Những ngôi sao showbiz bỏ tiền đầu tư vào bóng đá

17/11/2020 06:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tài tử của phim “Deadpool”, Ryan Reynolds, đang muốn rót vốn mua lại đội bóng Wrexham của Xứ Wales. Anh không phải là ngôi sao showbiz hiếm hoi đầu tư vào bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 17/11, sáng 18/11. 

Nhiều diễn viên Hollywood, ngôi sao nhạc pop đã chọn chuyển hướng sự giàu có của họ vào các CLB bóng đá vì nhiều lý do.

Ryan Reynolds

Ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds và người bạn thân Rob McElhenney đang gây chấn động với tuyên bố muốn tiếp quản CLB xứ Wales, Wrexham. Bộ đôi tài tử Hollywood muốn biến Wrexham thành câu lạc bộ “có tầm vóc toàn cầu” theo phong cách Netflix. Họ sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để hồi sinh CLB mà họ coi là “gã khổng lồ đang ngủ yên”.

“Trong thời gian thích hợp, các ông McElhenney và Reynolds sẽ đưa ra những tầm nhìn của họ với Wrexham AFC và đề xuất cho các thành viên biểu quyết, trong cuộc họp đặc biệt của Đại hội đồng đội bóng lần thứ 2”, thông báo từ Wrexham AFC chỉ rõ.

Khả năng thành công của thương vụ này rất cao, bởi trước đó, Wreham Supporters Trust Board – nhóm điều hành của đội bóng về cơ bản đã đồng ý việc đầu tư của Reynolds và McElhenney. Hơn 97,5% (1.223 thành viên) của Trust Board đã đồng ý với nghị quyết ủng hộ cặp đôi này ra giá thầu đầu tư.

Wrexham AFC thành lập năm 1864, là một trong những đội bóng lâu đời nhất của Xứ Wales. Nó đã bị văng khỏi EFL (hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp của Anh và Xứ Wales) vào năm 2008 và chưa trở lại kể từ đó đến nay.

Louis Tomlinson

Là một ca sỹ chuyên nghiệp nhưng giọng ca của nhóm nhạc One Direction, Louis Tomlinson luôn có niềm đam mê với bóng đá, và muốn được khoác áo đội bóng quê nhà Doncaster Rovers. Ước nguyện của Louis Tomlinson trở thành hiện thực vào năm 2014. Trong cùng năm, ca sĩ sinh năm 1991 nỗ lực để có thể đồng tiếp quản CLB cùng với cựu Chủ tịch John Ryan. Nhưng thỏa thuận này đã đổ bể sau khi Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận họ không nhận được một kế hoạch phát triển thỏa đáng cho đội bóng.

Chú thích ảnh
Nhiều sao ca nhạc và Hollywood đổ tiền đầu tư cho các CLB bóng đá

Natalie Portman

Nữ diễn viên “Star Wars”, Natalie Portman, đang thúc đẩy kế hoạch thành lập đội bóng đá nữ của mình, mang tên Angel City. Có ít nhất 6 nữ diễn viên tiếng tăm đầu tư vào đội bóng này bao gồm Natalie Portman, Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner, Uzo Aduba và America Ferrera.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, đội bóng của nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel sẽ tham dự giải vô địch bóng đá nữ của Mỹ (NWSL) từ năm 2022.

Will Ferrell

Năm 2016, diễn viên Will Ferrell đã mua cổ phần của đội bóng Los Angeles FC. Vào thời điểm đó, chẳng mấy ai tin thông tin này là sự thật. Nhiều người còn cho rằng đó là trò đùa của diễn viên hài sinh năm 1967. Tuy nhiên, khi Will Ferrell có mặt trong dàn cổ đông trong ngày Los Angeles FC gia nhập MLS vào năm 2018, chẳng ai còn nghi ngờ nữa.

Lebron James

Năm 2011, siêu sao bóng rổ Lebron James trở thành cổ đông của CLB Liverpool khi công ty tiếp thị của anh ký hợp đồng liên doanh với công ty chủ quản Fenway Sports Partners của đội bóng, mua 2% cổ phần. Đó là quyết định sáng suốt của LeBron khi Liverpool gặt hái nhiều thành công trong những năm gần đây. Khoản đầu tư khoảng 5 triệu bảng ban đầu của James được Bloomberg định giá đã tăng lên 24 triệu bảng vào năm 2019.

Matthew McConaughey

Nam diễn viên người Mỹ Matthew McConaughey là chủ sở hữu của đội MLS tương lai, Austin FC. Năm 2019, trong chuyến thăm tới CLB Chelsea, Matthew McConaughey cho biết anh đang tìm kiếm cầu thủ cho đội bóng của mình. Theo kế hoạch, Austin FC sẽ bắt đầu hành trình của họ tại MLS vào năm 2021.

Elton John

Năm 1976, danh ca Elton John trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CLB Watford. Ông đạt được thành công vang dội khi Watford vươn lên chơi ở giải Hạng Nhất của bóng đá Anh.

Năm 1987, John bán Watford cho đại gia Jack Petchey. Nhưng chỉ 10 năm sau, ông mua lại Watford. Dù nhường lại ghế quản lý cấp cao nhất của Watford cho một nhân vật có thời gian làm “full time” vào năm 2002, John vẫn không ngừng góp công, góp của giúp Watford. Năm 2005 và 2010, ông đều tổ chức đêm nhạc riêng trên sân Vicarage Road của Watford và ủng hộ số tiền thu về từ các đêm nhạc này cho đội bóng ruột của mình.

DJ Diplo

DJ nổi tiếng Diplo mua lại cổ phần đội bóng Phoenix Rising FC từ 2014. Thời đó, Phoenix Rising FC còn mang tên Arizona United. Dưới tên mới, Phoenix Rising FC hiện góp mặt ở giải hạng Nhì của Mỹ.

Hugh Jackman tiếc vì không đầu tư

Tài tử phim “X-Men”, Hugh Jackman chia sẻ anh từng nhận được lời mời đầu tư vào Norwich City. Nhưng vì do dự, Jackman đã bỏ qua cơ hội này. Bây giờ, Jackman vẫn nuối tiếc vì không nắm bắt cơ hội đầu tư ấy. Jackman tâm sự: “Đôi khi, tôi phạm phải những sai lầm rất lớn, những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa. Việc bỏ qua cơ hội đầu tư vào Norwich City là một trong những sai lầm như thế”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm