Ronaldo giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Globe Soccer Awards: Tự trao giải thưởng cho chính mình?

03/01/2020 07:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày cuối năm 2019, khi Lionel Messi và nhiều đồng nghiệp đang vui vầy bên gia đình để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, thì Cristiano Ronaldo lại lặn lội từ Turin sang tận Dubai.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/1. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/1. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu U23: U23 Việt Nam vs Bahrain. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 19. Lịch thi đấu bóng đá cúp Quốc gia Pháp. Lịch bóng đá ngày 3/1, rạng sáng 4/1.

Quãng đường dài hơn 6.000 km không làm nản lòng Ronaldo bởi ngôi sao của Juventus biết rằng ở Trung Đông xa xôi, một gala hoành tráng đã được chuẩn bị để vinh danh anh.

Globe Soccer Awards

Tháng 12/2019 khởi đầu chẳng suôn sẻ với Ronaldo. Cuộc chạy đua danh hiệu Quả bóng Vàng do tạp chí France Football cuối cùng cũng ngã ngũ. Ronaldo sau nhiều tháng cạnh tranh đã chấp nhận bị đánh bại bởi Lionel Messi và Virgil van Dijk. Trước lễ trao giải ở nhà hát Chatelet, Paris (Pháp), đã có những rò rỉ về thông tin Messi giành chiến thắng. Ronaldo đã chọn không tham dự buổi lễ ở Paris.

Nhưng kết thúc của tháng 12 không tệ với CR7. Hôm 29/12, Ronaldo đã lặn lội quãng đường xa xôi tới Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Ronaldo đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh Lionel Messi, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Bernardo Silva, Alisson và Mohamed Salah để giành danh hiệu cao nhất.

Trên mạng xã hội, dễ thấy Ronaldo đã “chạy đà” kỹ càng cho chuyến đi này ra sao. Ngôi sao Juventus đã tới Dubai sớm gần 1 tuần để sẵn sàng cho gala trao giải. Ngày 24/12, Ronaldo viết dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Các bạn đã quyết định đón Giáng sinh và năm mới ở đâu chưa? Đoàn quân Ronaldo đang chuẩn bị một bất ngờ dành cho các bạn”. Thời điểm viết dòng chia sẻ đó, Ronaldo cùng bạn gái Georgina và gia đình đã có mặt tại Dubai. Họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc vui thú trên bãi biển trước thời điểm diễn ra gala của Globe Soccer Awards.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo cùng bạn gái và con trai sang Dubai nhận danh hiệu Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards là giải thưởng ra đời vào năm 2010, được tổ chức bởi Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu (EFAA) và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA). Ban đầu, Globe Soccer Awards chỉ mang tính chất là giải thưởng thương mại, tập trung bầu chọn cho người đại diện và Giám đốc các CLB bóng đá. So với Quả bóng Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, Globe Soccer Awards khác biệt về tính chất, thua kém về lịch sử cũng như sức hút. Globe Soccer Awards cũng không theo một khuôn khổ bầu chọn nào. Các hạng mục bầu chọn tăng dần lên mỗi năm. Từ 3 hạng mục của năm đầu tiên được tổ chức, Globe Soccer Awards năm 2019 có tới 16 hạng mục bầu chọn.

Hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” được Globe Soccer Awards bổ sung vào năm thứ 2 tổ chức gala. Trong năm đó, Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng. Với danh hiệu của năm 2019, Ronaldo đã có tổng cộng 6 năm được vinh danh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” tại Globe Soccer Awards. Xen kẽ giữa những lần Ronaldo được vinh danh là Radamel Falcao (2012), Franck Ribery (2014) và Lionel Messi (2015). Sở dĩ có sự thống trị của Ronaldo ở giải thưởng này bởi đứng sau Globe Soccer Awards chính là siêu cò Jorge Mendes, người đại diện lâu năm của ngôi sao Bồ Đào Nha. Nếu Ronaldo 6/9 lần giành danh hiệu ở Globe Soccer Awards thì tỉ lệ chiến thắng của Mendes ở hạng mục “Người đại diện xuất sắc nhất” lên tới 9/10 trong vòng 1 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, so với các năm trước, chiến thắng của Ronaldo ở năm 2019 chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Danh hiệu UEFA Nations League cùng ĐTQG Bồ Đào Nha của Ronaldo không đủ thuyết phục trước một Messi xuất sắc trong màu áo Barca và Van Dijk cùng Liverpool vô địch Champions League. Trước đó, Ronaldo đã thất bại toàn diện trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân “Cầu thủ hay nhất năm của UEFA”, Quả bóng Vàng 2019 và FIFA The Best. Ronaldo chỉ giành Quả bóng đồng, xếp sau Van Dijk và Messi với số điểm hoàn toàn chênh lệch.

“Loại giải thưởng này là gì vậy?”, một người hâm mộ đặt câu hỏi. “Messi và Van Dijk đang cười”, một người khác châm chọc. “Ồ, một giải thưởng tự phong của Ronaldo vì anh ta đâu cần quan tâm tới những phiếu bầu”…

Những chỉ trích chả ảnh hưởng tới cảm xúc của Ronaldo khi lần thứ 6 cầm trên tay danh hiệu Globe Soccer Awards. Anh vẫn vui với danh hiệu cá nhân duy nhất trong năm 2019.

Tại lễ trao giải, Ronaldo diện bộ vest trắng bảnh bao bên cạnh bạn gái Georgina nóng bỏng và con trai Cristiano Jr diện đồ cùng tone màu. “Tôi muốn dành lời cảm ơn tới gia đình, bạn gái, các con, những đồng đội tại Juventus và ĐTQG, người đại diện của tôi cùng tất cả mọi người đang theo dõi buổi gala hôm nay. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới mọi người tại Ả Rập đã luôn đối đãi tôi rất tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn mọi người tại Dubai, đây là một thành phố tuyệt vời. Tôi yêu nơi này và sẽ tới đây hàng năm. Cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã bầu chọn cho tôi chiến thắng giải thưởng này. Được có mặt tại đây và nhận giải thưởng này là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Tất nhiên rồi, tôi mong rằng mình sẽ tiếp tục có mặt ở đây vào năm sau và nhận giải thưởng này. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mừng năm mới”, Ronaldo chia sẻ trên bục nhận giải thưởng.

Các giải thưởng chính tại Globe Soccer Awards 2019

Cầu thủ xuất sắc nhất năm: Cristiano Ronaldo (Juventus/ Bồ Đào Nha)

HLV xuất sắc nhất năm: Juergen Klopp (Liverpool)

Phát hiện mới của năm: Joao Felix (Atletico Madrid/ Bồ Đào Nha)

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất: Lucy Bronze (Lyon, ĐTQG Anh)

CLB xuất sắc nhất năm: Liverpool

Thủ môn xuất sắc nhất năm: Alisson (Liverpool/ Brazil)

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm