Messi trở thành tỷ phú

15/09/2020 18:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 15/9/2020, tạp chí Forbes công bố Lionel Messi đã chính thức bước chân vào hàng ngũ tỷ phú thể thao nhờ thu nhập xếp số 1 thế giới bóng đá trong năm 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/9. Trực tiếp Real Madrid vs Getafe, Inter Milan vs Lugano

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/9. Trực tiếp Real Madrid vs Getafe, Inter Milan vs Lugano

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá  giao hữu CLB: trực tiếp Real Madrid vs Getafe, Inter Milan vs Lugano. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Champions League, bóng đá Cúp Liên đoàn Anh, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Trung Quốc Super Leagjue. Lịch bóng đá ngày 15/9, sáng 16/9.

Tỷ phú Messi

Barcelona đã mất 105 năm để giành 64 danh hiệu trước khi Lionel Messi đến với CLB. Trong vòng 16 năm qua, siêu sao Argentina đã dẫn dắt Barca giành 34 chiếc cúp lớn nhỏ. Năm nay, Messi suýt chút nữa đã rời Barcelona sau mùa giải đáng thất vọng. Tuy vậy, sau thời gian căng thẳng quanh chuyện Barca yêu cầu phải kích hoạt điều khoản giải phóng 700 triệu euro mới để anh đi, Messi đã đổi ý để ở lại sân Camp Nou đến hết hợp đồng hiện tại.

Với quyết định này, Messi giữ nguyên được thu nhập 92 triệu USD tiền lương trong năm tài khóa 2019-2020. Ngoài ra, các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Pepsi, Budweiser, AI OrCam Technologies, đem về cho Messi thêm 34 triệu USD. Tổng thu nhập 126 triệu USD không chỉ giúp Messi dẫn đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2020 mà còn đưa anh chạm mốc thu nhập 1 tỷ USD trước thuế trong cả sự nghiệp, chính thức trở thành tỷ phú USD trong thế giới thể thao.

Chú thích ảnh
Messi chính thức trở thành tỷ phú thể thao

    

Trong lịch sử, trước Messi, chỉ mới có 4 vận động viên làm được điều này là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, tay golf Tiger Woods, tay đấm Floyd Mayweather và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Michael Jordan là tỷ phú thể thao đầu tiên trên thế giới. Ông trở thành tỷ phú sau khi nghỉ hưu nhờ vào dòng giày mang tên mình, Air Jordans. Mỗi năm, dòng giày này mang về cho nhà sản xuất Nike 2,5 tỷ bảng, đồng nghĩa Jordan sẽ nhận về 120 triệu bảng. Dù đã nghỉ hưu vào năm 2013, Jordan có được thu nhập 27.780 bảng mỗi giờ. Bên cạnh đó, cựu ngôi sao của Chicago Bulls còn tăng thu nhập nhờ bộ phim 10 tập trên Netflix, “The Last Dance” và thỏa thuận quảng cáo với một loạt thương hiệu lớn như Coca-Cola, McDonald và Chevrolet.

Tiger Woods là vận động viên thể thao đầu tiên kiếm được 1 tỷ USD khi còn thi đấu vào năm 2009. Woods đã nhận được 10,5 triệu USD tiền thưởng và hơn 100 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo, trong đó chủ yếu đến từ thỏa thuận quảng bá cho hãng trang phục thể thao khổng lồ Nike.

Trong khi đó, tay đấm Floyd Mayweather chính thức trở thành tỷ phú vào năm 2017 sau khi đặt cược vào chính mình bằng cách cắt hợp đồng với ông bầu nổi tiếng Bob Arum, tự quản lý chuỗi trận đấu kiếm tiền. Quyết định táo bạo đó giúp Mayweather bỏ túi doanh thu từ mỗi trận đấu cao gấp 12 lần so với trước đây, trong đó có cả lần thượng đài năm 2017 với Conor McGregor, mang về doanh thu 275 triệu USD.

Với Cristiano Ronaldo, anh trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới hồi tháng 6/2020. Ronaldo được Forbes đưa vào danh sách khi kiếm về 105 triệu USD trong mùa giải 2019-2020.

“Thế lực mới” Mbappe

Messi và Ronaldo một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng Forbes trong danh sách những cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất. Nhưng điểm gây chú ý trong danh sách năm nay là sự nổi lên của Kylian Mbappe. Tiền đạo của Paris Saint-Germain xếp ở vị trí thứ 4 với tổng thu nhập trong năm là 48 triệu USD.

Người hâm mộ vốn đã biết đến tài năng của Mbappe. Kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cách đây 5 năm, Mbappe đã ghi được 103 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ở tuổi 19, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở World Cup kể từ sau huyền thoại Pele. Phong độ của Mbappe đã góp phần đưa tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Trong màu áo PSG, Mbappe trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Ligue 1. Mbappe thậm chí còn nhiều hơn Messi 12 bàn thắng, hơn Ronaldo 76 bàn thời điểm hai siêu sao này bằng độ tuổi của anh.

Giờ đây, Mbappe được biết đến với tư cách một ngôi sao kiếm tiền “khủng”. Cậu bé đến từ Bondy- một vùng ngoại ô nghèo của Paris, đã trở thành thiếu niên đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá khi PSG chi 215 triệu USD trả cho Monaco để có sự phục vụ của anh vào năm 2017. Hợp đồng ký với PSG giúp Mbappe bỏ túi 28 triệu USD tiền lương tính riêng trong mùa giải 2019-20. Bên cạnh đó, Mbappe có hợp đồng quảng cáo với Nike và Hublot, được EA Sports chọn làm gương mặt cover của FIFA 21. Thu nhập của Mbappe dự kiến sẽ tăng đáng kể hơn nữa vào năm 2022 khi thỏa thuận hiện tại với PSG kết thúc.

Chú thích ảnh
Top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2020

  

Vị trí thứ 5 trong danh sách của Forbes thuộc về ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool. 5 vị trí còn lại trong Top 10 gồm Paul Pogba, Antoine Griezmann, Gareth Bale, Robert Lewandowski và thủ thành David de Gea của MU. Forbes dự đoán các cầu thủ trong danh sách này sẽ có thêm khoảng 570 triệu USD trong mùa giải sắp tới, với điều kiện dịch Covid-19 không bùng phát trở lại, và họ không phải cắt giảm lương, thưởng.

Top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm 2020

1. Lionel Messi (Barcelona), 126 triệu USD

2. Cristiano Ronaldo (Juventus), 117 triệu USD

3. Neymar (PSG), 96 triệu USD

4. Kylian Mbappe (PSG), 42 triệu USD

5. Mohamed Salah (Liverpool), 37 triệu USD

6. Paul Pogba (MU), 34 triệu USD

7. Antoine Griezmann (Barcelona), 33 triệu USD

8. Gareth Bale (Real Madrid), 29 triệu USD

9. Robert Lewandowski (Bayern Munich), 28 triệu USD

10. David De Gea (MU), 27 triệu USD

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm