Ronaldinho ra tù sau 32 ngày bị giam giữ tại Paraguay

08/04/2020 17:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 8/4, cựu danh thủ Ronaldinho và anh trai Roberto Assis được thả sau 32 ngày bị giam ở một nhà tù tại Paraguay.

Mourinho bị chỉ trích vì cùng học trò vi phạm lệnh cách ly

Mourinho bị chỉ trích vì cùng học trò vi phạm lệnh cách ly

Jose Mourinho đang vướng phải những rắc rối vì quyết định đưa ra trong thời điểm nước Anh đang phong tỏa, yêu cầu người dân cách ly để hạn chế sự lây lan của virus corona.

Được ra tù nhưng Ronaldinho chưa hoàn toàn được tự do. Thẩm phán Gustavo Amarilla quyết định cựu danh thủ Brazil và anh trai sẽ tiếp tục bị quản thúc tại khách sạn Asuncion trong khi chờ ngày ra tòa. Theo tờ Globo (Brazil), Ronaldinho đã phải chi trả 1,6 triệu USD để được tại ngoại.

Ronaldinho và anh trai bị bắt vào ngày 6/3 sau khi dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Paraguay. Luật sư của Ronaldinho đã ba lần nộp đơn xin cho anh tại ngoại. Nhưng toà án Paraguay cho rằng cựu tuyển thủ Brazil thuộc diện dễ bỏ trốn nên từ chối hai lần trước.

Ronaldinho bị tạm giam tại nhà tù Especializada. Trong thời gian ngồi sau song sắt, Ronaldinho luôn “bận rộn” bởi sự nổi tiếng của mình. Anh tham gia một số trận đấu futsal của nhà tù. Mặc dù video và hình ảnh cho thấy Ronaldinho luôn tươi cười trong các hoạt động nhưng bạn bè anh nói rằng thực tế tâm lý của cựu sao Brazil bị ảnh hưởng rất lớn khi bị bỏ tù. “Ronaldinho chẳng vui chút nào”, cựu tuyển thủ Paraguay Nelson Cuevas chia sẻ với đài CNN vào tháng trước khi tới thăm người bạn cũ. “Điều khác biệt chỉ là nụ cười của anh ấy và khả năng thích nghi với hoàn cảnh”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, Ronaldinho ra tù, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Sancho, MU mua Sancho, chuyển nhượng MU, Solskjaer, Haaland
Ronaldinho được tại ngoại sau gần 1 tháng ngồi tù

  

Một vài người bạn khác, trong đó có các cựu tuyển thủ Brazil như Rivaldo, Roberto Carlos, cảm thấy lo lắng với tình trạng của Ronaldinho. Luật sư của Ronaldinho khẳng định anh dùng hộ chiếu giả đến Paraguay theo gợi ý của một công ty quảng cáo địa phương và anh không nhận thức được hành vi của mình là có tội. Tuy nhiên, một số tờ báo đưa tin cựu tiền đạo Barca có thể đối mặt với mức án tù lên tới 10 năm do công ty anh hợp tác bị nghi tham gia vào hoạt động rửa tiền.

Ronaldinho, từng khoác áo các CLB tên tuổi như Barcelona, Paris Saint-Germain và AC Milan. Năm 2015, anh chia tay sự nghiệp bóng đá trong màu áo CLB Fluminense. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ronaldinho từng được trao giải thưởng Quả bóng vàng, hai lần nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA, cùng Barcelona giành hai danh hiệu vô địch La Liga và đăng quang ở đấu trường Champions League. Đỉnh cao trong sự nghiệp lẫy lừng của anh là cùng đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 2002.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm