Ronaldo, Salah và những cầu thủ nổi tiếng không bao giờ uống rượu

03/05/2022 18:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều ngôi sao bóng đá ngày nay nói “không” với đồ uống có cồn. Nhiều người không đụng đến rượu để duy trì hình thể lý tưởng cho việc thi đấu, một số vì niềm tin tôn giáo.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 35

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 vòng 35

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 35.

Danh sách những cầu thủ như thế khá dài. Họ là những ai?

Gareth Bale

Bale thừa nhận, anh chưa từng uống rượu, đơn giản vì không thích vị của đồ uống này. “Tôi không thích uống rượu, thành thực mà nói. Lý do không phải vì tôi kiên quyết tránh xa nó. Đơn giản là bởi tôi không thích vị của nó. Tôi cảm thấy nó chả giúp ích gì cho tôi cả. Vì thế tôi không uống”.

Bởi không uống rượu, Bale hiếm khi xuất hiện ở các quán bar để ăn mừng hay tụ tập với đồng đội ở các đội bóng mà anh từng khoác áo. Bale chia sẻ sở thích của anh sau mỗi ngày tập luyện hay thi đấu là ở nhà, vui chơi cùng các con.

Dù không uống rượu, nhưng Bale là chủ của chuỗi quán bar được thiết kế theo phong cách sân golf mang tên Par 59.

Franck Ribery

Franck Ribery đã cải sang đạo Hồi vào năm 2006 sau khi kết hôn với một phụ nữ Hồi giáo gốc Morocco. Ribery từng yêu cầu các đồng đội ở Bayern Munich tránh xa anh khi họ đổ bia mừng chức vô địch Bundesliga. Trong các dịp lễ hội bia ở Đức, Ribery có tới tham dự, nhưng tuyệt nhiên không uống một chút nào.

Vì không uống rượu, Ribery muốn khuyến khích thói quen tốt này. Tại quê nhà Boulogne-sur-Mer ở Pháp, Ribery đã mở một quán phục vụ đồ uống không cồn với mục đích khuyến khích người dân Pháp bỏ rượu.

Djibril Cissé

Như các cầu thủ theo đạo Hồi khác, Cisse không uống bia rượu. Nhưng anh còn cực đoan hơn khi nhất quyết tránh xa tất cả những cuộc vui có nhậu nhẹt của đồng đội hay bạn bè. Hồi còn ở Liverpool, Cisse nổi tiếng với việc “thà ở một mình tại nhà còn hơi theo cả đội la cà quán xá”.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Salah, những người không bao giờ đụng đến một giọt rượu

Mohamed Salah

Salah không uống rượu vì hai lý do. Thứ nhất, anh theo đạo Hồi. Thứ hai, anh muốn duy trì cuộc sống lành mạnh để giữ cơ thể luôn trong trạng thái sung sức nhất. Anh cẩn trọng xem xét bất cứ thứ gì dung nạp vào cơ thể.

Anh nói: “Dinh dưỡng rất quan trọng, đó là một phần của thể thao, của các trận đấu. Nó giúp tôi hồi phục, giúp tôi ngủ ngon hơn và giúp cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn. Chuyên gia dinh dưỡng của tôi nói rằng, cơ thể tôi không chút mỡ thừa và nhờ tôi không uống rượu nữa nên mọi thứ càng ổn hơn”.

Cristiano Ronaldo

Sinh ra trong gia đình có người cha nghiện rượu và qua đời sớm, Ronaldo đã tự nhủ lòng mình rằng phải tránh xa thứ đồ uống này. Anh tuân thủ nguyên tắc đặt ra trong suốt sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của mình. Đồng thời, Ronaldo tuân thủ chế độ tập luyện, ăn uống để chăm sóc hình thể.

Chuyên gia dinh dưỡng của Ronaldo tiết lộ chia nhỏ các bữa ăn, thường ăn 6 bữa mỗi ngày và vô cùng cẩn trọng trong việc tiếp nhận dinh dưỡng. Anh hạn chế ăn thực phẩm đã qua chế biến và đặc biệt không bao giờ sử dụng đồ uống có cồn và nước uống có gas. Trong những dịp vui chơi cùng bạn bè hay người thân, Ronaldo chỉ uống rượu vang.

Harry Kane

Harry Kane thừa nhận anh không nhớ lần gần nhất mình tới quán bar là khi nào nữa.

“Nếu cần thư giãn, tôi dắt chó đi dạo hoặc chơi golf. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đến một hộp đêm. Rõ ràng, mọi người đều có sở thích khác nhau, tôi chỉ thích thưởng thức tiệc nướng với bạn bè tại nhà của mình”. Khi được hỏi liệu có thưởng thức bia vào kỳ nghỉ hay không, Kane trả lời: “Không phải tôi. Tôi sẽ chỉ gắn bó với Coke”.

Javier Hernandez

Từ khi gia nhập MU, người hâm mộ mới biết được một bí mật của Javier Hernandez. Nếu như ngoài giờ tập các đồng đội rủ nhau đến quán nhậu để giải sầu thì Javier Hernandez lại nhất quyết từ chối.

Anh không đụng đến một giọt rượu bia nào dù bữa tiệc có vui cách mấy. Cựu cầu thủ người Mexico là Tomas Balcazar từng phát biểu: “Chicharito có chế độ ăn uống của mình, cậu ấy không bao giờ uống rượu và không thức khuya dù là lý do gì”.

Darren Fletcher

còn thi đấu, Fletcher vẫn được gọi là người không phổi, do lối chơi bóng vừa nhiệt tình vừa dẻo dai dù cơ thể không phải kiểu cơ bắp. Một trong những lý do là anh nhất định tránh xa đồ uống có cồn. Cựu tiền vệ người Scotland xem rượu bia như kẻ thù, ngồi gần nhóm nhậu nhẹt anh còn không chịu được, chưa nói tới việc bị rượu bia thu hút.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm