Ronaldinho đổi đời sau khi ra tù

06/01/2021 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - 2020 là năm mà có lẽ trong cuộc đời Ronaldinho không thể nào quên bởi những biến động, thăng trầm và cả những bất ngờ mà nó mang lại. Trải qua những tháng ngày tù tội, chính Ronaldinho có lẽ cũng không thể tin anh sẽ kết thúc năm 2020 với nhiều niềm vui đến thế.

Thực hư chuyện Klopp bảo MU được hưởng 11m nhiều hơn Liverpool

Thực hư chuyện Klopp bảo MU được hưởng 11m nhiều hơn Liverpool

Sau khi Sadio Mane bị trọng tài từ chối cho hưởng 11m trong trận Liverpool thua Southampton, ông Juergen Klopp “đá xoáy” MU bằng cách nói rằng Quỷ Đỏ hưởng 11m trong 2 năm dưới thời Solskjaer nhiều hơn 5 năm rưỡi Liverpool hưởng 11m dưới thời ông.

Ronaldinho đã sống một năm 2020 không thể tệ hơn khi anh cùng anh trai Roberto de Assis Moreira bị bắt tại Paraguay vì làm giả hộ chiếu để nhập cảnh nước này hồi tháng 3/2020. Tại đây, cựu danh thủ lừng lẫy một thời của Brazil và bóng đá thế giới phải trải qua 171 ngày tù tội.

Từ phá sản thành triệu phú

Đầu tiên, Ronaldinho cùng anh trai trải qua 32 ngày bị tù giam ở nhà tù Especializada, thuộc ngoại ô thủ đô Asuncion của Paraguay. Sau đó, anh em nhà Ronaldinho được chuyển đến quản thúc tại khách sạn 4 sao Palmaroga. Mãi tới tháng 8/2020, Ronaldinho và anh trai mới được thả sau khi cơ quan điều tra tìm ra những bằng chứng về việc anh không tham gia trực tiếp vào việc làm giả hộ chiếu. Họ phải nộp khoản tiền phạt 157.000 USD và nhờ đó mà được cho phép trở về Brazil.

Việc vi phạm pháp luật, bị bắt giữ và bỏ tù tại Paraguay tưởng như sẽ làm hoen ố hình ảnh của Ro “vẩu”. Song, điều trái ngược lại diễn ra. Thực tế, việc ngồi tù giúp Ronnie trở thành thương hiệu hút khách ở Brazil. 4 tháng sau khi ra tù, cuộc sống hoàn toàn thay đổi với Ronaldinho theo hướng tích cực mà chính anh cũng không ngờ. Từ một ngôi sao chỉ còn 6 USD trong tài khoản ngân hàng, tài sản bị chính quyền phong tỏa do nợ nần, Ronaldinho đã kiếm được 5 triệu real (tương đương 788.000 USD) chỉ trong thời gian ngắn, theo nhật báo El Pais (Tây Ban NHa). Toàn bộ số tiền Ronaldinho kiếm được là nhờ vào các chiến dịch quảng cáo, quảng bá hình ảnh và một số dự án mà anh đang triển khai.

Một tháng sau khi mãn hạn tù ở Paraguay, Ronaldinho có mặt ở Belo Horizonte, nơi anh được một công ty thuê quảng bá các sản phẩm tại sân vận động Atletico Mineiro - CLB anh từng khoác áo và giành Copa Libertadores vào năm 2013. Cũng tại đây, Ronaldinho tận dụng chuyến đi của mình để tham gia vào làng nhạc Brazil. Anh kết hợp cùng với nhóm Recayd Mob và rapper Djonga để quay MV “Tropa do Bruxo”. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, MV đã đạt hơn một triệu lượt xem trên YouTube.

Chú thích ảnh
Sau khi ra tù, Ronaldinho kiếm bộn tiền và trở nên giàu có trở lại

Đến tháng 11, Ronaldinho tung ra nhãn hiệu rượu gin hữu cơ của riêng mình, mang tên R-ONE. Tháng 12, Ronaldinho là nhân vật chính trong chiến dịch quảng cáo cho ứng dụng du lịch Buser. Đó không phải là chiến dịch duy nhất Ro “vẩu” xuất hiện. Anh còn tham gia quảng bá hình ảnh cho Betcris, nhà cái mà anh từng ký hợp đồng vào năm 2019.

Ronaldinho cũng đầu tư vào lĩnh vực eSports. Sau khi đóng vai trò quảng cáo cho tựa game Pro Evolution Soccer (PES) và FIFA, anh đã lập một đội eSports riêng lấy tên “R10 Team”. Nhà phát hành EA Sports từng cân nhắc xóa hình ảnh Ronaldinho khỏi tựa game FIFA sau vụ sử dụng hộ chiếu giả, nhưng đã không thực hiện điều này.

“Người đàn ông hạnh phúc nhất”

Kể từ khi ra tù, Ronaldinho không tham gia nhiều hoạt động liên quan đến chính phủ Brazil dù anh đã gặp trực tiếp Tổng thống Jair Bolsonaro và được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của quốc gia. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Sergio Moro có liên hệ với nhà chức trách phía Paraguay nhưng phủ nhận việc can thiệp để nước láng giềng thả cựu sao bóng đá ra tù.

Trải qua sinh nhật thứ 40 trong tù, dương tính với SARS-CoV-2 khi tới dự sự kiện ở thành phố Belo Horizonte, mẹ phải nhập viện nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì nhiễm virus corona. Năm 2020 của Ro “vẩu” từng tệ như vậy. Nhưng nhìn chung những tháng cuối năm của Ronaldinho đầy ắp hạnh phúc. Anh kiếm được bộn tiền, bản thân chiến thắng trong cuộc chiến với virus và mẹ anh hoàn toàn khỏi bệnh.

Bước sang năm mới 2021, Ronaldinho có nhiều dự án. Nổi bật là ra mắt bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Trong phim, anh được mô tả là “người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”. Ngày phát hành bộ phim chưa được công bố cụ thể.

“Một giai đoạn khó khăn chuẩn bị kết thúc. Không lời nào có thể diễn ra lòng biết ơn với những sự quan tâm và giúp đỡ mà tôi nhận được trong những tháng gần đây”, Ronaldinho viết trailer cho bộ phim của mình.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm