Messi, Beckham, Rooney, Nadal,... mê sưu tập du thuyền như thế nào?

13/06/2020 17:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Các ngôi sao thể thao như Beckham, Messi, Rooney, Nadal,... không chỉ sở hữu những xế hộp đắt tiền, những dinh thự đáng sống và quần áo thương hiệu xa xỉ. Họ còn có thể vung tiền vào những thú chơi đắt đỏ như du thuyền. Những năm gần đây, du thuyền trở thành thước đo độ xa xỉ của các vận động viên.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6. Trực tiếp Cần Thơ vs Khánh Hòa. Mallorca vs Barcelona. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/6. Trực tiếp Cần Thơ vs Khánh Hòa. Mallorca vs Barcelona. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất vòng 2: Cần Thơ vs Khánh Hòa. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 28: Mallorca vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp Ý. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 31. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha vòng 26. Lịch thi đấu bóng đá Hàn Quốc vòng 6. Lịch bóng đá ngày 13/6, rạng sáng 14/6.

 

Du thuyền, thước đo độ xa xỉ của giới cầu thủ

Hè 2018, vợ chồng Wayne Rooney - Coleen khiến bạn bè ngưỡng mộ khi tận hưởng chuyến du lịch đến Hy Lạp bằng chiếc du thuyền Pershing 90 trị giá 3 triệu bảng. Chiếc du thuyền dài 27m có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, được gắn một thiết bị trượt nước phía sau để phục vụ việc vui chơi. Giới thạo tin ở Anh đồn thổi rằng Rooney bỏ tiền tậu du thuyền để chiều lòng bà xã Coleen bởi nàng WAGs này muốn “bằng chị bằng em” với nàng Victoria, bà xã của David Beckham.

Nhà Becks từ lâu đã hứng thú với những kỳ nghỉ trên du thuyền. Trước đây, Becks thường đi nhờ du thuyền của bạn thân là các ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Gần đây, khi gia đình tăng thêm nhiều nhân khẩu, Becks quyết định chọn chiếc Horizon E88 có trị giá gần 4 triệu bảng. Chiếc du thuyền có tên “Quý cô sành điệu” phù hợp với gia đình nhà Becks, có thể phục vụ chỗ nghỉ ngơi cho 8 người với 4 phòng ngủ ấm cúng. Bên trong chiếc du thuyền, ngoài những trang thiết bị tối thiểu như một khách sạn thu nhỏ còn có phòng gym.

Sở dĩ chơi du thuyền là thú xa xỉ bởi ngoài việc bỏ ra số tiền lớn để mua, người chủ còn phải chi tiền thuê thuyền trưởng, tiền bảo dưỡng thường xuyên, tiền neo đậu. Theo nhật báo Diario Gol (Tây Ban Nha), phí để vận hành và duy trì du thuyền chiếm tới 10% giá trị du thuyền/năm.

Và có du thuyền thôi chưa hẳn là đã đủ. Những năm gần đây, có một cuộc chạy đua về du thuyền giữa giới nhà giàu làng thể thao. Các ngôi sao không ngại vung tiền để nâng cấp và thậm chí lên đời du thuyền.

Tuần qua, khi Tây Ban Nha nới lỏng lệnh phong tỏa, vợ chồng Rafael Nadal đã ra bến cảng Mallorca, để lau dọn chiếc du thuyền Sunreef Power, chuẩn bị cho chuyến du hành trên biển mừng sinh nhật 34. Khỏi nói Nadal phấn khích ra sao với chuyến đi này bởi Sunreef Power mới được tay vợt này bỏ 4,5 triệu bảng tậu về sau khi bán đi chiếc du thuyền Beethoven cũ với giá 2 triệu bảng. So với Beethoven, Sunreef Power ở một đẳng cấp mới với tiện nghi sang trọng, cabin đủ phục vụ cho 12 người.

Bong da, Tin tuc bong da, Sao thể thao sưu tập du thuyền, Messi, Beckham, Nadal, Rooney, bóng đá, tin tức bóng đá, du thuyền, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá
Rafael Nadal bên chiếc du thuyền mới tậu

Năm 2016, Messi cũng rao bán chiếc du thuyền Givi đã tậu từ lâu. Chẳng lâu sau, anh khiến đồng đội phải ghen tỵ khi đi nghỉ cùng vợ con và bạn bè trên chiếc Maiora Seven C. Đây là chiếc du thuyền đắt nhất một cầu thủ từng sở hữu, có nội thất phòng ngủ xa xỉ, có buồng chứa mô tô nước và thuyền kayak. So với Maiora Seven C, du thuyền Palmer Johnson Ascari trị giá 7,5 triệu bảng mà Cristiano Ronaldo chọn kém xa.

Thua xa ông chủ CLB

Nhưng xét về độ chịu chơi cho du thuyền, các cầu thủ vẫn phải nhìn ông chủ của các CLB với ánh mắt ngưỡng mộ.

Ông chủ CLB Man City, Sheikh Mansour, nổi tiếng với độ chịu chơi khi bỏ 400 triệu bảng tậu du thuyền mang tên Topaz. Đây là du thuyền lớn thứ 5 trên thế giới với chiều dài lên tới hơn 130m. Topaz là sản phẩm của hãng du thuyền nổi danh tại Đức, Lurssen Yachts. Nó bao gồm 8 tầng, 2 bãi đỗ trực thăng, 3 bể bơi, phòng tập gym, phòng xông hơi và cả rạp chiếu phim. Năm 2014, ngôi sao Hollywood Leo DiCaprio từng mượn chiếc du thuyền này để cùng bạn bè tới Brazil theo dõi World Cup.

Năm 2009, tỷ phú Roman Abramovich tậu du thuyền Eclipse, trị giá 1,5 tỷ bảng. Du thuyền Eclipse được thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm trong 5 năm bởi công ty đóng tàu danh tiếng Blohm & Voss (Đức) từng chế tạo chiến hạm Bismarck của Hải quân Đức. Cho tới tận bây giờ, Eclipse vẫn là du thuyền tư nhân lớn thứ 2 trên thế giới.

Chiếc Eclipse có chiều dài khoảng 163m, gấp đôi kích thước của sân vận động Stamford Bridge. Khu vực nhiên liệu của duy thuyền được thiết kế để chứa khoảng 1 triệu lít xăng dầu. Eclipse có 9 tầng, tầng trên cùng có 2 bãi đáp trực thăng và một nhà để xe. Tỷ phú Roman Abramovich vẫn cho để một chiếc trực thăng Eurocopter EC155 ở trên du thuyền để sử dụng khi cần thiết. Tầng tám của du thuyền có hồ bơi, khu vực tắm nắng, khu vực nướng thịt ngoài trời. Tầng 7 cũng được thiết kế một hồ bơi, nhưng người dùng có thể điều chỉnh chiều cao của mặt sàn để chuyển đổi thành một sàn nhảy khi cần thiết…

Với độ xa xỉ và tiện nghi đó, Eclipse được ví là một tòa lâu đài trên biển. Du thuyền này cần phi hành đoàn lên tới 70 người để đảm bảo hoạt động.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm