Người ném tiền vào mặt Sepp Blatter có thể bị bắt

22/07/2015 11:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Diễn viên hài người Anh, Simon Brodkin đã bị nhà chức trách Thụy Sỹ bắt giữ sau hành động tự ý xông vào cuộc họp báo của FIFA và ném tiền giả vào mặt chủ tịch sắp từ chức Sepp Blatter.

Brodkin được biết đến với cái tên Lee Nelson và Jason Bent trong các vai diễn hài của mình đã tiến gần tới vị trí ngồi của Sepp Blatter cùng một xấp tiền giả trên tay rồi ném và nói: “Đây là dành cho cho World Cup 2026 ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.


Brokdin khiến Blatter sửng sốt

Sau đó, diễn viên hài này đã bị cảnh sát lôi ra khỏi cuộc họp báo tại Zurich. Cho biết về hành động này của Brodkin, người phát ngôn của cảnh sát cho biết: “Ông ta sẽ bị bắt giữ vì hành động xâm phạm bởi không ai cho phép ông ta bước vào đó. Việc ông ta có bị lôi ra tòa hay không còn phụ thuộc vào quyết định của bên nguyên tức chủ tịch Blatter. Ở Thụy Sỹ, kể cả là một tội nhỏ bạn cũng có thể bị khởi tố”.


Diễn viên hài từng cố theo chân đội tuyển Anh nhưng không thành

Hồi năm ngoài, Brodkin cũng từng xuất hiện một cách đầy bất ngờ như vậy trong màn trình diễn của nhóm Stereo Kicks tại X-Factor và cố gắng lên chuyến bay đến Brazil tham dự World Cup của đội tuyển Anh. Ngoài ra, đâu năm nay, diễn viên hài này đã không mời mà đến trong show diễn của rapper Kanye West tại ngày hội âm nhạc nổi tiếng Glastonbury.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm