Sir Alex gặp rắc rối vì phe vé

26/10/2011 10:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- HLV của Manchester United, Alex Ferguson đã chịu liên đới trách nhiệm trong một phiên tòa xử 4 kẻ phe vé bị bắt giữ mùa giải năm ngoái.

Tờ Manchester Evening cho biết những chiếc vé xem các trận đấu của Man United được phát cho HLV Alex Ferguson mùa giải năm ngoái đã “vô tình” rơi vào tay những tên phe vé. Cụ thể, 16 chiếc vé có in tên của chiến lược gia người Scotland trên đó đã bị phát hiện nằm trong tay phe vé khi cảnh sát tiến hành chiến dịch truy quét bên ngoài SVĐ Old Trafford mùa trước.

Cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông làm việc tại khách sạn gần “Nhà hát của những giấc mơ” bán vé các trận sân nhà của M.U trên mạng internet. Hầu hết khách hàng đều là những CĐV nước ngoài trong đó có một người Nhật Bản trả 200 bảng cho một chiếc vé vào sân. Tiền sẽ được thanh toán bằng cách trao tay với địa điểm được thông báo trước.



HLV Alex Ferguson- Ảnh Getty

Ngay sau khi được cảnh sát trình báo thông tin vụ việc, BLĐ Man United đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Sir Alex cũng bị các quan chức của đội bóng thẩm vấn nhưng nhà cầm quân lão làng khẳng định mình vô tội. Ông cho hay đã tặng những chiếc vé đó cho người quen và không hề biết chúng được sử dụng với mục đích phi pháp.

Ngày hôm qua (25/10), phiên tòa xét xử đã diễn ra. 4 tên phe vé gồm Karl Rowe, 51 tuổi, Mark Rowe, 47 tuổi, Anthony Jones, 44 tuổi, và Christopher Fallon, 51 tuổi, đã bị tuyên tội bán vé bất hợp pháp. Ngoài mức phạt tài chính, những tên này còn bị cấm đến gần SVĐ Old Trafford trong phạm vi 1 dặm trong những ngày có trận đấu và không được phép rời đất nước mỗi khi Man United hay ĐT Anh ra nước ngoài thi đấu.

K.Đ




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm