Nhà soạn nhạc cho Olympic Tokyo từ chức vì bắt nạt người khuyết tật

20/07/2021 18:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ông Keigo Oyamada, 52 tuổi, người sử dụng nghệ danh Cornelius, thông báo trên Twitter rằng ông đã nộp đơn từ chức cho ban tổ chức Olympic Tokyo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic Tokyo 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic Tokyo 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên VTV6, VTV3.

Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước khi ông Keigo Oyamada đảm nhiệm vai trò chỉ đạo âm nhạc cho lễ khai mạc Thế vận hội.

Nguyên nhân ông Keigo Oyamada từ chức xuất phát từ áp lực của dư luận liên quan tới những việc làm không phù hợp trước đây của ông, trong đó rùm beng nhất là việc bắt nạt người bạn học bị khuyết tật.

Trong một cuộc phỏng vấn, Oyamada cho biết ông đã bắt nạt bạn học, trong đó có cả người khuyết tật. Những người này bị bắt khoả thân, bị bắt ăn những đồ bẩn thỉu rồi mới được thả ra. Thậm chí, Oyamada còn tự hào kể lại chuyện này trên tạp chí âm nhạc “Rocking on Japan” vào năm 1994 và “Quick Japan” năm 1995.

 

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Keigo Oyamada

  

Sau hàng chục năm chìm xuống, sự việc một lần nữa bị gợi lại khi Oyamada xuất hiện với tư cách nhạc sĩ chỉ đạo âm nhạc cho Olympic Tokyo. Sự việc rùm beng khiến Oyamada phải gửi lời xin lỗi công khai. “Tôi muốn gặp những nạn nhân và gửi lời xin lỗi tới họ”, Oyamada nói.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm