ở nhà rồi”, Mike Tyson kể lại trong cuộc trò chuyện năm 2021.

Mike Tyson đã mua tổng cộng 3 con hổ, đặt tên chúng là Kenya, Storm và Boris. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng bỏ ra hơn 70.000 USD cho mỗi con hổ, sau đó chi 200.000 USD mỗi năm mua thức ăn và các nhu cầu khác của nó. Mike Tyson cũng chi 125.000 USD thuê người huấn luyện hổ để trở thành thú nuôi trong nhà.

Số phận những con hổ

Tuy nhiên, theo cựu quản lý Shelly Finkel, Mike Tyson đã phải từ bỏ một con hổ sau chuyến đi dạo định mệnh. Shelly Finkel nhớ lại: “Nhà cậu ấy ở Las Vegas, nằm giữa nhà một nghệ sĩ và một thương gia, người này có nuôi vài con chó. Một hôm, Mike quyết định dắt hổ đi dạo. Trên đường, con hổ nhìn thấy chó nhà hàng xóm liền leo lên tường vào nhà họ rồi tìm cách ăn thịt nó. Người chủ của căn nhà nhìn qua cửa sổ và thấy một con hổ đang trèo lên tường uy hiếp chó nhà mình, phía sau là Mike đang cố kiềm chế con hổ. Mike kéo được thú cưng của mình ra và tối hôm đó anh ấy gọi cho tôi: ‘Shelly, hiệp hội phòng chống đối xử tàn ác với động vật (ASPCA) đang ở đây’. Tôi không được phép giữ những ‘con mèo’ này trong nhà nữa, anh nghĩ họ đã phát hiện ra điều gì? Tôi nói: ‘Thế anh nghĩ họ phát hiện ra điều gì? Hàng xóm nhà anh nhìn thấy con hổ trèo lên tường tìm cách ăn thịt chó nhà họ. Anh nghĩ họ tìm thấy gì?’”.

Chú thích ảnh
Mike Tyson thừa nhận sai lầm khi nuôi hổ làm thú cưng

Trong số 3 con hổ, Mike Tyson gần gũi với Kenya nhất. Ông từng thổ lộ: “Tôi có tình cảm đặc biệt với Kenya. Tôi giữ nó, cho nó ngủ cùng giường với mình”. Song, Kenya cũng mang đến cho Mike Tyson những rắc rối. Con vật nặng 250 kg từng tấn công một người phụ nữ tới thăm dinh thự của Mike Tyson. Vì con hổ không quen với người này, nên nó đã lao ra tấn công. Người phụ nữ bị nhiều vết thương và Mike Tyson đã đền bù cho cô 250.000 USD vì “cảm thấy tồi tệ cho cô ấy và những vết thương mà cô ấy phải chịu đựng”.

Sau 16 năm, Mike Tyson phải chia tay Kenya vì nó quá già, mắt mờ, cơ thể yếu ớt. Số phận con hổ còn lại không được nhắc tới.

Những rắc rối từ thú cưng

Năm 2020, trong một cuộc trò chuyện, Mike Tyson tiết lộ lý do ông nuôi hổ làm thú cưng vì “thiếu tự tin với bản thân”.

Ngoài hổ, Mike Tyson còn nuôi sư tử. Ông chỉ ra điểm khác biệt giữa chúng: “Bạn biết đấy, sư tử khá giống chó và một số loài động vật khác. Chúng thích đi dạo với bạn, những người thân quen trong gia đình. Nhưng hổ thì chỉ đi chơi với bạn, chỉ với bạn mà thôi. Thế nên, khi nuôi hổ, tốt hơn hết bạn nên mong chúng không thích con của bạn, vì nếu như vậy, bạn sẽ không thể chạm vào chúng. Nếu chạm vào, nó có thể giết bạn. Đó là đặc tính của chúng. Chúng gắn bó chỉ với một người, không phải mọi thành viên trong gia đình”.

Tuy nhiên, thú chơi khác lạ này đã đem đến cho Mike Tyson nhiều rắc rối.

“Điều tồi tệ nhất trên thế giới là mùi phân của chúng. Khi chúng già đi, chúng sẽ chẳng đi vệ sinh theo đúng chỗ đã được dạy nữa. Chúng phóng uế ngay tại hồ bơi”, Mike Tyson nhớ lại.

Bản thân Mike Tyson từng bị thú cưng cắn vào tay, may mắn là vết cắn không quá nguy hiểm. Và dù đã bỏ rất nhiều tiền để thuần hóa những con hổ, nhưng Mike Tyson cuối cùng thừa nhận rằng không thể làm điều đó. “Không có cách nào thuần hóa được những ‘con mèo’ này một trăm phần trăm, không có cách nào để điều đó xảy ra. Chúng sẽ giết bạn một cách tình cờ, không phải là cố gắng làm điều đó, chúng làm điều đó một cách tình cờ”, Mike Tyson nói.

Cuối cùng, sau nhiều năm “Iron Mike” thừa nhận đã sai lầm khi nuôi động vật hoang dã làm thú cưng. “Tôi yêu chúng, tôi đã từng ngủ với chúng. Tôi mừng vì tôi đã rút ra bài học, dù khá muộn. Tôi đã sai. Tôi không nên nuôi chúng trong nhà”.

Hiện tại, Mike Tyson chỉ… nuôi chó và chim bồ câu.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm