Ronaldo, Messi & các ngôi sao bóng đá cùng chống Covid-19 như thế nào?

26/03/2020 19:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba…, họ có điểm chung là giàu có, hào phóng và lòng trắc ẩn với những khó khăn mà nhân loại đang trải qua trong đại dịch do virus corona. Song, với từng cá nhân cầu thủ, họ lựa chọn trao đi yêu thương theo nhiều cách khác nhau.

Covid-19: MC thể thao nóng bỏng nhất Italia kể cuộc sống trong tâm dịch

Covid-19: MC thể thao nóng bỏng nhất Italia kể cuộc sống trong tâm dịch

Diletta Leotta kể rằng cô nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương từ bình minh cho tới hoàng hôn khi sinh sống tại căn nhà ở thành phố Milan, Italia.

Tặng thiết bị y tế và cơ sở vật chất cho bệnh viện

Ngày 22/3, truyền thông tiết lộ Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đã chi tiền tài trợ cho việc lắp đặt 2 phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đại học Bắc Lisbon và một phòng ở bệnh viện Santo Antonio, Porto. Đại diện của 2 bệnh viện sau đó xác nhận tính xác thực của thông tin với ESPN, đồng thời cho biết những phòng chăm sóc đặc biệt mới sẽ mang tên của hai nhân vật bóng đá này.

Một ngày sau, tới lượt Lionel Messi hành động. Ngôi sao của Barcelona đã ủng hộ cho 2 bệnh viện, một tại Tây Ban Nha và một tại Argentina. Theo nguồn tin của ESPN, tổng giá trị Messi thực hiện quyên góp lên tới 1 triệu euro.

Người thầy cũ của Messi, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã quyên góp 1 triệu euro cho hệ thống y tế ở Catalunya, khu vực Đông Bắc của Tây Ban Nha đã có hơn 8.000 trường hợp nhiễm Covid-19, 200 người tử vong. Số tiền quyên góp của HLV Man City được chuyển tới trường Đại học Y Barcelona và quỹ Angel Soler Daniel để mua trang thiết bị y tế trong trường hợp khẩn cấp do ảnh hưởng của Covid-19.

Hỗ trợ nhân viên y tế

Tại Anh, hai cựu ngôi sao MU là Gary Neville và Ryan Giggs quyết định dùng 2 khách sạn mà họ làm chủ làm nơi ăn chốn ở cho các nhân viên y tế (NHS) trong thời gian cách ly với gia đình vì cuộc chiến với Covid-19. Hai khách sạn của Neville và Giggs cung cấp tổng cộng 176 giường cho các nhân viên của NHS.

Ông chủ Chelsea Roman Abramovich sở hữu khách sạn Millennium ở London và lựa chọn cách thức tương tự. Thông báo của Chelsea cho biết vị tỷ phú người Nga sẽ bao chi phí ở khách sạn cho nhân viên NHS trong 2 tháng rồi sau đó quyết định tiếp tùy theo tình hình. “Số phòng được mở miễn phí tùy vào nhu cầu. Nhưng có khả năng, tất cả phòng sẽ được trưng dụng cho mục đích này”, Chelsea thông báo.

Trong ngày sinh nhật mừng tuổi 27, tiền vệ Paul Pogba đã kêu gọi gây quỹ chống Covid-19. Ngôi sao MU hy vọng sẽ quyên góp được 27.000 bảng. “Nếu như các bạn quyên góp đủ số tiền này, tôi hứa sẽ bỏ gấp đôi”, Pogba chia sẻ trên trang cá nhân. “Nếu đạt được mục tiêu này, tôi hứa sẽ cung cấp 333.332 đôi găng tay dùng một lần cho nhân viên y tế, 2.777 khẩu trang phẫu thuật và 9.615 bộ kính bảo hộ”.

Chú thích ảnh
Các ngôi sao thể thao đang chung tay hỗ trợ chống Covid-19

Giúp đỡ bệnh nhân

Nhiều cầu thủ, CLB và HLV đã kêu gọi ủng hộ nạn nhân nhiễm nCoV. Tuần trước, toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ AS Roma đã hiến một ngày lương cho các bệnh nhân đang điều trị ở thủ đô Rome. Theo Goal, số tiền này lên tới 455.000 euro. Ở Ngoại hạng Anh, MU và Man City, mỗi đội cũng ủng hộ 107.000 euro cho các bệnh nhân Covid-19.

Cá nhân trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham đã hỗ trợ các bệnh nhân phương tiện liên lạc với người thân trong quá trình cách ly. Anh đã chi tiền mua máy tính bảng để cung cấp cho các bệnh viện, các viện dưỡng lão để bệnh nhân có thể gọi video cho người thân.

Người thầy của Alderweireld là HLV Jose Mourinho lại chọn cách làm “shipper”, vận chuyển các nhu yếu phẩm cho người già sống tại London - những người đang phải tự cách ly 12 tuần theo yêu cầu của Thủ tướng Boris Johnson.

Ủng hộ tiền bạc

Tại Đức, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich quyên góp 1 triệu euro cho chiến dịch phòng chống Covid-19 thông qua quỹ “We Kick Corona”, do các đồng đội của anh thành lập. Trước đó, các ngôi sao bóng đá Đức cũng nhận được nhiều khen ngợi khi cùng nhau quyên góp 2,5 triệu euro để giúp đỡ nước nhà chống dịch. Số tiền này được dùng để mua thực phẩm, chuyển tới bệnh viện, các khu cách ly tại Đức.

Tại Italy, tiền vệ Miralem Pjanic của Juventus ủng hộ 10.000 euro, gia đình đội phó Leonardo Bonucci đóng góp 120.000 euro, tiền đạo Lorenzo Insigne của Napoli ủng hộ 100.000 euro cho chính phủ.

Các ngôi sao thể thao châu Âu cũng không quên hỗ trợ cho quê nhà của họ trong cuộc chiến chống Covid-19. Sadio Mane đã quyên góp 45.000 euro để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở quê nhà Senegal. Tiền đạo Son Heung Min ủng hộ 76.000 euro cho quê hương Hàn Quốc.

Hoạt động xã hội

Cùng với sự hỗ trợ về tiền bạc, các ngôi sao bóng đá đã sử dụng ảnh hưởng của họ để phát đi thông điệp kêu gọi mọi người chung tay trong cuộc chiến chống lại virus corona. Jan Vertonghen yêu cầu người dân “tôn trọng các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ và kêu gọi quyên tiền cho các nhân viên y tế”. Trong khi đó, Ronaldo phát đi thông điệp đơn giản thông qua video dạy các con của anh rửa tay đúng cách.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm