Những lý do khiến Cristiano Ronaldo được yêu mến

12/02/2021 13:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo là một tấm gương thực sự về tài năng kiệt xuất, tham vọng vươn lên ngôi số 1 và nỗ lực để biến tham vọng thành hiện thực. Bên cạnh đó, Ronaldo còn là cầu thủ với “trái tim lớn”, lý do khiến anh ngày càng được đông đảo fan túc cầu yêu mến.

Bốc thăm tứ kết cúp FA: MU gặp thử thách hạng nặng Leicester

Bốc thăm tứ kết cúp FA: MU gặp thử thách hạng nặng Leicester

8 đội vào tứ kết cúp FA thì có 7 đội chơi ở giải Ngoại hạng trong đó cả MU lẫn Man City đều gặp những đối thủ không dễ chơi.

 

Đồng ý giảm lương để hỗ trợ CLB

Trong khi cả thế giới đang chờ xem đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên sẽ gây ra thiệt hại gì cho thế giới bóng đá, Ronaldo đã tự nguyện cắt giảm lương các tháng 3,4,5 và 6 tại Juventus để chia sẻ phần nào gánh nặng tài chính cho CLB. Có thể nhiều người cho rằng với tài sản lên tới 500 triệu bảng, giảm lương sẽ chẳng khiến Ronaldo thiệt hại gì nhiều. Tuy nhiên, tổng số tiền Ronaldo mất đi theo ước tính lên tới 3,8 triệu bảng. Trong thế giới bóng đá, không phải ai cũng sẵn sàng làm như vậy.

Ủng hộ tiền cho cơ quan y tế

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, vào hồi tháng 3/2020, Ronaldo đã cùng người đại diện Jorge Mendes quyên góp 1 triệu bảng hỗ trợ các bệnh viện ở quê nhà trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Số tiền được sử dụng để mua giường, các thiết bị và máy thở để các bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị.

Ronaldo và ông Mendes giữ bí mật chuyện này. Tất cả chỉ được biết thông qua tiết lộ của ông Daniel Ferro- Giám đốc Bệnh viện Santa Maria ở Lisbon.

Kêu gọi đồng đội cùng đóng góp từ thiện

Bernardo Silva tiết lộ Ronaldo đã đứng ra kêu gọi các đồng đội Bồ Đào Nha cắt giảm 50% tiền thưởng EURO 2020 để dành cho các hoạt động chống lại Covid-19. Hành động của Ronaldo được tất cả hưởng ứng. Do EURO 2020 hoãn sang mùa Hè 2021 nên các cầu thủ Bồ Đào Nha đã cắt 50% tiền thưởng sau khi kết thúc vòng loại để làm từ thiện.

Chú thích ảnh
Ronaldo kêu gọi đồng đội cùng từ thiện

  

Đấu giá Chiếc giày Vàng

Năm 2011, Ronaldo giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu nhờ thành tích 40 bàn thắng trong màu áo Real Madrid. Thay vì giữ chiếc cúp trong phòng lưu niệm của mình, Ronaldo đã quyết định đem bán để làm từ thiện. Ronaldo đã thu về 1,2 triệu bảng từ việc đấu giá. Toàn bộ số tiền được anh ủng hộ để xây dựng những trường học ở Gazza bị chiến tranh tàn phá.

Chú thích ảnh
Ronaldo đấu giá Chiếc giày Vàng làm từ thiện

  

Đấu giá Quả bóng Vàng

Năm 2017, Ronaldo một lần nữa đấu giá giải thưởng làm từ thiện. Lần này là Quả bóng Vàng anh nhận được vào năm 2013. Cuộc đấu giá để gây quỹ cho Make-A-Wish, tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em kém may mắn và bệnh tật, được tổ chức ở London đã thành công vang dội. Quả bóng Vàng của Ronaldo đã thu về 530.000 bảng cho tổ chức này.

Đại sứ các tổ chức từ thiện

Là một siêu sao bóng đá nổi tiếng toàn cầu, Ronaldo đã sử dụng hình ảnh của mình cho những mục đích cao cả. Anh là đại sứ của 3 tổ chức từ thiện lớn, bao gồm Save the Children, Unicef ​​và World Vision, chưa kể nhiều lần góp tiếng nói ủng hộ cho các tổ chức và chiến dịch từ thiện khác.

Trong bài phát biểu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014, Ronaldo đã đề cập đến những đứa trẻ mắc bệnh bạch cầu. Năm 2016, Ronaldo gửi lời nhắn nhủ tới những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, gọi chúng là “anh hùng thực sự” và nói rằng “tôi luôn ở bên các bạn”.

Ngoài ra, Ronaldo còn thực hiện những khoản quyên góp bí mật cho Save the Children.

Chú thích ảnh
Ronaldo là đại sứ của Save The Children

  

Tặng tiền thưởng

Năm 2013, Ronaldo lọt Đội hình UEFA của năm. Giải thưởng này giúp anh bỏ túi 89.000 bảng từ cơ quan quản lý bóng đá châu Âu. Nhưng thay vì nhận tiền, Ronaldo đã quyên góp toàn bộ cho Hội Chữ thập đỏ.

Một năm sau, ngôi sao người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real Madrid đến La Decima và nhận được khoản tiền thưởng 450.000 bảng từ đội bóng chủ quản. Ronaldo một lần nữa không nhận tiền. Anh tặng toàn bộ cho 3 tổ chức từ thiện mà anh làm đại sứ.

Hiến máu

Trong giới cầu thủ nổi tiếng, Ronaldo là người hiếm hoi không xăm hình. Tất cả đều có lý do của nó. Ronaldo thường xuyên đi hiến máu và tham gia những chiến dịch khuyến khích cộng đồng cho máu.

“Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hiến máu. Mỗi lần hiến máu có thể mang lại lợi ích cho tối đa ba người trong các tình huống khẩn cấp và điều trị y tế lâu dài. Với tầm quan trọng của việc hiến máu, tôi khuyến khích mọi người trên khắp thế giới trở thành người hiến máu và giúp đỡ cứu sống người khác”, Ronaldo chia sẻ năm 2015.

Những người có hình xăm có thể hiến máu nhưng không thể hiến ngay sau khi xăm mực mới để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Chính vì vậy, Ronaldo đã nói “không” với xăm hình.

Chú thích ảnh
Ronaldo thường xuyên hiến máu

  

Hiến tủy

Ronaldo không đơn thuần chỉ là hiến máu. Anh từng cho tủy xương để giúp một cậu bé thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Sự việc xảy ra cuối năm 2011, khi Bồ Đào Nha thi đấu play-off tranh vé EURO 2012 với Bosnia & Herzegovina. Tiền vệ Carlos Martins được thông báo con trai 3 tuổi của anh mắc bệnh hiểm nghèo, và cần phải ghép tủy xương gấp. Carlos Martins nói chuyện này với các đồng đội, và Ronaldo đã đứng ra giúp đỡ bằng cách hiến tủy xương.

“Rất nhiều người nghĩ tặng tủy xương là điều gì đó khó khăn. Nó chẳng khác gì việc lấy máu, và không hề tạo ra đau đớn”, Ronaldo cho biết. “Tôi đã làm điều này, và sẽ tiếp tục hiến tủy khi cần thiết, vì đây là căn bệnh thực sự nghiêm trọng”.

Quyên góp cho nạn nhân động đất

Năm 2015, Ronaldo đã quyên góp một số tiền lớn cho các nạn nhân động đất ở Nepal. Bên cạnh đó, Ronaldo còn tặng 5 triệu bảng cho quỹ cứu trợ thiên tai của Save the Children.

Cảm ơn bệnh viện điều trị cho mẹ

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores Aveiro, sống sót sau căn bệnh ung thư vú vào năm 2007. Ronaldo đã quyết định cảm ơn trung tâm y tế ở Bồ Đào Nha đã điều trị cho mẹ của mình bằng cách tặng họ 120.000 bảng.

Dành thời gian cho những đứa trẻ bất hạnh

Ronaldo từng có cuộc gặp mặt ấm áp với Haidar Moustafa, cậu bé 3 tuổi mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ nổ bom tại Beirut (Lebanon). Một phóng viên địa phương biết Haidar hâm mộ Ronaldo, đã liên hệ với Real Madrid. Cuối cùng, Haidar được mời đến gặp Ronaldo. Cậu bé đã bật khóc trong niềm vui sướng khi gặp thần tượng của mình.

Chú thích ảnh
Ronaldo bên cậu bé Haidar Moustafa

  

Năm 2009, Ronaldo nghe về câu chuyện của Nuhuzet Guillen, một cậu bé 9 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối. Anh đã quyết định cử người đưa toàn bộ gia đình Nuhuzet Guillen tới khách sạn nơi Real Madrid đóng quân. Tại đây, Ronaldo đã tặng cho Nuhuzet Guillen một cuộc gặp đầy bất ngờ. Ronaldo còn dành tặng bàn thắng cho Nuhuzet Guillen, mời cậu bé tới Bernabeu xem trận đấu của Real và dành tặng áo đấu sau trận cho cậu.

Khi tình trạng của Nuhuzet tệ hơn, Ronaldo đã đề nghị chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho cậu bé. Ronaldo đã trả toàn bộ chi phí, thuốc men trong hơn 1 năm, cho tới khi Nuhuzet qua đời vào tháng 3/2013.

Thấu hiểu cho CĐV

Ở các trận đấu có Ronaldo, không hiếm cảnh người hâm mộ phá vỡ quy định chạy vào sân để được gần hơn với thần tượng. Thay vì né tránh những CĐV này, Ronaldo thường dừng lại để họ có thể chụp một bức ảnh cùng anh. Thậm chí, Ronaldo còn nói đỡ để người hâm mộ tránh bị nhân viên an ninh làm khó. Ronaldo cũng rất thích giao lưu với người hâm mộ ở sân vận động. Sau các trận đấu, anh thường nén lại, ký tặng người hâm mộ, chụp ảnh và tặng áo cho họ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm