Mesut Ozil tham vọng làm ông chủ đội bóng

19/01/2022 06:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ việc hùn vốn làm ăn chung, Mesut Ozil nay nuôi tham vọng lớn hơn. Anh muốn “tự lực cánh sinh”, một mình đứng ra đầu tư với ước mơ trở thành ông chủ thực sự của một đội bóng.

Huyền thoại Gento qua đời: Người bất tử trong tâm trí Madridista

Huyền thoại Gento qua đời: Người bất tử trong tâm trí Madridista

Chỉ mới một ngày trước, các Madridista còn hân hoan chia vui với Marcelo vì anh cân bằng thành tích giành 23 danh hiệu của huyền thoại vĩ đại Gento, thì người được mệnh danh là huyền thoại của những huyền thoại đã qua đời ở tuổi 88.

Tháng 4/2021, Mesut Ozil khởi động chiến lược kinh doanh - bước đi được cho là khởi đầu cho kế hoạch sau khi treo giày của cầu thủ người Đức. Ozil hùn vốn mua cổ phần của câu lạc bộ Necaxa, đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Mexico.

Tham vọng lớn

Trong nhóm hợp tác của Ozil còn có 2 mỹ nhân rất nổi tiếng người Mỹ là diễn viên Eva Longoria và siêu mẫu Kate Upton. Nhóm cổ đông này cùng góp vốn để mua lại 50% cổ phần của Necaxa.

Nhưng hiện tại, cựu cầu thủ Arsenal đang nhắm đến việc trở thành ông chủ thực sự thông qua việc tự mình đứng ra mua cổ phần đội bóng. Theo tờ Bild (Đức), câu lạc bộ Ozil hướng đến là Corum FK, đội đang chơi ở giải hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ sở hữu trước đây của Corum FK là Fatih Ozcan vừa từ chức vào tuần trước. Ozil coi đây là cơ hội tuyệt vời để thực hiện chiến lược đầu tư của mình.

“Một cầu thủ nổi tiếng thế giới đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc mua câu lạc bộ”, ông Fatih Ozcan tiết lộ trong buổi họp báo chia tay đội bóng. Dù ông không nói thẳng ra danh tính, nhưng mọi thông tin đều khẳng định đó là Ozil. Tờ Bild thậm chí cho biết Oezil đã liên hệ với Corum FK thông qua Irfan Can Kahveci, đồng đội đang chơi bóng với anh tại Fenerbahce. “Ozil đã gọi hỏi Ozcan thông tin chi tiết về việc mua lại”, tờ Bild xác nhận.

Được biết, mức giá Ozcan yêu cầu là 20 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 1 triệu bảng Anh. Với mức lương 335.000 bảng/tuần ở Fenerbahce, số tiền 1 triệu bảng chỉ như là muối bỏ biển với Ozil. Chưa kể, anh còn tích lũy được khối tài sản lớn trong thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Arsenal.

Chú thích ảnh
Mesut Ozil đang nuôi mộng trở thành ông chủ của một CLB bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ

Xu hướng đầu tư mới

Sự tham gia của Ozil vào việc mua lại đội bóng cho thấy đây đang trở thành trào lưu đầu tư mới của giới cầu thủ khi họ ở chạm ngưỡng hoặc đã giải nghệ. Ngoài sự giàu có mà sự nghiệp cầu thủ mang lại, lý do để các danh thủ bỏ tiền vào đầu tư đội bóng còn xuất phát từ sự am hiểu của họ về lĩnh vực này.

Đồng đội cũ của Ozil, Marcelo dù đang chơi bóng ở Real Madrid nhưng cũng đã tính đến hướng đi mới cho mình.

Năm 2017, Marcelo bỏ tiền mua câu lạc bộ Azuriz của Brazil. Mới đây, Marcelo mở rộng đế chế kinh doanh của mình khi mua tiếp câu lạc bộ CD Mafra của Bồ Đào Nha. Marcelo nói trong một cuộc phỏng vấn với TNT Sports rằng các tài năng từ Azuriz nên được trao cơ hội ở Bồ Đào Nha qua đó tăng cơ hội chơi bóng ở châu Âu.

“Tôi luôn có tầm nhìn rõ ràng về cách xây dựng thương hiệu của mình với tư cách là một cầu thủ và việc mua câu lạc bộ là một khoản đầu tư tốt. Nó bắt đầu vào năm 2017 với việc mua Azuriz, câu lạc bộ đầu tiên mà tôi là thành viên của hội đồng quản trị. Ngay từ đầu, Azuriz đã phải trở thành một hệ quy chiếu trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục các cầu thủ bóng đá”, Marcelo nói.

Azuriz là câu lạc bộ có trụ sở ở vùng Marmeleiro ở Tây Nam Brazil. Hiện đội bóng này đang chơi ở Campeonato Paranaense - một giải vô địch bang. Trong khi đó, câu lạc bộ CD Mafra có trụ sở ở Lisbon. Đội bóng này đang chơi ở giải hạng 2 của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ mùa giải 2018-19. Mùa này, CD Mafra đang xếp vị trí thứ 8.

Trong khi đó, cựu danh thủ David Beckham lựa chọn đầu tư tiền vào CLB Inter Miami. Anh vừa góp vốn kiêm làm Chủ tịch của đội bóng đang chơi ở giải MLS (Mỹ).

Người được cho là “tiên phong” và “thành công” trong xu hướng này là Ronaldo “béo”. Từ năm 2015, cựu tiền đạo sinh năm 1976 dấn thân sang con đường kinh doanh vào bóng đá, dốc tiền vào một đội bóng tại Bắc Mỹ. Gặt hái được những thành công nhất định ở xứ cờ hoa giúp ông nhanh chóng để ý đến bên bờ kia Đại Tây Dương. Năm 2018, Ronaldo chính thức trở thành chủ nhân của đội bóng Real Valladolid với 51% cổ phần.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm