QUAN ĐIỂM: Là đội trưởng MU, Maguire thật ngu ngốc khi đánh người ở Hy Lạp

23/08/2020 15:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Harry Maguire là đội trưởng của một trong những CLB bóng đá hàng đầu thế giới và là cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại. Việc Maguire gây ra ở Mykonos sẽ khiến anh mất rất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin của HLV Ole Solskjaer. Nhà báo Oliver Holt chia sẻ quan điểm trên trang Daily Mail.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/8. Trực tiếp PSG vs Bayern Munich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/8. Trực tiếp PSG vs Bayern Munich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá chung kết cúp C1 Champions League: trực tiếp PSG vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Scotland Premiership, bóng đá Bỉ Jupiler League, bóng đá hạng nhì Tây Ban Nha, bóng đá Nhật Bản J-League, bóng đá Hàn Quốc K-League. Lịch bóng đá ngày 23/8, sáng 24/8.

 

Kieron Dyer đã ở nhà vào thứ Bảy vừa rồi. Đó là kỷ niệm ngày cưới của anh ấy. Dyer cho biết vợ chồng anh không có bất kỳ kế hoạch ăn mừng lớn nào cả. Cựu tiền vệ người Anh cho biết bà xã Hollie chỉ dự định đi mua sắm vào buổi chiều và sau đó họ sẽ đi ăn tối. Chỉ có hai người với nhau, vào buổi tối.

Mùa Hè này với Dyer cũng đánh dấu một kỷ niệm nữa. Đó là 20 năm kể từ khi anh và nhóm cầu thủ ở Premier League đến khu nghỉ dưỡng Ayia Napa thuộc đảo Síp chơi bời. Có rất nhiều cầu thủ ở đó nên khi họ tổ chức một trận đấu trên bãi biển, đám đông đã tụ tập để xem.

Nhưng họ cũng chơi những trò chơi khác. Họ chọn một người trong nhóm, gọi bằng số 24. Tức khi bắt đầu uống rượu, họ sẽ không dừng lại trong 24 giờ. Đó là luật chơi. Họ cảm thấy sự nổi tiếng, thấy mình có sức hút và đắm chìm trong đó. Dyer nhớ lại trong cuốn sách “Old Too Soon, Smart Too Late” (tạm dịch: Già quá sớm, khôn quá muộn) của mình: “Chúng tôi nghĩ rằng mình còn trên cả pháp luật, chẳng có gì có thể ngăn cản chúng tôi có quãng thời gian vui vẻ”.

Chú thích ảnh
Kieron Dyer từng phải trả giá vì những bê bối đời tư

  

Dyer đã phải trả giá khi truyền thông phanh phui thêm những trò trác táng khác của anh và nhóm bạn trong kỳ nghỉ năm đó. Một tờ báo đã gọi Dyer và những người bạn của anh là “động vật”. Nghĩ lại, Dyer thấy thời điểm đó các cầu thủ vẫn đối mặt với thực tế là sự giàu có khiến họ trở nên khác biệt. Giờ đây, cầu thủ đã trở nên sáng suốt hơn, kín đáo hơn. “Giờ họ tách mình ra khỏi công chúng”, Dyer viết trong cuốn sách.

Bởi vậy, khi Oliver Holt nhắc đến Mykonos, Dyer cười nhẹ. Dyer chưa xem đoạn video quay cảnh Harry Maguire rời tòa án trên đảo Mykonos cùng luật sư của mình nhưng khi anh đọc thông tin về việc thủ quân MU tới Hy Lạp vui chơi những ngày này, anh nhíu mày. Dyer đang tự hỏi liệu sẽ có một ai đó có kết cục buồn như chính anh 20 năm trước hay không?

Anh nói: “Đó là một công thức dẫn đến thảm họa. Chi tiết về những gì đội trưởng của MU làm hay không làm trên hòn đảo sẽ khiến cậu ta mắc kẹt giữa những phán xét và lời kêu gọi để minh oan. Maguire đã nổi khùng bởi em gái bị đâm vào tay, như một số trang tin loan tải. Chỉ như vậy thì ai có thể trách cậu ta? Nhưng sau đó, Maguire ẩu đả với cảnh sát nơi công cộng. Đó là không bao giờ là một hành động đẹp.”

Cho dù lý do đằng sau màn ẩu đả ra sao thì sự thật là Maguire là một kẻ ngốc khi đến Mykonos thời điểm này.

Chú thích ảnh
Maguire và em gái

  

Maguire là đội trưởng của một trong những CLB hàng đầu thế giới, là cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi thời đại và là một trong những người hùng đưa tuyển Anh ở bán kết World Cup 2 năm trước. Maguire nên tránh xa những địa điểm có thể làm tổn hại danh tiếng của mình, thay vì chạy thẳng đến đó.

Phán xét luôn dễ dàng nhưng thực tế Maguire nên tránh xa Mykonos, một hòn đảo ưa thích của những ngôi sao truyền hình thực tế khát danh vọng, những người thích sống bằng những bức ảnh tự sướng trên mạng xã hội và hàng nghìn đại lý du lịch đang tích cực khai thác sau nhiều tháng hoạt động bị đóng băng bởi Covid-19.

Chú thích ảnh
Maguire sai khi chọn Mykonos làm điểm nghỉ dưỡng

  

Chưa kể, ở đó sẽ đầy rẫy fan của đội bóng đối thủ, luôn trong trạng thái ngà ngà bởi rượu, thích tìm kiếm ngôi sao nổi tiếng để gây sự nhằm phá hỏng danh tiếng của anh ta. Nguồn tin cho rằng một số người đàn ông đã chế nhạo Maguire bằng những lời lăng mạ MU và đó là nguyên nhân dẫn tới cuộc hỗn chiến nơi công cộng. Vấn đề là những kiểu khiêu khích và tình cảnh đó, Maguire hoàn toàn có thể đoán trước được khi lựa chọn Mykonos làm điểm đến cho kỳ nghỉ của mình.

Chú thích ảnh
Maguire rời tòa án ở Hy Lạp

  

Toàn bộ sự việc giống như một sự quay ngược thời gian, trở lại với thời đại của Dyer.

Nhiều cầu thủ đã thông minh hơn kể từ đó. Họ đã đề phòng sự chú ý nhắm tới mình. Họ sẽ chọn Las Vegas, Sardinia, St Tropez hay Miami, những nơi mà họ không thu hút nhiều sự chú ý ở những kỳ nghỉ Hè. Năm nay, do quy định phòng chống Covid-19 hạn chế các điểm đến ở Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, cầu thủ dường như mất đi sự ngôn ngoan nên mới chọn Mykonos. Như Dyer đã nói, đó là công thức dẫn đến thảm họa và Maguire dường như không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Chú thích ảnh
Giờ anh sẽ mất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin của HLV

  

Maguire đã làm được rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ ngoài sân cỏ. Anh tài trợ những hộp thức ăn cho người già ở quê nhà Sheffield trong thời gian cách ly xã hội vì Covid-19. Nhưng với những gì đã xảy ra ở Hy Lạp, sẽ có những câu hỏi đặt ra, những phán xét dành cho một người ở vị trí như anh. Ngay cả HLV tuyển Anh Gareth Southgate và HLV Ole Solskjaer của MU cũng sẽ phải cân nhắc những câu hỏi đó.

Raheem Sterling đã bị loại khỏi một trận đấu của đội tuyển Anh vào năm ngoái sau khi gây gổ với Joe Gomez và sẽ không có gì ngạc nhiên khi Maguire bị loại khỏi đội tuyển Anh trong các cuộc chạm trán với Iceland và Đan Mạch tại Nations League vào tháng tới. Vai trò đội trưởng MU của Maguire cũng sẽ là một vấn đề để tranh luận.

Maguire rất được các đồng đội ở Old Trafford tôn trọng nhưng HLV Solskjaer rất nhạy cảm với cách hành xử của các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông đã từng nổi giận khi Jesse Lingard đăng từ video thô thiển từ một phòng khách sạn ở Miami vào mùa Hè năm ngoái.

Dù vô tội hay không, Maguire biết anh đã để HLV của CLB và ĐTQG thất vọng. Sau khi tìm cách hạn chế những thiệt hại đã gây ra trong những ngày tới, Maguire chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin của họ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm