Nóng chuyện... cái giường tại Olympic Tokyo 2020

23/01/2020 13:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Được thiết kế dành cho 1 người nằm, có thể chứa tối đa 2 người nhưng với điều kiện không được nhảy nhót bên trên. Đó là những thông tin thú vị về chiếc giường “tí hon” dành cho vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/1. Trực tiếp Wolves vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/1. Trực tiếp Wolves vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 24: trực tiếp Wolves vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 4. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Tây Ban Nha vòng 1/16. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Hà Lan vòng 1/8. Lịch bóng đá ngày 23/1, rạng sáng 24/1.

Chiếc giường tí hon

Hôm 10/1 vừa qua, công ty sản xuất nội thất tại Nhật Bản Airweave đã chính thức ra mắt chiếc giường được thiết kế để đặt tại làng Olympic cho các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Đây là chiếc giường khá đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, giường dành cho các vận động viên được làm từ bìa cứng. Hướng tới một Olympic thân thiện với môi trường, ban tổ chức sẽ tái chế chiếc giường này sau khi đã sử dụng. Các bộ phận của giường được làm từ bìa cứng sẽ được tái chế thành các sản phẩm giấy. Riêng nệm không làm từ bìa cứng, có thể tái chế thành các sản phẩm nhựa.

Nỗ lực tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường của ban tổ chức Olympic được đánh giá cao. Tuy nhiên, có những lo ngại quanh thiết kế của chiếc giường.

Nhiều ý kiến cho rằng chiếc giường quá “tí hon” so với kích thước của vận động viên. Một người nằm trên chiếc giường đó đã quá chật chội. Tệ hơn nếu vận động viên có ý định “vui vẻ” trên chiếc giường đó. Chưa kể, vật liệu bằng bìa cứng liệu có chịu được trọng lượng của các vận động viên vốn có thân hình cao lớn, có người lên tới hơn 100kg.

Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc giường được cấp cho các vận động viên tại Olympic Tokyo

  

Trước những quan ngại, phát ngôn viên của công ty sản xuất Airweave trấn an: “Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm, chẳng hạn như thả quả tạ trên đầu giường. Miễn sao chỉ có 2 người trên giường thôi, giường sẽ chịu được tải trọng”.

Ông Takashi Kitajima, Giám đốc làng Olympic Tokyo 2020 khẳng định ông không lo lắng về nguy cơ chiếc giường bị sập khi đưa vào sử dụng. “Những chiếc giường có thể chịu tải trọng lên tới 200 kg”, ông nói. “Dù làm bằng bìa cứng nhưng nó có thể chịu lực hơn cả giường bằng gỗ”. Tuy nhiên, ông Takashi Kitajima cũng cảnh báo rằng nếu vận động viên nhảy lên giường ăn mừng quá khích khi giành huy chương, thì ông không đảm bảo việc nó không bị sập.

Vận động viên lo ngại

Lời trấn an của vị quan chức không làm vơi đi nỗi lo của các vận động viên sẽ tới Tokyo tranh tài vào mùa Hè này. Nhìn vào chiếc giường, cảm giác lo lắng bủa vây họ. Trên trang cá nhân Twitter, cầu thủ bóng rổ Australia Andrew Bogut gióng lên hồi chuông cảnh báo. “Ý tưởng tuyệt vời… cho tới khi vận động viên kết thúc các môn thi đấu của họ và 1.000 chiếc bao cao su được phát khắp làng Olympic”.

Những gì Andrew Bogut vốn quen thuộc ở các kỳ Thế vận hội. Tại Olympic mùa Đông năm 2018, các vận động viên đã sử dụng rộng rãi ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ đối tác ngay trong làng Olympic. Tại đó, ban tổ chức Olympic Pyeongchang đã cung cấp chiếc giường đôi rộng rãi cho từng vận động viên và phát đi 110.000 bao cao su.

Olympic Rio de Janeiro năm 2016, lượng người sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder tăng vọt lên 129% tính riêng trong khu vực làng vận động viên. Lượng bao cao su kỷ lục với 450.000 chiếc đã được phát tới các vận động viên tham dự đại hội, trung bình mỗi vận động viên có 42 chiếc. Tại London 2012, 150.000 bao cao su được phát trong 17 ngày diễn ra các nội dung thi đấu.

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 hiện vẫn chưa xác nhận số lượng bao cao su họ dự tính sẽ cấp cho các vận động viên. Tuy nhiên, với chiếc giường tái chế này, nhiều khả năng lượng bao cao su phát ra sẽ ít hơn. Có 18.000 chiếc giường sẽ được đặt tại các phòng trong 21 tòa nhà được xây tại làng Olympic tọa lạc dọc vịnh Tokyo.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm