Rafael Nadal: Du thuyền giúp tôi giải tỏa stress

04/08/2020 21:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài quần vợt, Rafael Nadal có một sở thích đặc biệt với du thuyền. Với anh, nó vừa là phương tiện du lịch, là ngôi nhà thứ hai, và là một cách để giải tỏa những căng thẳng hàng ngày...

 

Messi, Beckham, Rooney, Nadal,... mê sưu tập du thuyền như thế nào?

Messi, Beckham, Rooney, Nadal,... mê sưu tập du thuyền như thế nào?

Các ngôi sao thể thao như Beckham, Messi, Rooney, Nadal,... không chỉ sở hữu những xế hộp đắt tiền, những dinh thự đáng sống và quần áo thương hiệu xa xỉ. Họ còn có thể vung tiền vào những thú chơi đắt đỏ như du thuyền. Những năm gần đây, du thuyền trở thành thước đo độ xa xỉ của các vận động viên.

 

Tháng 6 vừa rồi, Rafa đã tự tặng cho mình một món quà sinh nhật "khủng" là chiếc du thuyền 80 Sunreef Power trị giá 5,7 triệu USD. Đây là một biệt thự di động thực sự dài 24,3 mét, với bồn tắm nước nóng, quầy bar, có khu vực ăn uống trên boong chính và quầy bar ở tầng trên, bốn cabin riêng với cabin chính có tầm nhìn ra biển…

* Đây có phải chiếc du thuyền đầu tiên của anh?

- Không, tôi từng có một chiếc cano dài 18,6 mét năm 2013 và một chiếc thuyền máy dài 22,8 mét năm 2016.

* Vì sao anh thích mua du thuyền hơn là thuê?

- Đơn giản thôi. Tôi sống ở một hòn đảo, và đó là một phần lối sống địa phương. Khi anh có riêng một chiếc thuyền, anh có thể tự quyết định mình đi đâu. Còn nếu thuê, anh không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Khi thuyền ở cạnh nhà, anh có thể thức dậy, ăn sáng và tuyên bố: "Tôi thích dành cả ngày hôm nay trên thuyền". Đó là cách để tôi giải tỏa stress, lấy lại những năng lượng tích cực. Điều đó giúp sự nghiệp quần vợt của tôi thăng hoa. Dĩ nhiên, đó là quyết định khó khăn, vì du thuyền rất đắt đỏ, nhưng đó là điều tốt đẹp cho cuộc sống của tôi.

* Điều gì khiến chiếc du thuyền này đặc biệt vậy? Khả năng giảm stress? Sự kết nối với biển cả? Hay tùy chỉnh không gian sống và di chuyển từ nơi này sang nơi khác?

- Có rất nhiều lựa chọn với chiếc 80 Sunreef Power này. Thứ nhất, anh có thể tùy chỉnh nó để thích nghi với nhu cầu của mình. Thứ hai, khi thả neo nó cân bằng đáng kinh ngạc. Bạn có thể thư giãn, ngủ, thật là tuyệt vời. Đôi khi bạn không nghĩ rằng mình ở trên thuyền, mà cảm giác như ở nhà vậy. Thậm chí, ghế salon ở đây còn lớn hơn ở nhà tôi. Sự đa dạng về không gian sống giúp bạn có thể tận hưởng biển từ mọi góc nhìn. Bạn có thể lên mái trước, hoặc nếu muốn tránh gió thì vào buồng lái và thư giãn. Còn trên boong thượng, bạn sẽ có view 360 độ. Chiếc du thuyền này rộng 12m, giúp bạn có rất nhiều chọn lựa, có thể chứa motor nước, du thuyền mini, đồ chơi,...

Quần vợt, Tin quần vợt, Tennis, Rafael Nadal: Du thuyền giúp tôi giải tỏa stress, Nadal chơi du thuyền, Nadal tậu du thuyền mới. Rafael Nadal, Nadal, Tin tức quần vợt
Rafael Nadal và chiếc du thuyền trị giá 5,7 triệu USD của mình

* Tại sao anh chọn du thuyền loại catamaran? Tại sao chọn Sunreef?

- Tôi từng thuê catamaran vài lần, và rất thỏa mãn. Đó là lý do tôi muốn sở hữu riêng một chiếc. Trước đây, tôi chỉ có thuyền buồm, nhưng với catamaran, tôi bị quyến rũ bởi không gian rộng lớn của nó. Tại bến cảng chỗ tôi (Mallorca), 80 Sunreef Power là chiếc thuyền lớn nhất có thể cập bến ở đó.

Thực ra, tôi đã biết hãng Sunreef Yachts từ lâu và cũng thích sưu tập thuyền từ lâu rồi. Tôi rất ấn tượng với cách mà công ty này phát triển từ những ngày đầu tiên. Khi họ giới thiệu cho tôi sản phẩm mang tên 80 Sunreef Power, tôi phải lòng nó ngay lập tức.

 

Quần vợt, Tin quần vợt, Tennis, Rafael Nadal: Du thuyền giúp tôi giải tỏa stress, Nadal chơi du thuyền, Nadal tậu du thuyền mới. Rafael Nadal, Nadal, Tin tức quần vợt
Sơ đồ chiếc du thuyền của Nadal

 

* Anh đã có kế hoạch gì với chiếc du thuyền mới của mình? Địa Trung Hải? Caribe? Hay những điểm đến khác?

- Thời gian vừa qua, hầu như tôi chỉ đi xung quanh vùng quần đảo Balearic. Lý do chủ yếu là vì tôi không có nhiều thời gian để đi quá xa. Tôi vẫn phải tập luyện, và chú tâm vào quần vợt. Hy vọng trong tương lai gần, tôi sẽ có cơ hội đi tới những điểm khác, và khám phá thế giới.

* Bạn bè anh có du thuyền riêng không? Hay họ sẽ là khách của anh? Hay cả hai?

- Tôi không có nhiều bạn bè có du thuyền. Tôi thấy mình may mắn vì đã sở hữu nó, và có thể chia sẻ với bạn bè và gia đình. Giữ du thuyền cho riêng mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu tôi sở hữu du thuyền, thì đó là thứ để sẻ chia.

Phương Chi (Theo Forbes)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm