Những bộ óc thông minh trong thế giới bóng đá

15/10/2019 09:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây, Fikayo Tomori đã lấy bằng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh khi đang chơi bóng cho câu lạc bộ Chelsea. “Tôi chẳng thể chơi bóng mãi mãi. Khi tôi treo giày hoặc bị chấn thương thì một tấm bằng là sự chuẩn bị tốt tương lai”, Tomori nói một cách khôn ngoan khi trả lời báo chí.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Indonesia đấu với Việt Nam. Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Indonesia đấu với Việt Nam. Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Indonesia đấu với Việt Nam. Lịch bóng đá WC 2022 VN. Lịch bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Hậu vệ 21 tuổi của Chelsea không phải là cầu thủ duy nhất trong thế giới bóng đá đủ thông minh để xây dựng cho mình một con đường học tập nghiêm túc song song với chơi bóng chuyên nghiệp.

Juan Mata

Không chỉ hiền lành, tốt bụng và chăm chỉ làm từ thiện, tiền vệ Juan Mata của MU còn rất thông minh. Hồi còn ở Tây Ban Nha chơi bóng cho CLB Valencia, Mata đã lấy được bằng báo chí tại Đại học Universidad Politecnica e Madrid. Sang Manchester, Mata tiếp tục cắp sách đi học, lấy thêm bằng về khoa hoạc và tài chính thể thao. Không có nhiều cầu thủ trong thế giới bóng đá hiện tại sở hữu 2 tấm bằng đại học chính quy như Mata.

Andrey Arshavin

Kết thúc sự nghiệp chơi bóng, Arshavin chẳng phải quá lo lắng cho nguồn thu nhập của mình. Hồi còn thi đấu, cựu tuyển thủ Nga đã tốt nghiệp Đại học Công ngệ và Thiết kế St Petersburg. Nhờ học hành tới nơi tới chốn, Arshavin đã nghiên cứu về công nghệ trong công nghiệp thời trang và ứng dụng bằng việc tung ra thương hiệu của chính mình ở quê nhà Nga.

Simon Mignolet

Tại quê nhà, thủ môn Mignolet có kinh doanh một quán cà phê để đảm bảo thu nhập sau khi treo găng. Nhưng nếu muốn, Mignolet có thể dựa vào bằng cấp để thay đổi nghề nghiệp. Thủ thành tuyển Bỉ từng tốt nghiệp ngành Luật và khoa học chính trị, một ngành học không dễ với những ai muốn theo đuổi.

Frank Lampard

Năm 2009, thời điểm còn thi đấu cho Chelsea, Frank Lampard tham gia bài kiểm tra IQ của bác sĩ và nhận kết quả trên 150. Điều này có nghĩa Lampard nằm trong số 0,5% người thông minh nhất trái đất. Chỉ số thông minh của HLV đương nhiệm của Chelsea gần bằng nhà Vật lý vĩ đại Albert Einstein, người được cho có IQ 160.

Nhờ trí thông minh, Lampard luôn dẫn đầu lớp thời còn đi học. Ông có 12 chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông (GCSE), trong đó một loại A+ (môn Latin) và 3 loại A. Ngoài khả năng chơi bóng, dẫn dắt đội bóng, Lampard còn viết một số truyện thiếu nhi.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau vòng loại World Cup 2022 bảng G, Indonesia đấu với Việt Nam, cầu thủ thông minh, Mata
Lukaku và Chiellini sở hữu trình độ học vấn đáng nể trong thế giới bóng đá

Giorgio Chiellini

Đừng nghĩ Chiellini chỉ đơn thuần là một trung vệ sắt đá của Juventus. Ít ai biết anh sở hữu một bộ óc rất thông minh. Hồi còn học trung học, Chiellini luôn vượt qua các bài thi của trường một cách dễ dàng. Anh theo học và tốt nghiệp trường Đại học Turin- một trong những trường danh tiếng nhất Italy và có bằng quản trị kinh doanh.

Romelu Lukaku

Không ít người sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng Romelu Lukaku đang sở hữu hai tấm bằng về chuyên ngành du lịch và quan hệ cộng đồng. Không những thế, ngôi sao người Bỉ còn nổi tiếng trong lĩnh vực ngôn ngữ. Lukaku biết tới 7 ngoại ngữ, trong đó thành thạo 5 thứ tiếng của các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bồ Đào Nha (nghe và hiểu được tiếng Đức và và tiếng Swahili).

Gerard Pique

Sở hữu chỉ số thông minh (IQ) với hơn 140 điểm, Pique thuộc top những người thông minh nhất thế giới. Pique đã theo học chuyên ngành kinh doanh giải trí, truyền thông và thể thao tại Harvard- Trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Pique hiện là ông chủ của một loạt công ty kinh doanh từ thực phẩm tới lĩnh vực công nghệ. Anh cũng là chủ nhân của ý tưởng cải tổ giải quần vợt Davis Cup.

Edwin van der Sar

Chẳng có gì lạ khi Edwin van der Sar thành công đến vậy sau khi tữ giã sân cỏ. Nhờ tấm bằng thạc sĩ về quản lý thương hiệu và thể thao tại Học viện Johan Cruyff, Van der Sar sớm được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kinh doanh của CLB Ajax. Năm 2016, ông được thăng chức lên vị trí Giám đốc điều hành.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm