Ronaldo lần thứ hai lên tiếng về cáo buộc hiếp dâm: 'Tôi bình tĩnh vì biết mình vô tội'

10/10/2018 15:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã lên tiếng phản pháo về cáo buộc hiếp dâm gần đây. Tuy nhiên luật sư của Kathryn Mayorga, người đệ đơn kiện Ronaldo, muốn lấy thông tin về ngôi sao người Bồ Đào Nha qua những bạn gái cũ của anh. 

Griezmann: 'Bóng vàng phải thuộc về người Pháp chứ không phải Ronaldo, hay Messi'

Griezmann: 'Bóng vàng phải thuộc về người Pháp chứ không phải Ronaldo, hay Messi'

Kỷ nguyên Ronaldo – Messi sẽ chấm dứt, và một ngôi sao bóng đá Pháp sẽ giành Quả bóng vàng năm nay. Đó là nhận định của tiền đạo Antoine Griezmann, một trong số 6 tuyển thủ Pháp được đề cử cho danh hiệu cao quý này.

Cristiano Ronaldo đang vướng phải scandal về cáo buộc hiếp dâm. Kathryn Mayorga, người mẫu Mỹ, đã tố cáo bị Ronaldo hiếp dâm vào năm 2009 tại khách sạn Las Vegas, khi đó cô mới 25 tuổi và đang làm việc ở Palms Casino Resort.

Mayorga (34 tuổi) cáo buộc rằng Ronaldo đã trả cô 287 nghìn bảng để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên luật sư của Kathryn Mayorga gần đây đã lật lại vụ việc này. Theo tài liệu mà luật sư của Kathryn Mayorga gửi lên tòa án, cô đã từ chối yêu cầu quan hệ của Ronaldo và hét lên: “Không! Không! Không”.

Trong đơn kiện đã được gửi đi, Ronaldo và đội ngũ luật sư làm việc cho anh bị cáo buộc tới 11 tội danh: Tấn công tình dục, phỉ báng, gây phiền toái, gian lận, vi phạm hợp đồng, lạm dụng quy trình...

Ronaldo phản pháo về cáo buộc cưỡng hiếp: 'Tôi bình tĩnh vì biết mình vô tội'
Ronaldo đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp

Ronaldo sẽ có 20 ngày kể từ ngày 27/9 để đưa ra phản hồi cho đơn kiện. Luật bang Nevada gần đây đã thay đổi thời hiệu về tội tấn công tình dục lên 20 năm. Nếu bị kết tội, Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với việc ngồi tù.

Cựu tiền đạo của Real Madrid gần đây đã liên tục phủ nhận cáo buộc hiếp dâm. Theo tờ Tuttosport, Ronaldo đã nói với những fan của mình trong lúc anh đi nghỉ rằng: “Tôi biết mình vô tội. Vì vậy mà tôi rất bình tĩnh trước những cáo buộc trên”.

Trong lúc đó, luật sư của Ronaldo đang làm việc cả ngày lẫn đêm để chứng minh ngôi sao người Bồ Đào Nha là vô tội. Thế nhưng cảnh sát Las Vegas mới đây đã chính thức xác nhận mở lại cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Thông tin này là cú sốc mới nhất Ronaldo đón nhận liên quan tới cáo buộc của Kathryn Mayorga. Trước đó, truyền thông loan tin nếu cảnh sát Las Vegas mở lại cuộc điều tra, họ sẽ thu thập chứng cứ mà nhật báo Der Spiegel (Đức) đưa ra cũng như những chi tiết trong đơn kiện của Kathryn. Nếu như vậy, Ronaldo sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Trong khi đó, tờ báo lá cải của Anh là The Sun khẳng định rằng Ronaldo đã tiếp tục nhận thêm cáo buộc từ những phụ nữ khác. Một phụ nữ cho biết cô đã bị Ronaldo cưỡng bức sau một bữa tiệc, gần tương tự như trường hợp của Kathryn Mayorga. Một người khác thì tiết lộ cô đã “bị tổn thương sâu sắc bởi Ronaldo” và người phụ nữ thứ ba thì đã kí thỏa thuận đổi lấy im lặng với Ronaldo.

Ronaldo phản pháo về cáo buộc cưỡng hiếp: 'Tôi bình tĩnh vì biết mình vô tội'
Luật sư của Kathryn Mayorga muốn lấy thông tin về Ronaldo từ những bạn gái cũ của cầu thủ này

Leslie Stovall, luật sư của Kathryn Mayorga đang cố gắng lật lại vụ Ronaldo quan hệ với một gái nhảy vị thành niên (17 tuổi) tên Karima El Mahroug, hay còn được gọi là Ruby Rubacuori vào năm 2009 ở Italy.

Ngoài ra, ông Stovall cũng muốn nói chuyện với các bạn gái cũ của Ronaldo để có thể “xây dựng bức tranh hoàn chỉnh về hành vi của Ronaldo", từ đó chứng minh cho những cáo buộc về ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Raffaella Fico, bồ cũ của Ronaldo, đã lên tiếng bênh vực ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Tôi đã là bạn gái của Ronaldo trong 11 tháng, khi đó anh ta đang khoác áo M.U. Tôi rất kinh ngạc khi được biết về những cáo buộc trên. Ronaldo là một người bình thường và cư xử rất lịch thiệp. Sau bữa tối, anh ấy luôn tập cơ bụng trong khi xem phim”, Raffaella Fico phát biểu trên kênh Rai Radio1.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm