Người làm nên thành công của 'Quả bóng Vàng' Luka Modric

05/12/2018 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 4/12, trên sân khấu Grand Palais ở Paris (Pháp), tên của Luka Modric đã được xướng lên. Vượt qua nhiều đối thủ, tiền vệ Croatia lần đầu tiên trong sự nghiệp giành Quả bóng Vàng, chấm dứt kỷ nguyên thống trị giải thưởng này của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Luka Modric xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2018 sau một năm phi thường

Luka Modric xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2018 sau một năm phi thường

Luka Modric đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 để đi vào lịch sử bóng đá Croatia, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của Cristiano Ronaldo và Leo Messi trong suốt một thập kỷ qua.

“Danh hiệu này dành riêng cho gia đình tôi. Không có họ, tôi không thể trở thành cầu thủ như ngày hôm nay”, Modric tâm sự. Lúc nói, anh mắt anh hướng về người vợ Vanja Bosnic đang nở nụ cười rạng rỡ bên 2 con Ivan và Ema.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó

Nếu nói một người vợ có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của một ngôi sao bóng đá thì có lẽ Vanja Bosnic là cái tên không thể không đề cập tới. Vanja quen Modric vào năm 2007. Modric khi đó là cầu thủ của CLB Dinamo Zagreb, còn Vanja làm việc trong công ty môi giới cầu thủ do Mario Maric làm chủ. Vanja có bằng kinh tế học.

Năm 2010, Modric và Vanja kết hôn. Vanja đã từ bỏ công việc ở Croatia để chuyển tới London khi Modric ký hợp đồng với Tottenham. Nơi đất khách quê người, Vanja tự mày mò học hỏi để trở thành người đại diện của chồng. Người phụ nữ xinh đẹp đã tham gia vào sự thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp của Modric: Chuyển tới Real Madrid năm 2012.

Kể từ thời điểm đó, cặp vợ chồng sống và làm việc tại thủ đô Madrid. Năm 2016, họ chuyển tới sinh sống tại căn biệt thự trong khu La Moraleja trị giá 2,3 triệu euro. Họ có với nhau 3 người con. Bé trai Ivan chào đời năm 2011. Năm 2013, bé gái Ema chào đời. Tháng 10 năm ngoái, nhà Modric chào đón thêm bé gái Sophia. Cả 3 người con của Modric đều được đưa về Zagreb làm lễ rửa tội, cho thấy sự gắn bó của gia đình họ với quê hương Croatia.

Bận rộn với việc chăm sóc 3 đứa trẻ nhưng Vanja luôn hỗ trợ chồng trong sự nghiệp. Vài tháng trước, cô đã can thiệp để Real Madrid và Modric đạt thỏa thuận về hợp đồng mới.

Vanja vừa là người vợ, người bạn nhưng cũng đồng thời là người đại diện duy nhất, có vai trò vô cùng quan trọng giúp Modric - xuất phát điểm là một cậu bé gầy gò, nhỏ thó, nghèo khổ cho đến một thuyền trưởng Modric lèo lái Croatia lần đầu đi đến chung kết World Cup. Cũng chính nhờ màn trình diễn trên đất Nga, Modric nhận được số phiếu bầu vượt trội so với các đối thủ ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2018.

Người phụ nữ kín tiếng

Vanja là một trong những nàng WAGs kín đáo nhất của Real Madrid. Giống Modric, Vanja ưa thích cuộc sống yên bình, riêng tư. Cô không sử dụng mạng xã hội và không thường xuyên tiệc tùng.

Phần lớn thời gian Vanja dành để chăm sóc gia đình và hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Gala Quả bóng Vàng 2018 là sự kiện hiếm hoi Vanja tham dự cùng Modric.

Mặc dù vậy, Vanja lại không phải người khó gần. Bà xã Modric duy trì mối quan hệ rất tốt với các nàng WAGs khác của Real Madrid như Pilar Rubio (Sergio Ramos), Andrea Salas (Keylor Navas) hoặc Macarena Rodriguez (Lucas Vazquez). Thậm chí, trong những kỳ nghỉ Hè, các nàng WAGs này còn rủ nhau đi du lịch.

Modric từng phản bội vợ

Mặc dù có người vợ tuyệt vời như vậy nhưng Modric có 1 lần “lạc lối”. Đó là vào năm 2013, khi tiền vệ Croatia cùng Real Madrid sang Mỹ du đấu mùa Hè. Vanja lúc đó mới sinh bé gái Ema nên không theo cùng. Trong lúc xa vợ, Modric đã quấn lấy cô nàng tóc vàng xinh đẹp trong một hộp đêm. Những bức ảnh paparazzi ghi lại cho thấy Modric ôm ấp cô nàng, thậm chí còn dành cho nhau những nụ hôn. Danh tính cô nàng này sau đó được xác nhận là Diana Gudic, bạn của Paris Hilton.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm