Robinho bị kết án 9 năm tù như thế nào?

22/01/2022 07:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/1, Tòa Giám đốc thẩm Ý ra phán quyết y án tù 9 năm với cựu danh thủ Robinho với tội danh hiếp dâm. Đây là lần thứ 2 đơn kháng cáo của Robinho bị bác, đồng nghĩa phán quyết của tòa là phán quyết cuối cùng dành cho ngôi sao bóng đá Brazil.

Bóng đá hôm nay 22/1: Oscar đàm phán với Barca, Ronaldo có đá với West Ham?

Bóng đá hôm nay 22/1: Oscar đàm phán với Barca, Ronaldo có đá với West Ham?

Bóng đá hôm nay 22/1: Ronaldo bỏ ngỏ trận gặp West Ham, Oscar xác nhận đàm phán với Barca, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Chuyện gì đã xảy ra?

Năm 2017, Tòa án Sơ thẩm tại Ý gây rúng động khi kết án Robinhho 9 năm tù vì liên quan tới vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 22 tuổi người Albania tại hộp đêm ở Milan vào tháng 1/2013.

Robinho bị cáo buộc cùng một nhóm 5 gã đàn ông đã tấn công và hãm hiếp cô gái. Trong lời khai nạn nhân gửi lên Tòa án, cô cho biết đã đến quán Sio Café vào ngày 21/1/2013 để tổ chức sinh nhật cùng 2 người bạn. Đúng ngày này, hộp đêm Sio Café có tổ chức chương trình âm nhạc Brazil. Robinho và nhóm bạn của mình cũng tới đó. Một người bạn trong nhóm Robinho đã liên hệ với các cô gái, mời họ tới bàn của nhóm mình. Thông qua tin nhắn SMS, họ nhắn cho nạn nhân rằng chỉ nên tới bàn của họ khi vợ của Robinho ra về.

Ngay sau khi điều đó xảy ra, nạn nhân và hai người bạn đã tới bàn của nhóm người Brazil, trong đó có Robinho và bạn của cầu thủ này, Ricardo Falco. Theo lời nạn nhân, những người Brazil mời nhiều đồ uống có cồn nhưng chỉ có cô uống vì một người bạn của cô đang mang thai và người kia lái xe.

Đến khoảng 1h30 sáng, hai người bạn của nạn nhân ra về, một người hẹn sẽ quay trở lại. Sau khi khiêu vũ với nhóm Robinho, cô gái cảm thấy khó thở và choáng váng, nên đi ra khu vực bên ngoài hộp đêm. Theo hồi ức của mình, cô gái nhớ đã ở đó một mình trong vài phút và sau đó phát hiện ra Robinho và bạn bè của cầu thủ này đang hãm hiếp cô. Cô gái đã trình báo sự việc lên cảnh sát. Một cuộc điều tra được tiến hành.

Sau khi Tòa án có phán quyết vào năm 2017, Robinho bác bỏ cáo buộc và kháng cáo. Cựu sao Milan thừa nhận anh có quan hệ tình dục với cô gái nhưng dựa trên sự đồng thuận từ hai phía.

Tuy nhiên, qua các bằng chứng thu thập được, tòa án xác định Robinho “có tội” và tuyên bản án 9 năm tù với cầu thủ Brazil. Bằng chứng được sử dụng để kết tội Robinho và nhóm bạn chính là các cuộc điện thoại và tin nhắn giữa anh và Ricardo. Một số đoạn trong tin nhắn có đề cập tới việc người phụ nữ bị tấn công tình dục trong trạng thái say rượu.

Chú thích ảnh
Robinho đã bị kết án 9 năm tù vì tham gia hiếp dâm tập thể

Tháng 12/2020, Tòa án Phúc thẩm Milan giữ nguyên bản án ban đầu là 9 năm tù với Robinho. Ba thẩm phán chịu trách nhiệm về phiên xét xử đã nhấn mạnh “sự khinh miệt” của Robinho đối với nạn nhân- người bị “làm nhục tàn nhẫn”, và cả nỗ lực để đánh lừa Tư pháp Ý bằng “những lời khai sai sự thật đã được thỏa thuận từ trước với những người có liên quan”.

Lúc này, Robinho đang ở Brazil, vừa bị câu lạc bộ Santos chấm dứt hợp đồng vì bê bối, đã lên truyền thông quê nhà, nói lời xin lỗi gia đình, vợ con, song vẫn khẳng định mình vô tội và tiếp tục kháng cáo.

Ngày 19/1/2021, Tòa Giám đốc thẩm Ý kết luận Robinho có tội, y án 9 năm tù. Ricardo Falco cũng nhận án tù. Ngoài mức án 9 năm tù, Robinho còn phải bồi thường 60.000 euro cho nạn nhân.

Hai lần kháng cáo, hai lần thất bại. Do đó, Robinho không còn quyền kháng cáo nữa, đồng nghĩa đây là bản án cuối cùng dành cho cựu tuyển thủ Brazil.

Robinho có phải ngồi tù?

Trong số 5 người bị kết án, người duy nhất đã chấp hành bản án là nhạc sĩ người Brazil Jairo Chagas, người đã sống ở Ý nhiều năm. Bốn người còn lại đều đã trở về Brazil.

Theo Hiến pháp Brazil năm 1988, quốc gia này không dẫn độ “bất kỳ người Brazil nào, ngoại trừ các trường hợp nhập tịch”. Vì thế, sẽ không có việc Robinho và đồng phạm bị dẫn độ sang Ý. Bên cạnh đó, hiệp ước về hợp tác tư pháp trong các vấn đề hình sự giữa Brazil và Ý, được ký năm 1989, không quy định về việc hệ thống tư pháp Ý được áp dụng trên lãnh thổ Brazil. Do đó, Robinho và Falco chỉ có nguy cơ bị bắt nếu họ đi du lịch nước ngoài - không nhất thiết phải đến Ý. Để làm việc này, Ý cần phải ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Tuy nhiên, Ý vẫn có thể nộp đơn để yêu cầu phía Tư pháp Brazil để Robinho thi hành án tù tại đây. Đơn sẽ được phê duyệt bởi Tòa án Liên bang Brazil.

Jacopo Gnocchi, luật sư của nạn nhân, chia sẻ với báo chí: “Hơn 15 thẩm phán đã tham gia xét xử vụ án này trong 3 phiên tòa để đưa ra kết luận. Giờ đây cần phải xem việc thi hành án như thế nào. Brazil là một đất nước tuyệt vời và tôi hy vọng họ biết cách đối phó với tình huống này. Đối với chúng tôi, công lý phải được thực hiện. Nếu ở Ý, anh ta đã vào tù.”

Vào thời điểm Robinho bị bác đơn kháng cáo năm 2020, Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Nhân quyền Brazil, Damares Alves, đã chia sẻ quan điểm về chuyện này với các phóng viên: “Hãy bỏ tù ngay lập tức, tôi không còn gì để nói nữa. Bạn còn muốn gì nữa? Tù giam. Không một kẻ hiếp dâm nào có thể được tán thưởng”.

Robinho, năm nay 37 tuổi, đã chơi cho Milan từ năm 2010-2015 và tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình cho đến năm 2020, trước khi bị Santos thanh lý hợp đồng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm