Phát hiện trường hợp dương tính với doping đầu tiên ở ASIAD

24/09/2014 14:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cầu thủ Khurshed Beknazarov của đội tuyển Olympic Tajikistan đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra doping và ngay lập tức bị loại khỏi ASIAD Incheon 2014.

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức ASIAD, mẫu nước tiểu của Beknazarov bị phát hiện có chứa chất methylhexaneamine sau khi đội bóng của anh giành thắng lợi 1-0 trước Singapore hôm 14/9. Methylhexaneamine là một chất bổ trợ thường được tìm thấy trong thực phẩm của các vận động viên thể thao. Càng ngày, chất này càng được sử dụng phổ biến hơn trong các hoạt động thể thao.

Ủy ban Olympic châu Á (OCA) xác nhận đây là trường hợp đầu tiên dương tính với doping tại ASIAD năm nay. Trước mắt, Beknazarov bị tước quyền tham dự Á vận hội. OCA cho biết án phạt dành cho Beknazarov sẽ được gửi tới Liên đoàn bóng đá Tajikistan, các tổ chức bóng đá quốc tế và Ủy ban chống Doping thế giới. Những cơ quan này sẽ xem xét kỹ hơn trường hợp của Beknazarov trước khi có những án phạt mới.

Trước khi ASIAD khởi tranh, quan chức của cơ quan phòng chống doping cho biết họ sẽ thực hiện 1.920 đợt kiểm tra. Đây là số đợt kiểm tra nhiều nhất trong lịch sử của ASIAD, cao hơn rất nhiều so với con số 1.500 đợt vào năm 2010. Trong số đó, có 1.621 đợt thử sẽ diễn ra trong quá trình các VĐV thi đấu, 299 ca thử ngẫu nhiên.

Đây cũng là vụ việc gây rùm beng thứ 2 tại ASIAD đang diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Ít ngày trước, đại hội thể thao lớn nhất châu Á đã dính phải bê bối khi một quan chức của tuyển Olympic Iran bị trục xuất vì có hành vi quấy rối tình dục với nhân viên ASIAD người bản địa. Một cầu thủ Palestine khác cũng bị tố cáo đã có hành vi xâm hại một phụ nữ làm việc ở làng VĐV.

Khánh Đan
Theo Business Standard


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm