Mới trở lại MU, Ronaldo đã vượt xa Messi về bán áo đấu

11/09/2021 07:10 GMT+7 | Thế giới Sao

Cristiano Ronaldo đã mang về cho MU số tiền bán áo đấu lên tới 187 triệu bảng chỉ sau 8 ngày. Con số này vượt xa doanh thu của Messi với PSG.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vs Tottenham, MU vs Newcastle. Lịch thi đấu Ligue 1, La Liga, Serie A, Bundesliga.

Mùa Hè vừa qua có hai thương vụ chuyển nhượng “bom tấn”. Lionel Messi cuối cùng đã rời Barca sau 21 năm để gia nhập PSG, trong khi Cristiano Ronaldo chia tay Juventus để trở về MU sau 11 năm xa cách.

Hai ngôi sao này đã tạo nên một cơn sốt giúp CLB thu về rất nhiều doanh thu từ việc bán áo đấu. Phần lớn các CĐV ai cũng muốn sở hữu áo đấu có số của Ronaldo và Messi.

Theo Love the Sales, doanh thu bán áo đấu của Ronaldo tại MU đang vượt xa người đồng nghiệp Messi tại PSG.

Chú thích ảnh
Ronaldo vượt xa Messi về doanh thu bán áo

Một nghiên cứu mới đây tiết lộ doanh thu bán áo đấu của Ronaldo đang lên tới 187,1 triệu bảng, kể từ lúc được mở bán vào ngày 2/9. Trong khi đó, dù đã tới PSG trước đó 3 tuần nhưng doanh thu bán áo của Messi chỉ đạt 103,8 triệu bảng.

MU sẽ được hưởng 7% số tiền bán áo đấu trên, tương đương với 13,1 triệu bảng. Phí chuyển nhượng mà họ trả cho Juventus để có được Ronaldo là 12,9 triệu bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ từ việc bán áo đấu, MU đã sinh lời từ việc ký hợp đồng với ngôi sao người Bồ Đào Nha mà chưa cần để anh thi đấu một phút nào.

Tương tự, PSG chỉ nhận được 7,3 triệu bảng/103,8 triệu bảng từ việc kinh doanh áo đấu Messi, trong khi phí ký hợp đồng của “M30” là 25 triệu bảng.

Dữ liệu bán áo đấu cũng tiết lộ rằng Ronaldo là cầu thủ có doanh số bán áo đấu nhanh nhất trong lịch sử Premier League. Các lượt tìm kiếm cho chiếc “áo số 7” đã tăng 600% so với mùa Hè năm ngoái.

Chú thích ảnh
Dù thua Ronaldo nhưng Messi vẫn đang giúp PSG kiếm bội tiền

Bất chấp Covid-19, đây vẫn là một mùa Hè chuyển nhượng sôi động tại giải Ngoại hạng Anh với việc Jack Grealish chuyển tới Man City với giá 100 triệu bảng và Romelu Lukaku tới Chelsea với giá 97,5 triệu bảng. Dù vậy, hai cầu thủ này lần lượt xếp thứ hai và thứ tư về doanh số bán áo đấu, kém xa Ronaldo. Đứng ở vị trí thứ ba là tiền vệ Bruno Fernandes của MU.

Paul Pogba có doanh số bán áo đứng thứ năm trong danh sách. Mo Salah, Virgil van Dijk, Harry Kane, Kevin De Bruyne và Jadon Sancho đứng ở các vị trí tương ứng còn lại trong top 10.

Arsenal là đội bán áo đấu nhiều nhất ở mùa giải trước, nhưng nay họ đã tụt xuống thứ tư. Trong khi đó, MU chắc chắn vươn lên vị trí dẫn đầu sau sự bổ sung của Cristiano Ronaldo.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm