Ronaldo lườm nguýt Bernardo Silva khi hụt giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Nations League

11/06/2019 17:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận chung kết UEFA Nations League vừa rồi, Cristiano Ronaldo đã tỏ ra khó chịu ra mặt vì giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho đồng đội Bernardo Silva.

 

Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan: Ronaldo im lặng, Guedes giúp người Bồ giành Nations League 2019

Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan: Ronaldo im lặng, Guedes giúp người Bồ giành Nations League 2019

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đoạt chứ vô địch UEFA Nations League sau khi đánh bại Hà Lan với tỉ số 1-0 ở trận Chung kết nhờ bàn thắng duy nhất của Goncalo Guedes.

Trên sân nhà Dragao, Bồ Đào Nha đã đánh bại Hà Lan 1-0 ở trận chung kết UEFA Nations League với bàn thắng duy nhất của Goncalo Guedes ở phút 60 để trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này. Họ cũng đang là đương kim vô địch châu Âu.

Với hat-trick vào lưới Thụy Sĩ tại bán kết, Ronaldo đã nhận danh hiệu Vua phá lưới của giải với 3 bàn thắng, và chắc hẳn anh đã chuẩn bị tâm lý để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng sau đó, người được xướng tên lại là người đồng đội Bernardo Silva.

Sự khó chịu của Ronaldo với Bernardo Silva, chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Nations League

Ngay sau đó, mạng xã hội Twitter đã lan truyền một đoạn clip ngắn chứng tỏ sự khó chịu ra mặt của Ronaldo. Ngôi sao 34 tuổi này ăn mừng khá lãnh đạm khi vỗ tay vào gáy đàn em, nói một điều gì đó và lườm nguýt tiền vệ này với vẻ khó chịu ra mặt.

“Anh ta thậm chí chẳng thèm che giấu nó, thật khôi hài”, một CĐV đã chỉ trích thái độ của Ronaldo. Một người thì mỉa mai “Mắt anh ta ngấn lệ kìa” (kèm biểu tượng cười). Trong khi đó, một người khác thì băn khoăn: “Tại sao lại có kiểu người cư xử như thế nhỉ?”.

Ronaldo lườm Bernardo Silva, Ronaldo lườm đồng đội, cầu thủ xuất sắc nhất Nations League, Bồ Đào Nha vs Hà Lan, video Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan, chung kết Nations League, CR7
Silva được UEFA đánh giá cao hơn Ronaldo tại Nations League 2018-19

Mùa giải vừa rồi. Silva là nhạc trưởng quan trọng trong cú hat-trick danh hiệu nội của Man City, và anh đã mang phong độ ấy sang cả màu áo ĐTQG ở Nations League. Packie Bonner, quan sát viên kỹ thuật của UEFA nhận định rằng Silva có một tầm ảnh hưởng quan trọng đến đội tuyển Bồ Đào Nha, dù có kiểm soát bóng hay không.

“Tôi hạnh phúc vì đã giúp đỡ được cả đội. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là Bồ Đào Nha vô địch, nhưng khi gặt hái thêm một thành tích đơn nữa thì cũng tốt”, Bernardo Silva nói khi nhận giải. “Tôi thấy vui với phong độ của mình, không chỉ ở Nations League, mà cả mùa giải này”.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm