Nike ra tuyên bố về cáo buộc hiếp dâm, áp lực ngàn cân bủa vây Ronaldo

05/10/2018 08:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ mất đi nhà tài trợ lớn nhất của mình bởi cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ người Mỹ năm 2009.

CẬP NHẬT sáng 5/10: Arsenal và Chelsea thắng. Ra phán quyết về Mourinho. Ronaldo gặp thêm bất lợi

CẬP NHẬT sáng 5/10: Arsenal và Chelsea thắng. Ra phán quyết về Mourinho. Ronaldo gặp thêm bất lợi

Arsenal thắng dễ, Milan ngược dòng; Bồ Đào Nha không triệu tập Ronaldo; Mourinho đón tin mới nhất từ nhà Glazers... là những tin tức được cập nhật.

Giữa lúc đang gồng mình cùng đội ngũ pháp lý lên phương án đáp trả cáo buộc cưỡng hiếp của Kathryn Mayorga, Ronaldo dón thêm tin tức không hay từ Nike. Hãng tài trợ của Ronaldo đã ra thông báo chính thức, bày tỏ quan ngại về bê bối cưỡng hiếp của ngôi sao Juventus. “Chúng tôi thực sự lo ngại những cáo buộc này và sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc”, Nike cho biết.

Chú thích ảnh
Nike hợp tác với Ronaldo khi anh còn là ngôi sao trẻ

Nike đã gắn bó với Ronaldo trong 15 năm qua, kể từ khi anh còn là một ngôi sao trẻ triển vọng. Trong thời gian đó, hãng thời trang thể thao Mỹ đã tạo ra hơn 70 kiểu giày thi đấu bóng đá khác nhau mang thương hiệu của Ronaldo. Danh tiếng và thành công của Ronaldo trong màu áo M.U, Real Madrid và giờ đây là Juventus, đã giúp Nike bán được sản phẩm tới hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Ronaldo đi đôi giày Mercurial Vapor Superfly trong ngày ra mắt Real Madrid

Năm 2016, Nike ký hợp đồng tài trợ mới với Ronaldo, trị giá lên tới 1 tỷ USD, trở thành VĐV thứ 3 trên thế giới có được thoả thuận kỷ lục này, sau Michael Jordan và LeBron James.

Tuy nhiên, mối quan hệ này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi bê bối của Ronaldo. Trong quá khứ, Nike đã nhiều lần cắt hợp đồng với các ngôi sao thể thao dính bê bối đời tư. Với Ronaldo có lẽ không phải ngoại lệ. Đặc biệt khi Nike là hãng thời trang tại Mỹ, nơi nạn nhân tố cáo Ronaldo.

Chú thích ảnh
Ronaldo lập hat-trick năm 2012 trong  trận derby Madrid với đôi giày Nike màu cam

Nike là đối tác thương mại đầu tiên của Ronaldo ra tuyên bố kể từ khi xuất hiện cáo buộc hiếp dâm nhằm vào ngôi sao Bồ Đào Nha. Sau Nike, EA Sports, công ty game mà Ronaldo là gương mặt đại diện cho trò chơi FIFA 19, bày tỏ quan ngại: “Chúng tôi đang xem xét những thông tin liên quan tới các cáo buộc chống lại Ronaldo”.

Ronaldo còn có hợp đồng tài trợ khủng với các hãng như Tag Heuer, Herbalife, American Tourister...

Chú thích ảnh
Ronaldo đi đôi giày Mercurial Superfly IV CR7 SE ăn mừng danh hiệu Quả bóng Vàng 2014

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (4/10), luật sư của Kathryn Mayorga cho biết đơn kiện Ronaldo đã được nộp lên cơ quan chức năng hôm 27/9. Ronaldo có 20 ngày để phản hồi lại đơn kiện. Trong trường hợp xấu nhất, Ronaldo sẽ phải sang Mỹ để tham dự các phiên toà. Nếu bị xác định có tội, Ronaldo khó thoát án tù theo luật của bang Nevada.

Chú thích ảnh
Ronaldo đi đôi Mercurial Superfly V tại EURO 2016, giải đấu Bồ Đào Nha đăng quang
Chú thích ảnh
Ronaldo đồng hành cùng Chapter 7 trong trận đấu giữa Juventus và Napoli

Trên trang cá nhân, Ronaldo liên tiếp ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc. “Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc. Hiếp dâm là một tội ác đáng kinh tởm, đi ngược lại mọi đạo lý. Tôi phản đối các phương tiện truyền thông và cá nhân nào đó lợi dụng tên tuổi mình để trục lợi. Tôi bình thản chờ đợi kết quả của tất cả cuộc điều tra”. Trước đó, anh đã trả lời fan trong cuộc livestream trên mạng xã hội rằng: “Không không, những gì hôm nay báo chí nói à, tin giả mạo. Nhiều người muốn sử dụng tên tuổi của tôi để được nổi tiếng. Tôi quen với điều này và đó là một phần trong công việc, cuộc sống của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc và mọi thứ đều tốt đẹp”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm