Messi vẫn chưa được duyệt gia nhập CLB tỷ phú thể thao mà Ronaldo là thành viên

12/06/2020 08:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là một câu lạc bộ đặc biệt mà ngay cả một người nổi tiếng như Lionel Messi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để gia nhập. Ngoài vị thế của một ngôi sao toàn cầu, một núi các danh hiệu cá nhân, thành viên cần có đủ những nhà tài trợ để biến họ thành một tỷ phú thực thụ.

 

Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League. Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League. Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá: Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng Vleague 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. HAGL vs Nam Định. TP.HCM vs Sài Gòn. Thanh Hóa vs SLNA

Cristiano Ronaldo

Hôm 6/6, tạp chí danh tiếng Forbes chính thức công nhận Cristiano Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới. Theo Forbes, dù thu nhập năm qua bị giảm 9% do phải cắt giảm 3,5 triệu bảng tiền lương để hỗ trợ cho CLB Juventus sau đại dịch Covid-19, thu nhập của Ronaldo vẫn đủ để anh được xét duyệt. Cụ thể, ngôi sao của Juventus đã kiếm được 105 triệu USD (83 triệu bảng) trước thuế trong năm ngoái, nâng tổng số tài sản của anh vượt mốc 1 tỷ đô la (789 triệu bảng).

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ronaldo đã bỏ túi hơn 500 triệu bảng tiền lương. Ronaldo cũng cho thấy anh là người biết cách để “tiền đẻ ra tiền” khi đầu tư vào một loạt lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, thương hiệu thời trang. Ronaldo đồng sở hữu chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7, dinh thự ở Madrid, Madeira, căn hộ đắt đỏ nhất Lisbon. Gần đây, có thông tin anh đang xây thêm biệt thự trị giá 7 triệu bảng ở Quinta da Marinha để làm nơi ở cho cả gia đình sau khi treo giày.

Trên mạng xã hội Instagram, Ronaldo là ngôi sao có lượt follow lớn nhất với 223 triệu người. Nike, Herbalife, DAZN và Unilever là những nhà tài trợ lớn của Ronaldo.

Bong da, bong da hom nay, MU, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin tức bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, tin bóng đá Anh, bóng đá TBN
 Ronaldo là tỷ phú bóng đá đầu tiên của thế giới

 

Tiger Woods

Trước khi bê bối tình dục bị phanh phui và sự nghiệp ảnh hưởng bởi chấn thương, Woods là giấc mơ của mọi nhà tài trợ. Anh và Roger Federer là những VĐV từng phá vỡ mốc 100 triệu USD (80 triệu bảng) thu nhập từ các nhà tài trợ trong một năm. Woods trở thành tỷ phú thể thao vào năm 2009, theo thống kê của Forbes, trước khi thế giới của anh sụp đổ.

Tay golf huyền thoại mất một loạt nhà tài trợ lớn như Gillette hay American Express khi bê bối tình ái lộ ra. Hàng chục phụ nữ tuyên bố đã có quan hệ ngoài luồng với Woods, dẫn tới vụ ly hôn trị giá 80 triệu bảng giữa tay golf 44 tuổi và vợ cũ Elin Nordegren. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của Woods đã kết thúc khi anh bất tỉnh trên vô lăng của chiếc Mercedes vào năm 2017.

Nhưng Woods đã trở lại với đỉnh cao sau cuộc phẫu thuật cột sống. Năm ngoái, anh gây tiếng vang với chức vô địch Masters, giành lại tình yêu từ người hâm mộ và thu hút các nhà tài trợ. Ước tính, tài sản ròng hiện tại của Woods ở khoảng 630 triệu bảng.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather đã rút khỏi sàn đấu nhưng trận đánh lớn cuối cùng của anh trước Conor McGregor vào tháng 8 năm 2017 đã mang lại cho anh số tiền lên tới 275 triệu USD (220 triệu bảng), đủ để gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thể thao.

Theo Forbes, Floyd Mayweather là người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới năm 2018 và cũng là ngôi sao thể thao giàu nhất. Mayweather có một biệt thự ở Las Vegas trị giá 8 triệu bảng. Anh cũng sở hữu một dàn siêu xe trị giá lên tới 20 triệu bảng. Trong đó, những chiếc xe màu đen được cất ở gara dinh thự tại Las Vegas, màu trắng được giữ tại biệt thự trị giá 19 triệu bảng ở Los Angeles. Ngoài ra, Floyd Mayweather còn sở hữu chuyên cơ riêng trị giá 50 triệu bảng.

Nguồn gốc sự giàu có của Mayweather đến từ sự hợp tác với nhà quảng bá quyền anh Bob Arum, sau đó là những trận đánh “cạn phòng vé” chẳng hạn như trận gặp Manny Pacquiao năm 2015. Mạng xã hội cũng là kênh đem lại thu nhập khủng cho Mayweather. Tài sản ròng của Mayweather hiện tại ước tính khoảng 400 triệu bảng.

Michael Jordan

Michael Jordan là tỷ phú thể thao đầu tiên trên thế giới. Anh trở thành tỷ phú sau khi nghỉ hưu nhờ vào dòng giày mang tên mình, Air Jordans. Mỗi năm, dòng giày này mang về cho nhà sản xuất Nike 2,5 tỷ bảng, đồng nghĩa Jordan sẽ nhận về 120 triệu bảng.

Dù đã nghỉ hưu vào năm 2013, Jordan có được thu nhập 27.780 bảng mỗi giờ. Bên cạnh đó, cựu ngôi sao của Chicago Bulls còn tăng thu nhập nhờ bộ phim 10 tập trên Netflix, “The Last Dance” và thỏa thuận quảng cáo với một loạt thương hiệu lớn như Coca-Cola, McDonald và Chevrolet.

Jordan, ở tuổi 57, có tài sản được cho vào khoảng 1,66 tỷ bảng. Với tài sản khổng lồ như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Jordan giờ đây dành phần lớn thời gian để hút xì gà, chơi golf và thưởng thức thương hiệu rượu tequila của riêng mình. Dòng rượu này được bán với giá 1.400 bảng một chai.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm