Những hình xăm ý nghĩa nhất của sao bóng đá

02/02/2021 06:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ bóng đá yêu thích hình xăm. Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân họ. Thậm chí, đằng sau một số hình xăm, có những câu chuyện rất cảm động.

Bóng đá hôm nay 2/2: MU khiến CĐV thất vọng. Liverpool mua bán sôi động ngày cuối

Bóng đá hôm nay 2/2: MU khiến CĐV thất vọng. Liverpool mua bán sôi động ngày cuối

MU khiến CĐV thất vọng. Liverpool tăng tốc trên TTCN. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Tờ The Sun (Anh) đã tổng hợp những hình xăm ý nghĩa nhất trong số đó.

Sergio Ramos

Phần trên cơ thể của Sergio Ramos gần như được phủ kín bởi hình xăm. Gây xúc động nhất trong đó là dòng chữ được in trên bắp tay phải và trái của anh. Nội dung dòng chữ viết: “Linh hồn của những người đã chết nằm trong ký ức của những người đang sống”. Ramos xăm hình xăm này để tri ân các nạn nhân đã qua đời trong 2 vụ khủng bố ở New York ngày 11/9/2001 và ở Madrid ngày 3/11/2004.

Bên cạnh đó, Ramos cũng xăm hình một ngôi sao David lớn trên cánh tay trái để tưởng nhớ đồng đội cũ Antonio Puerta - người đã qua đời ở tuổi 22 khi đang chơi trận Sevilla gặp Getafe tháng 8/2007 do đau tim.

Marcos Rojo

Mọi cầu thủ Argentina đều tôn thờ huyền thoại vĩ đại nhất của họ - Diego Maradona. Trung vệ Marcos Rojo là một trong số đó. Rojo đến giờ vẫn chưa thôi tiếc thương Maradona, sau khi “Cậu bé vàng” qua đời vào cuối tháng 11 năm ngoái. Để có cảm giác Maradona luôn ở bên mình, Rojo đã xăm hình ông lên cẳng chân của mình.

Anthony Knockaert

Anthony Knockaert là tiền đạo của Fulham, hiện đang chơi theo dạng cho mượn tại Nottingham Forest. Để bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp, Anthony Knockaert không bao giờ quên ơn cha mình. Là một tài xế xe tải, ông Patrick luôn dành thời gian để hỗ trợ và thúc đẩy đam mê chơi bóng của con trai. Năm 2017, ông qua đời ở tuổi 63.

Để tôn vinh cha mình, ngôi sao người Pháp đã xăm hình ông đang mỉm cười cùng điếu xì gà trên ngực. “Ông ấy đã làm mọi thứ cho tôi và hình xăm này ở ngực trái, nơi gần với trái tim tôi nhất, là dành cho ông”.

Chú thích ảnh
Ibra sở hữu hình xăm tưởng nhớ nạn nhân của nạn đói

Arturo Vidal

Arturo Vidal có vô số hình xăm trên cơ thể nhưng kỳ lạ nhất là hình một chiếc bơm insulin ở trên bụng. Hình xăm này được Vidal xăm vào năm 2016. Mục đích là để động viên cậu con trai Alonso chống chọi với căn bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, Vidal cũng trưng khẩu hiệu, kêu gọi Tổng thống Chile Michelle Bachelet hãy quan tâm hơn tới bệnh tiểu đường ở tuổi thiếu niên và đề xuất đưa máy bơm insulin vào chương trình y tế mang tên AUGE. Chương trình này ra đời năm 2013, với mục đích giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mauro Icardi

Trước khi đến với Mauro Icardi, Wanda Nara đã có 3 con trai riêng với chồng cũ Maxi Lopez. Icardi đã thể hiện mình là một bố dượng tuyệt vời. Không chỉ cùng vợ chăm sóc 3 đứa trẻ, Icardi còn thể hiện tình yêu thương vô bờ với chúng. Anh đã xăm tên 3 cậu bé Valentino, Constantino và Benedicto lên bắp tay của mình cùng dòng chữ: “Tôi yêu ba thiên thần nhỏ này”.

Zlatan Ibrahimovic

Năm 2015, thời điểm còn khoác áo PSG, Ibrahimovic đã cởi áo của mình khi ghi bàn vào lưới Caen. Hành động này của Ibra làm lộ hình xăm mới của anh với đầy những cái tên như Carmen, Mariko, Antoine, Lida, Rahma,… Có tới 50 cái tên như thế được xăm lên người Ibra.

Được biết, những cái tên được đề cập là các nạn nhân của nạn đói trên thế giới. Hình xăm này của Ibra nhằm thể hiện sự ủng hộ của anh đối với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. “Có những cái tên không ai bận tâm nhớ tới”, anh chia sẻ về lý do xăm bức hình đặc biệt.

Mauricio Pinilla

Tiền đạo Mauricio Pinilla suýt chút nữa đã thành người hùng của tuyển Chile ở World Cup 2014. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Chile và chủ nhà Brazil, khi hai đội đang hòa 1-1 cho đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 thì Pinilla sút bóng trúng xà ngang khung thành Brazil. Nếu pha dứt điểm đó thành bàn thì Chile đã có thể loại Brazil. Tiếc là xà ngang lại từ chối bàn thắng của Pinilla. Sau đó, Chile bị Brazil loại qua loạt sút luân lưu.

Quá tiếc nuối với cơ hội bỏ lỡ, Pinilla đã quyết định xăm lên lưng mình dòng chữ: “Cách vinh quang 1 centimet”. Thợ xăm Marlon Parra cho biết: “Điều cậu ấy muốn là ghi lại thời khắc đau khổ mà cậu ấy phải trải qua trong sự nghiệp của mình”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm