Người hâm mộ xôn xao vì người thay Sarri dẫn dắt Chelsea có thể là HLV nữ

21/05/2019 08:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tranh cãi nổ ra giữa bộ phận CĐV Chelsea liên quan tới thông tin một nữ HLV có thể tới Stamford Bridge thay Maurizio Sarri dẫn dắt đội 1.

Chelsea: Các mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Chelsea: Các mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mua ai, bán ai?

Chuyển nhượng Chelsea Hè 2019: HLV Maurizio Sarri đang nhắm các mục tiêu nào, sẽ đưa ngôi sao nào về Chelsea, sẽ thanh lý, bán các cầu thủ nào? Ngân sách của Chelsea cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 là bao nhiêu?

Sau khởi đầu sóng gió, Maurizio Sarri đã xoay sở để chèo lái con tàu Chelsea đi qua một mùa giải khá thành công. Đội chủ sân Stamford Bridge đã đạt mục tiêu lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh. Tại Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea cũng vào tới trận đấu cuối cùng, nơi họ để thua Man City trong loạt đấu luân lưu. Ở đấu trường Europa League, Chelsea sẽ chạm trán Arsenal ở trận chung kết diễn ra vào ngày 29/5 tới.

Mặc dù vậy, tương lai của Sarri ở Stamford Bridge vẫn chưa chắc chắn. Truyền thông Anh tiết lộ rằng Sarri không được lòng các cầu thủ trong phòng thay đồ và chưa lấy được cảm tình của số đông CĐV “The Blues”. Thời gian qua, rất nhiều cái tên được đề cập để thay thế Sarri dẫn dắt Chelsea. Trong số đó có Emma Hayes, HLV đội nữ của Chelsea. Tài năng của Emma Hayes được khẳng định khi dẫn dắt đội nữ Chelsea giành cú đúp danh hiệu.

 

Chú thích ảnh
Có ý kiến cho rằng Chelsea nên mời bà Emma Hayes thay HLV Sarri

  

CĐV Chelsea đã bàn luận rất sôi nổi về thông tin này. Nhiều người nghi ngờ kinh nghiệm cầm quân của vị HLV nữ này.

 

Chú thích ảnh
"Bà ấy có thể là HLV tuyệt vời cho đội nữ nhưng với sự tôn trọng dành cho họ, giải đấu dành cho nam khốc liệt hơn nhiều. Bà ấy cần thêm nhiều kinh nghiệm ở môn bóng đá nam trước khi muốn trở thành HLV Chelsea", một CĐV bày tỏ quan điểm.

  

Chú thích ảnh
"Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn. Câu trả lời chắc chắn là không. Bà ấy chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện công việc này".

  

Chú thích ảnh
"Liệu bà ấy có thể không? Tôi nghi ngờ điều đó. Một HLV nữ đầu tiên tại giải đấu sẽ hứng chịu sự dò xét. Sẽ rất khó khăn cho họ".

  

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, có những ý kiến ủng hộ. Tài khoản @Lee McQueen viết: "Cô ấy hoàn toàn phù hợp".

  

Chú thích ảnh
"Nếu một người có năng lực đáp ứng được yêu cầu thì giới tính không nên được đưa ra làm lý do để ngăn cản họ. Nếu bà ấy đủ tài năng, hãy trao cho bà ấy công việc đó", tài khoản @Chris Trepte nhận định.

    

Emma Hayes, 42 tuổi, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 20 tuổi sau khi một chấn thương khiên bà không thể theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hayes đã đi đi lại lại nhiều lần giữa Mỹ và Anh để rèn dũa các kỹ năng trước khi làm trợ lý cho HLV Vic Akers tại Arsenal. Năm 2012, khi đang làm việc tại Mỹ, Hayes nhận được lời mời từ Chelsea và nhanh chóng gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Hayes, đội nữ Chelsea đã giành cú đúp Super League và FA Cup mùa giải 2017-18.

Bà Hayes cũng rất quan tâm tới những bước đi của đội bóng nam. Bà từng lên tiếng khuyên HLV Sarri cần trao cơ hội nhiều hơn cho Loftus Cheek. “Thực tế là một mùa giải có khoảng 60 trận, bạn không thể tung ra sân nguyên một đội hình tuần này qua tuần khác. Sẽ có những cầu thủ bị treo giò, chấn thương và cậu ấy thì luôn sẵn sàng ra sân. Loftus Cheek có thể tạo ra tác động vào một thời điểm nào đó ở mùa giải. Cậu ấy đang sẵn sàng hơn bao giờ hết để cạnh tranh vị trí một cách nghiêm túc. Loftus Cheek cần kiên trì và khi cơ hội đến, cậu ấy phải nắm lấy. Sẽ có khoảng hai đến ba trận mỗi tuần là điều bình thường, cậu ấy cần được ra sân để có cơ hội tái hiện màn trình diễn như trong trận này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm