Romario tự hào khoe hạnh phúc bên bạn gái kém... 23 tuổi

21/01/2015 18:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ Brazil Romario mới đây công khai những hình ảnh tình tứ bên bạn gái 19 tuổi Dixie Pratt bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Những ngày gần đây, tài khoản trên mạng xã hội của Romario và Dixie Pratt tràn ngập những hình ảnh tình tứ khi cùng nhau đi nghỉ mát tại hòn đảo Aruba ở khu vực Caribe. Huyền thoại bóng đá Brazil hẹn hò cô gái 19 tuổi từ tháng 10 năm ngoái, không lâu sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với Isabella Bittencourt.

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của Romario với Dixie Pratt rất được dư luận quan tâm. Dixie Pratt là một ca sỹ nghiệp dư người Mỹ. Việc đi lại với Romario đã giúp Dixie Pratt trở nên nổi tiếng. Chỉ trong vài ngày, tài khoản mạng xã hội của cô đã tăng thêm 13.000 người theo (Follower).


Điều hài hước nằm ở chỗ, vào năm 1994, khi Romario ghi 5 bàn thắng giúp vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil, Pratt thậm chí còn chưa chào đời. Cũng trong năm đó, Romario xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Romario kết hôn lần đầu năm 17 tuổi với Monica Santoro. Họ có với nhau 2 mặt con, Romarinho và Moniquinha. Romario đi bước nữa với cô nàng Danielle Favato hồi ông mới chia tay Barcelona để hồi hương khoác áo Flamengo. Họ có với nhau 1 con gái nhưng đến năm 2001, cả hai lôi nhau ra tòa ly dị. Với cô vợ thứ 3, Isabella Bittencourt, Romario có thêm 2 con gái là Isabela và Ivy. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 5 năm.




Sau sự nghiệp thành công ở Brazil, Romario cùng PSV Eindhoven và Barcelona giành danh hiệu ở các giải đấu châu Âu trước khi trở về đầu quân cho các CLB Brazil như Flamengo, Vasco da Gama...

Chơi bóng cho đến tận hơn 40 tuổi, Romario hiện đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá, sau Josef Bican, với hơn 1.000 pha lập công. Trong 70 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Brazil, Romario ghi được 55 bàn và trở thành chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử Selecao.

Cựu danh thủ 48 tuổi gần đây bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị. Ông được bầu là đại biểu của Đảng Xã Hội Brazil và là một trong những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2014 của đất nước Nam Mỹ.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm